Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2024] Chỉ 21 tháng sau khi một cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu mãn hạn bản án 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà lại bị bắt cóc và bị kết án 7,5 năm tù vì treo chữ ‘Phúc’ (福) trên cửa sổ để đón Tết Cổ truyền.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trương Cúc Hồng, 54 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Tam Giang và Phòng Công an Quận Tiểu Hà bắt cóc. Họ còng tay và tịch thu tài sản của bà Trương, đồng thời niêm phong tất cả cánh cửa. Vào 11 giờ đêm, khi rời đi, cảnh sát bắt bà Trương đến Phòng Công an quận Tiểu Hà để thẩm vấn.

Hai ngày sau, vào ngày 27 tháng 4, bà Trương bị đưa tới một địa điểm cách ly, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Số 4 Quý Dương vào ngày 17 tháng 5 để tạm giam hình sự. Trong thời gian này, gia đình bà đã thuê luật sư theo yêu cầu của bà.

Sau đó, cảnh sát chuyển vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Nam Minh, nhưng bị trả lại 3 lần với lý do không đủ bằng chứng. Cuối cùng, công tố viên vẫn truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Huyện Nam Minh. Gia đình bà đã không tham gia phiên tòa xét xử lần đầu (không rõ ngày tháng diễn ra) vì họ chỉ nhận được một tin nhắn không rõ ràng từ tòa án. Luật sư của bà Trương đã tham gia phiên xét xử này, và bào chữa vô tội cho bà.

Luật sư của bà lập luận rằng công tố viên không chứng minh được mối liên hệ giữa việc dán chữ trên cửa sổ với “truyền bá Pháp Luân Công”. Ngay cả khi thực sự đặt tài liệu Pháp Luân Công trên cửa sổ nhà mình, thì bà cũng không vi phạm luật khi làm vậy.

Cảnh sát cũng cáo buộc bà Trương tặng lịch treo tường có in thông điệp về Pháp Luân Công cho một số người, nhưng tờ lịch mà người được tặng đó cung cấp trước tòa không phải là lịch mà bà Trương đã phát tặng. Mặc dù bằng chứng không rõ ràng, nhưng công tố viên vẫn đề nghị mức án 5,5 năm tù.

Luật sư biện hộ cũng chỉ ra sự xung đột lợi ích, khi cảnh sát “xác thực” các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ thân chủ của mình là “tuyên truyền tà giáo”. Theo luật, chỉ có cơ quan pháp y độc lập, bên thứ ba mới có thẩm quyền kiểm tra và xác minh bằng chứng truy tố. Như vậy, bằng chứng được “xác thực” bởi cảnh sát là không có giá trị.

Cuối tháng 11 năm 2023, thẩm phán tổ chức một phiên tòa khác để xét xử vụ án của bà Trương. Chỉ một thành viên gia đình tham gia phiên xét xử này. Luật sư biện hộ lại một lần nữa yêu cầu cho bà được trắng án.

Tháng 2 năm 2024, gia đình bà Trương nhận được thông tin từ luật sư rằng bà đã bị kết án 7,5 năm tù cùng với 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Đến hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được bản án chính thức, mà chỉ được đọc phiên bản điện tử ngày 10 tháng 12 năm 2023 mà luật sư nhận được. Bản án không đề cập đến thời gian và địa điểm xét xử.

Bà Trương hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam Tam Giang, chờ kết quả kháng cáo.

Một cuộc sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trương, sinh năm 1970, từng có cuộc đời nhiều đau khổ. Dù sống sót khỏi bệnh viêm màng não lúc 2 tuổi, nhưng di chứng đã ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của bà, và bà không thể tiếp tục học sau tiểu học. Chỉ vài năm sau khi lập gia đình, người chồng đầu tiên của bà qua đời vì dùng nhầm thuốc. Con trai của họ chết đuối năm 12 tuổi. Bà tái hôn, nhưng người chồng thứ hai chỉ hút thuốc, uống rượu và đánh đập bà. Những khổ nạn này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Sau đó, bà bị tai nạn khi đang lái máy kéo đi giao hàng, và bị gãy xương đòn.

Khi đã mất hết hy vọng, cha mẹ bà đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà vào năm 2011. Bà đã hồi phục sức khỏe, và thậm chí cả vai bị thương của bà cũng bình phục. Bà có cái nhìn tích cực về cuộc sống, và trở nên cởi mở hơn.

Bản án 4,5 năm tù giam trước đó

Cảm ân vì những cải thiện về tinh thần và thể chất nhờ Pháp Luân Công, bà Trương đã cố gắng chia sẻ thông tin để nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ môn tu luyện. Ngày 24 tháng 7 năm 2016, bà bị bắt khi đang phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi bị giam tại trung tâm tẩy não hơn 80 ngày, bà bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Quý Dương. Việc bắt giữ bà Trương đã được phê duyệt vào ngày 28 tháng 10.

Ngày 13 tháng 2 năm 2018, Tòa án quận Hoa Khê xét xử vụ án của bà Trương, sau đó kết án bà 4,5 năm tù vào ngày 2 tháng 3. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quý Dương, nhưng chủ tọa phiên tòa Trương Tường Hổ ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Ngày 8 tháng 1 năm 2019, bà bị chuyển sang Nhà tù Nữ Số 1 Quý Châu, và được thả vào tháng 7 năm 2020.

Báo cáo liên quan:

Công an, Viện kiểm sát và toà án liên kết xét xử oan sai học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Practitioner Held at Brainwashing Center for 81 Days Before Approval of Arrest

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/19/474346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/20/216272.html

Đăng ngày 29-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share