Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2012] Một phiên xử diễn ra ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã hoàn toàn phớt lờ luật pháp và ngang nhiên thực hiện một vụ xử sai bằng cách tuyên án người vô tội, là người bị kết án sai. Những thủ phạm mang đến một bản cáo trạng giả ngay trước tòa và đưa ra chứng cứ giả chống lại một học viên Pháp Luân Công vô tội. Ngay khi các luật sư biện hộ vạch trần chứng cứ giả ở tòa án, thì họ lập tức rút lại lời buộc tội, để họ không tự buộc tội họ. Tuy nhiên, tòa án đã không thả người học viên bị buộc tội sai, thay vào đó lại kết án học viên năm tháng tù.

Không có công lý bên trong những cơ sở do cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Những thủ phạm – từ Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – làm việc tại trại tẩy não chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công, và tòa án đã làm theo sự chỉ đạo của ĐCSTQ.

Dưới đây là chi tiết của vụ việc:

Ngày 11 tháng 8 năm 2011, học viên Pháp Luân Công, ông Trương Ngọc Đường đã đến một “trường giáo dưỡng luật pháp” (một cách nói khác của “trại tẩy não”) ở Mật Sơn để thăm vợ của cháu trai ông, người đã bị viên chức Phòng 610 đưa đến đây trong ngày hôm trước. Tại đây, ông Trương đã bị làm khó dễ và bị Trần Kim Lôi cùng bốn người ở trại đánh. Ông Trương đã bị gãy năm cái xương sườn ở bên trái.

Điều vô lý là, dưới sự điều khiển của Ủy ban Chính trị và Lập pháp Mật Sơn, trưởng Phòng 610 Vu Hiểu Phong; viên chức ở trại tẩy não là Vương Hiểu Bình, Trần Hải Lôi, và Trần Kim Lôi; cùng bí thư ĐCSTQ tại đây là Tưởng Chí Tuệ sau đó đã làm giả chứng cứ và lời khai để kiện ông Trương. Ông bị cho là phạm tội “gây nguy hiểm đến cơ sở công”. Viện kiểm sát Mật Sơn và tòa án cũng tham gia vào việc khởi tố ông Trương.

Vào ngày xét xử ông Trương, ngày 21 tháng 11 năm 2011, luật sư biện hộ của ông đã chỉ ra cái gọi là “trường giáo dưỡng luật pháp” Mật Sơn không phải là một cơ quan nhà nước, và cũng không phải là một trường học hợp pháp. Vì nó không được thanh tra và được phê chuẩn bởi bộ giáo dục, nên nó không được treo biển công khai và do đó nó không thể được thừa nhận là một cơ quan hợp pháp. Do đó không thể có tội danh “gây nguy hiểm đến cơ sở công”.

Hơn nữa, “trường giáo dưỡng luật pháp Mật Sơn” còn bị tình nghi là đang giam cầm nhiều công dân, hạn chế quyền tự do cá nhân, và vi phạm nhiều quyền con người khác. Thậm chí ngay cả khi Trần Hải Lôi làm chứng rằng ông ta bị xô ngã, nhưng cái gọi là “bằng chứng” ở tòa (một cuộn băng giám sát) đã không cho thấy có người nào bị xô cả. Khi Trần Hải Lôi đưa phim chụp X-quang về chấn thương của ông ta (số B57591 X-quang), người ta đã phát hiện rằng phim chụp X-quang này không phải là của Trần Hải Lôi mà là của một người có tên là Trần Lôi. Thêm nữa, tuổi của Trần Lôi không giống với Trần Hải Lôi nên có thể khẳng định Trần Hải Lôi và Trần Lôi là hai người khác nhau.

Những phát hiện của luật sư trong việc kiểm tra chéo khiên Trần Hải Lôi bị đuối lý, vì thế ông ta đã đề nghị được rút đơn kiện. Tuy nhiên, thẩm phán đã không tuyên bố trắng án cho ông Trương theo luật pháp, thay vào đó lại hoãn phiên xử mà không thả người bị buộc tội sai. Sau đó, công tố viên và thẩm phán ở thành phố Mật Sơn, theo sự chỉ đạo của cấp trên, đã chấp nhận chứng cứ giả và kết án ông Trương năm tháng giam giữ.

Gần đây ông Trương đã được tự do sau khi thời hạn giam kết thúc. Nhưng được thả không có nghĩa rằng ông được tha bổng. Trong lúc bị giam, dù ông bị đau đầu, không ăn được, bị nôn, và bị đau ở xương sườn, nhưng lính canh vẫn không cho ông được chữa trị và không cho gia đình đến thăm ông. Khi ông được thả, người ông rất gầy và yếu, khiến ông không thể làm việc được. Gia đình ông vẫn kiên quyết theo đuổi việc đòi lại công bằng cho ông.
Là một nạn nhân của hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hiến pháp Trung Quốc, ông Trương nói rằng ông sẽ hỗ trợ gia đình ông để kiện những thủ phạm thực sự, và rằng không ai có thể thoát được sự trừng phạt của công lý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/1/行凶者心虚撤诉-中共法院诬判受害者-252594.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/3/131868.html
Đăng ngày 27-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share