Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2024] Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị ngược đãi tàn bạo trong thời gian thụ án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, bà Vương Cảnh Lệ, 59 tuổi, bị bắt cóc tại nhà trong khi đang chăm sóc cháu gái ba tuổi của mình. Tại Trại tạm giam số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà đã bị nhiều tù nhân đánh đập. Bà bị thương ở đầu và răng bị lung lay, thế nhưng lính canh vẫn đổ lỗi là do bà “tự làm mình bị thương”.

Sau sáu tháng bị giam giữ, ngày 23 tháng 12 năm 2021, Tòa án Huyện Đạo Lý đã kết án bà Vương ba năm tù giam. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Do bà Vương không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên lính canh đã dùng hình thức giảm thời hạn tù hay những biện pháp khuyến khích khác nhằm xúi giục các tù nhân tra tấn bà Vương. Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023, trong khi nhiệt độ ở mức từ -25°C đến -15°C, tù nhân Hoàng Đình Đình đã dội hơn 10 chậu nước lạnh lên đầu bà Vương.

88f90b38d4915055738a8b7363c33e16.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Dội nước lạnh lên đầu

Bức hại trước đó

Trước bản án gần nhất này, bà Vương đã nhiều lần bị bắt cóc và giam cầm vì kiên định đức tin của mình. Vào ngày 25 tháng 7 năm 1999, bà bị bắt cóc vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Song Thành 70 ngày rồi sau đó bị chuyển trới trại tạm giam Cố Hương. Lính canh đã thay phiên nhau đánh đập bà Vương, đôi khi họ còn dùng ống nhựa PVC để đánh bà. Bà từng bị bắt phải đeo cùm trong tám ngày.

Sau đó, bà Vương bị kết án một năm tù giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại trong trại lao động. Lính canh đã nỗ lực bức thực bà nhưng không thành, vì vậy họ đã đánh đập bà để trả đũa. Sau khi mãn hạn tù, chính quyền còn giữ bà trong một trung tâm tẩy não thêm một tháng nữa rồi mới thả bà.

Ngày 20 tháng 2 năm 2020, bà Vương lại bị bắt một lần nữa khi gặp một học viên khác là bà Thôi Tú Cầm tại một siêu thị. Bà bị xích vào ghế sắt và giữ qua đêm tại đồn cảnh sát.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án ba năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/5/472176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/11/215156.html

Đăng ngày 19-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share