Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2024] Tòa Trung cấp Thành phố Liêu Thành Tỉnh Sơn Đông đã ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai của tám cư dân địa phương, chỉ bởi họ tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Tám người ban đầu bị kết án từ ba đến bảy năm rưỡi vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Họ được xét xử lại khi kháng cáo nhưng bị tuyên án lại. Họ lại kháng cáo sau phiên tái thẩm nhưng vẫn bị kết tội vì thực hành đức tin của họ. Khi họ trải qua quá trình xét xử và kết án, kháng cáo, xét xử lại và tuyên án lại, rồi kháng cáo lại, Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành chỉ xem xét lại bản án của hai học viên. Bảy trong số tám học viên đã bị bắt vào tù tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2024.

Bản án sơ thẩm, kháng cáo và xét xử lại

Tất cả tám học viên đều là cư dân của huyện Quan, thành phố Liêu Thành. Họ bị bắt từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 vì làm tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Quan đã xét xử họ qua mạng vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 và kết án họ vào ngày 4 tháng 1 năm 2023.

Bà Trương Ngọc Hương, 51 tuổi và ông Hứa Hằng Khuê, 61 tuổi, đều bị kết án bảy năm rưỡi tù và bị phạt 18.000 Nhân dân tệ.

Ông Khổng Đức Toàn , 59 tuổi, bị kết án bảy năm bốn tháng và phạt 16.000 Nhân dân tệ.

Ông Chu Xuân Bảo, 48 tuổi; bà Cao Thục Trinh, 48 tuổi; ông Hàn Chấn Lâm, 71 tuổi; và ông Trương Bính Lượng, 68 tuổi, mỗi người bị kết án bốn năm tù với mức phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ông Vương Thụy Tường, 55 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Tất cả họ đều nộp đơn kháng cáo vào cuối tháng 2 năm 2023. Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành đã ra phán quyết vào ngày 17 tháng 4 năm 2023, hủy bỏ bản án ban đầu của họ và trả lại các vụ án cho Tòa án Huyện Quan vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 để xét xử lại.

Tòa án Huyện Quan từ chối tổ chức xét xử lại nên Tòa án Xã Thành Quan được chỉ thị tiếp quản. Tòa án thứ hai đã xét xử lại tám học viên vào khoảng tháng 8 năm 2023 và kết án lại tất cả họ. Ông Trương bị tăng án từ 4 lên 7 năm. Ngoài ra bản án của các học viên khác vẫn giữ nguyên

Kháng cáo sau phiên xử lại

Tất cả tám học viên đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành một lần nữa sau khi bị tuyên án lại. Tòa án cấp cao đã ra phán quyết vào thời điểm không xác định để giữ nguyên tất cả các bản án nhưng đã sửa đổi hai bản án của các học viên.

Bản án bảy năm của ông Trương được đổi lại mức án bốn năm ban đầu. Bản án của ông Khổng được giảm xuống còn ba năm chín tháng kèm theo mức phạt 10.000 Nhân dân tệ. Các bản án của sáu học viên khác vẫn giữ nguyên.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2024, bà Trương và bà Cao bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, và năm trong số sáu học viên nam bị đưa vào Nhà tù Tỉnh Sơn Đông. Ông Hàn, người từng được tại ngoại, buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt trở lại.

Báo cáo liên quan:

Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông: 8 học viên Pháp Luân Công tiếp tục bị kết án trong phiên xét xử lạisau khi bản án trước đó bị lật ngược

Tòa phúc thẩm hủy bỏ bản án có tội đối với sáu học viên Pháp Luân Công, Tòa sơ thẩm chưa lên lịch xét xử lại sau ba tháng

Tám cư dân Sơn Đông bị kết án tù oan sai vì kiên định đức tin, hiện bốn người đã bị bỏ tù

Tám cư dân Sơn Đông bị kết án tù từ 3 đến 7,5 năm vì treo tranh nghệ thuật Pháp Luân Công tại nhà

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/21/474434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/24/216322.html

Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share