Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2024] Khu 12 thuộc Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh là nơi chuyên để cưỡng bức tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Sau khi các học viên bị đưa vào đây, trước hết họ bị giam ở Khu 2 vài ngày trước khi bị chuyển tới Khu 12 để chuyển hóa. Hầu hết họ đều bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và bắt viết giấy cam đoan. Nếu học viên nào từ chối tuân theo, họ sẽ bị cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Họ cũng bị bắt phải đứng trong nhiều giờ, còn bị các tù nhân khác tra tấn thể chất và tinh thần.

Dưới đây là bốn bước các cai ngục thực hiện để tẩy não các học viên. Thông tin này được cung cấp bởi một học viên đã từng bị giam giữ trong Khu 12, danh tính của cô được bảo mật để đảm bảo an toàn cho cô.

Bước thứ nhất

Khi tới Khu 12, các học viên bị các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát họ đưa vào một phòng riêng. Sau đó, các tù nhân này hỏi họ một số câu hỏi cơ bản như tại sao họ tu luyện Pháp Luân Công và hoàn cảnh gia đình họ. Tiếp theo các tù nhân sẽ lệnh cho họ thừa nhận bản thân có tội và bắt họ viết tội đó ra, chẳng hạn như họ là tù nhân bị kết án bao nhiêu năm tù và đang thụ án tại Khu 12. Nếu học viên quả quyết rằng họ không vi phạm bất cứ luật nào, các tù nhân sẽ không cho họ đứng hay ngồi, thậm chí đôi khi còn cấm họ ăn, uống, sử dụng nhà vệ sinh hay ngủ.

Một số tù nhân dùng lời nói ác ý tấn công các học viên và lệnh cho họ viết giấy cam đoan. Một số học viên cố gắng khuyên các tù nhân không tham gia vào bức hại, nhưng họ không nghe.

Nếu các học viên bị ngất xỉu hay bị co giật do tra tấn, các tù nhân sẽ cho một nắm đường vào miệng họ, đo huyết áp và ấn tay chân họ. Khi các học viên tỉnh lại, các tù nhân tiếp tục bắt họ đứng thẳng không khom lưng. Nếu họ kiệt sức và ngồi xổm xuống, các tù nhân sẽ véo nách và bắt họ đứng lên. Các tù nhân cũng cấm các học viên sử dụng nhà vệ sinh cho tới khi họ đồng ý viết giấy cam đoan. Một số học viên bị bắt phải đi vệ sinh trong quần và còn bị các tù nhân làm nhục. Các tù nhân cũng đe dọa trói và biệt giam họ.

Do tra tấn, một số học viên rơi vào trạng thái mê sảng. Các tù nhân sẽ cố gắng lừa họ sao chép các bản cam đoan với những nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu các học viên từ chối, các tù nhân sẽ thay đổi câu từ và thúc giục các học viên nhanh chóng sao chép. Sau khi các học viên sao chép, các tù nhân nhanh chóng nắm lấy tay họ và điểm chỉ lên bản cam đoan.

Bước thứ hai

Trong bước hai, sẽ có hai tù nhân phụ trách một học viên. Các tù nhân phát các video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày và bắt học viên này viết báo cáo tư tưởng sau khi xem. Người học viên này sẽ bị đe dọa hoặc trừng phạt nếu từ chối viết những điều không đúng sự thật về Pháp Luân Công.

Bước thứ ba

Bước thứ ba sẽ diễn ra khoảng một tháng sau đó. Các cai ngục gọi đây là bước kiểm tra, ở bước này các học viên bị quay video trong khi trả lời một số câu hỏi. Các câu trả lời, bao gồm những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công, được viết ra trước cuộc thẩm vấn và các học viên phải ghi nhớ. Nếu học viên từ chối trả lời câu hỏi hay từ chối ghi hình, họ sẽ bị bức hại nặng hơn.

Bước thứ tư

Ở bước thứ tư, các học viên bị đưa tới một phòng học lớn, cùng với các tù nhân khác tham gia các buổi tẩy não. Vào thứ Ba và thứ Năm, các cai ngục sẽ đưa vào buổi học các nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Sau buổi học, mỗi người đều bị ép viết báo cáo tư tưởng. Những buổi học vào các ngày khác có nội dung tuyên dương ĐCSTQ và bài trừ các tín ngưỡng tâm linh.

Có một buổi kiểm tra được tiến hành vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Nếu câu trả lời của học viên nào không đúng ý cai ngục, họ sẽ tìm học viên đó nói chuyện. Khi xác định những học viên không qua “bài kiểm tra”, các cai ngục sẽ đưa học viên tới một căn phòng, bắt họ đứng trong một thời gian dài hoặc ép họ ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong khi nghe lại những tà thuyết của Trung cộng. Những điều này chỉ chấm dứt khi học viên viết báo cáo tư tưởng.

Hai ngày trước khi một học viên lớn tuổi được thả, cai ngục Trương Giai Toàn lại cưỡng ép bà viết giấy cam đoan. Người này từng công khai tuyên bố: “Nếu chính phủ nói điều gì đúng thì nó là đúng, nói gì sai thì nó vẫn đúng. Các người phải phục tùng vô điều kiện.”

Sáu tháng và một tháng trước khi các học viên được thả, các cai ngục lại quay video họ đang trả lời 16 câu hỏi, gồm cả những câu hỏi phỉ báng Pháp Luân Công, như là một cách để đánh giá hiệu quả chương trình tẩy não.

Tên các thủ phạm

Có khoảng 10 cai ngục trong Khu 12 và một số người, qua thời gian, đã thuyên chuyển vị trị. Các cai ngục đang hoặc đã từng tham gia bức hại, gồm có: Ngô Nghiên, Từ Man, Hồ Dương, Lý Hàm, Lã Tư Dao, Trương Minh Hàm, Ngô Minh Giai, Cao Hâm Tinh, Vương Tích Nguyệt, Trương Giai Toàn và Mạnh Thù Hàm.

Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên, bao gồm: Chu Bằng Phi, Trương Tịnh, Vương Tiếu Yên, Dương Phiên, Viên Lâm Kiệt, Trương Hạn Văn, Hàn Ngọc Linh, Trương Lệ, Phạm Lệ Lệ, Lý Kinh Cách và Hứa Lệ Diễm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/471449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/14/215858.html

Đăng ngày 20-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share