Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2024] Một học viên ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị kết án ba năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Triệu Đức Tú bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người của Đồn Công an Thành Bắc cũng bắt giữ cháu nội bà, bé gái này mới một tuổi và đang được bà chăm bẵm. Con trai và con dâu bà trở về, thấy không có ai trong nhà và sau khi xem camera, họ biết được bà đã bị bắt và còn thấy một cảnh sát quay camera sang hướng khác. Cặp vợ chồng thấy rõ cảnh sát đang cố gắng tránh bị ghi hình khi tiến hành bắt bà Triệu.

Tòa án Thành phố Yết Đông xét xử bà Triệu ngày 24 tháng 11 năm 2023 và kết án bà vài tuần sau đó. Trước đó, cũng là tòa án này kết án ít nhất 19 học viên khác ở địa phương từ năm 2020 chì vì tu luyện Pháp Luân Công

Thêm hai người bị kết án năm 2023

Bà Chung Liệt Na 71 tuổi, bị kết án bốn năm tù vào tháng 9 năm 2023.

Bà Lý Diệu Châu, khoảng 50 tuổi, bị kết án hai năm tù sau khi vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 1 năm 2023.

Một trường hợp bị kết án năm 2022

Bà Diêu Tịnh Kiều 85 tuổi, bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2022.

Hai trường hợp bị kết án năm 2021

Bà Vương Khiết Thuần bị kết án chín tháng tù vào đầu năm 2021.

Bà Chung Bội Trân, 80 tuổi, bị kết án 2,5 năm tù vào tháng 9 năm 2021.

9 trường hợp bị kết án năm 2020

Bà Trần Mỹ Hoa, 59 tuổi, bị kết án hai năm tù vào năm 2020, nhưng sau đó án tù bị tăng lên ba năm.

Bà Hoàng Ái Hoa, 68 tuổi, bị kết án một năm tù vào ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Bà Vương Tích Nhu, bị kết án một năm tám tháng tù vào sáu tháng cuối năm 2020.

Bà Vương Yến Quyên, bị kết án ba năm một tháng tù vào sáu tháng cuối năm 2020.

Bà Lư Xảo Lệ, bị kết án 4,5 năm tù vào cuối năm 2020.

Bà Hoàng Loan Khanh, ở độ tuổi 50, bị kết án hai năm ba tháng tù vào cuối năm 2020.

Ông Hoàng Kiến Dân bị kết án bốn năm và vợ là bà Bành Văn Giam bị kết án 3,5 năm, cả hai đều bị kết án vào cuối năm 2020.

Bà Ngô Ngọc Quyên bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Năm trường hợp bị bắt năm 2020 và chưa rõ ngày kết án

Ông Trần Hồng Nguyên, khoảng 72 tuổi, bị kết án 9 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020.

Bà Lâm Lệ Khanh, 71 tuổi, bị kết án hai năm tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020.

Bà Giang Bích Ngâm, 82 tuổi, bị kết án 6 tháng tù sau khi bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020.

Bà Trang Huệ Thanh, 62 tuổi, bị kết án 2,5 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Bà Trần Vịnh Huệ, bị kết án ba năm tù sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/9/472612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/14/215865.html

Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share