Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Thái Quỳnh Tiên (太琼仙)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: xã Trung Xu, huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam
Nghề nghiệp: công nhân làm kho
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 26 tháng 3 năm 2010
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam (云南省第二女子监狱)
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Hình thức bức hại: giam cầm, lục soát nhà, xét xử phi pháp, kết án, bỏ tù, tống tiền

[MINH HUỆ 11-02-2012] Bà Thái Quỳnh Tiên là một học viên Pháp Luân Công bị viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ phi pháp ngay tại nhà mình, họ cũng lục soát nhà bà. Bà bị kết án bốn năm tù và hiện đang bị giam tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.
Bà Thái từng làm việc ở nhà kho thuộc một công ty dược ở xã Trung Xu, huyện Lục Lương. Bà bị đau đầu, bệnh trĩ, và bị nhiều bệnh khác. Bà thường bị khó ngủ vì bà bị đau đầu. Bà phải uống thuốc hàng ngày, nhưng đều không chữa khỏi bệnh. Vì bà có sức khỏe kém, nên bà thường bị kích động và thiếu kiên nhẫn, khiến gia đình bà luôn có những tranh cãi.

Bà Thái được may mắn bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Bệnh của bà đã hoàn toàn được chữa khỏi sau khi bà tập luyện. Trong hơn mười năm, bà đã có được một sức khỏe tốt và gia đình bà trở nên hòa thuận. Bà Thái hướng bản thân theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt. Bà làm việc rất chăm chỉ ở chỗ làm và là một người vợ, người mẹ đảm đang ở nhà.

Bị bắt tại nhà, nhà bị lục soát

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2010, có năm hay sáu công an ở Phòng an ninh nội địa và Phòng Tây Môn đã đến bắt bà Thái. Công an đã lấy đi các tấm hình của Sư Phụ, các sách về Đại Pháp, và nhiều thứ có in các chữ “Chân – Thiện –Nhẫn” bằng tiếng Hán, một cái bình và một ít lá bùa hộ thân. Họ cũng không đưa giấy biên nhận cho những đồ vật bị tịch thu.

Cùng ngày bà Thái bị bắt, bà bị đưa đến Phòng an ninh nội địa huyện Lục Lương. Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến Trại giam huyện Triêm Ích, nơi bà bị giam trong một tháng. Ngày 30 tháng 4 năm 2010, viên chức ở Cục công an huyện Lục Lương đã cho bà được bảo lãnh. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, bà lại bị hai nam và một nữ công an bắt giữ. Lần này bà bị đưa đến Trại giam Triêm Ích, nơi bà bị giam trong sáu tháng trước khi được thả.

Bị kết án bốn năm; Gia đình bà bị tống tiền 40.000 nhân dân tệ để bà được thả

Trong thời gian đó, bốn người ở Tòa Trung thẩm thành phố Khúc Tĩnh đã đến huyện Lục Lương để bắt đầu tiến hành đưa bà ra tòa. Trước đó, không ai trong gia đình bà được tòa thông báo. Họ biết được về ngày xét xử thông qua nhiều liên hệ khác nhau, vì thế họ đã đến toàn vào ngày hôm đó. Ở phòng xử, thẩm phán không cho phép bà Thái nói. Không có phán quyết được đưa ra vào cuối phiên xử, nhưng bà Thái lại bị kết án tù.

Ngày 14 tháng 12 năm 2010, bà Thái bị đưa đến Nhà tù nữ số 2 ở tỉnh Vân Nam. Không ai trong gia đình bà, kể cả chồng, được thông báo về tình hình của bà. Cuối cùng họ biết về việc bà bị giam cầm thông qua các quan hệ cá nhân. Khi chồng bà đến nhà tù để gặp bà, bà nói với ông về bản án của bà. Nhiều công an ở nhà tù đã rất ngạc nhiên khi ông đến và đã hỏi ông bằng cách nào ông tìm được chỗ vợ ông bị giam giữ.

Người nhà bà Thái rất nóng lòng muốn đưa bà ra khỏi nhà tù. Họ biết một người có tên là Mai Chí Tường, người đã nghỉ hưu sớm ở văn phòng chính quyền huyện Trình Cống vì bệnh tật. Ông Mai nói với họ rằng thông qua mạng lưới của ông ta, ông ta có thể đưa bà ra, nhưng với điều kiện rằng ông ta sẽ nhận 40.000 nhân dân tệ từ gia đình bà Thái. Gia đình bà rất lo cho bà và nóng lòng được thấy bà về nhà nên họ đã vay tiền từ ngân hàng và trả tiền cho ông ta. Rồi ông ta lấy tiền của họ và đưa họ một biên lai, trong đó viết rằng ông ta sẽ sắp xếp để bà Thái được trả tự do trong một tháng, nếu ông ta lỡ hẹn, ông ta sẽ trả lại toàn bộ tiền cho họ.

Một tháng trôi qua, không có dấu hiệu nào về việc bà Thái được thả. Gia đình bà tiếp tục cố gắng đến gặp ông Mai, nhưng ông ta tiếp tục phớt lờ họ. Gần một năm trôi qua, và bà Thái vẫn bị giam ở trong tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/11/修大法得新生-太琼仙遭中共冤狱迫害-252933.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/26/131763.html
Đăng ngày 28-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share