[MINH HUỆ 11-12-2023]

Tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc, chúng ta cần chú ý đến các việc nhỏ và mỗi niệm đầu của chúng ta. Đồng thời, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, vậy nên khi gặp vấn đề, việc đưa ra những lời nhắc nhở thiện ý đối với đồng tu là rất quan trọng. Chúng ta cần có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với các đồng tu, đó cũng là có trách nhiệm với bản thân mình. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một vài ví dụ.

Sợ hãi với chú ý an toàn

Đồng tu A đã bị bắt vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, sau khi được thả, cô ấy đã nói với đồng tu B: “Khu vực của chúng ta rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ nên ở nhà và học Pháp. Đừng ra ngoài và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp nữa”.

Đồng tu B nói: “Chúng ta nhất định cần học Pháp cho tốt và chú ý an toàn. Nhưng tôi e rằng ngừng giảng chân tướng vì lý do đó là không đúng”.

Đồng tu A nhận ra đồng tu B đã nói đúng, cô tiếp tục nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vài ngày sau, cô ấy đã trở lại cùng danh sách tên những người đã đồng ý làm tam thoái. Lần này cô nói với đồng tu B: “Ngày nào chúng ta cũng làm việc này (giúp mọi người thoái ĐCSTQ). Tôi không biết vì sao chúng ta phải làm như thế”.

Đồng tu B nhắc cô ấy: “Đó là việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Sao cô lại nghĩ là không quan trọng? Sau hết thảy, quá nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não và sẽ gặp nguy hiểm khi lịch sử loại bỏ chế độ này. Một số học viên đã làm việc này hơn chục năm, còn số khác đã làm gần 20 năm rồi. Họ chưa bao giờ dừng lại vì họ biết việc này quan trọng đến thế nào”.

Kể từ đó, đồng tu A gần như ngày nào cùng cần mẫn đi ra ngoài, bất kể nắng mưa, để giảng chân tướng cho mọi người và khuyên họ thoái ĐCSTQ.

Tu luyện phải chuyên nhất

Gia đình bà Trịnh có nhiều đời tu theo Phật giáo, và cha mẹ để lại cho bà một số tượng Phật. Bà Trịnh đã đặt các pho tượng này bên cạnh Pháp tượng của Sư phụ. Bà nói bà đã thỉnh mời pháp thân của Sư phụ khai quang các pho tượng này bằng cách làm như Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân. Nhưng một học viên khác đã nhắc bà rằng Đại Pháp chỉ có một Sư phụ duy nhất và việc đặt các tượng Phật bên cạnh Pháp tượng của Sư phụ là không phù hợp. Khi bà bày tỏ sự kính ngưỡng đối với Sư phụ, chẳng phải bà cũng vái lạy các vị Phật kia sao? Bà Trịnh hiểu ra và đã cung tiến các pho tượng Phật đó lên chùa.

Tín Sư thay vì thừa nhận nghiệp bệnh

Đồng tu C, hơn 70 tuổi, gần đây đã xuất hiện các triệu chứng tiểu đường. Thị lực của bà nhanh chóng giảm xuống và bà gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân. Khi đồng tu D đến thăm bà, bà C nói: “Nếu đây là cách để tôi trả nghiệp của mình, thì tôi sẽ chấp nhận”.

Đồng tu D nhắc nhở bà rằng, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tất cả chúng ta đều có sứ mệnh phải hoàn thành. Nếu bà không nhìn rõ thì đó chắc chắn là cựu thế lực đang can nhiễu bà. Vậy nên, bà không được thừa nhận nó. Đồng tu C đã đồng ý. Bà đã gia cường chính niệm và dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn vào việc học Pháp của Sư phụ và luyện công. Thị lực của bà đã nhanh chóng cải thiện.

Đồng tu E cảm thấy khó chịu khi mấy học viên nói với cô một cách thiếu tôn trọng trước mặt những người khác. Khi đồng tu E phàn nàn về việc này, đồng tu F đã nhắc cô nên coi đây là một việc tốt bởi các học viên đó đang giúp cô đề cao. “Tôi không cần họ giúp!” đồng tu E thốt lên. Ngay khi những lời đó tuôn ra khỏi miệng, đồng tu C đã hối tiếc vì cô nhớ đến những gì Sư phụ đã dạy. Sau tất cả, nếu Sư phụ đã an bài khảo nghiệm này, chẳng phải cô đã khước từ sự giúp đỡ của Sư phụ sao? Cô liền hướng nội và nhanh chóng vượt qua sau khi nhận ra rất nhiều chấp trước của mình.

Một đôi vợ chồng phiền muộn vì những khỗ não liên miên với các con của họ. Người chồng nói, “Tôi thà tìm một cái dây thừng mà tự treo cổ cho rồi. Tôi không muốn dây dưa với chuyện này một chút nào nữa”. Người vợ cũng nghĩ thế và thậm chí còn đòi để cô ấy chết trước. Sau khi các đồng tu khác nghe thấy vậy, họ đã nhắc nhở cặp đôi này rằng hai người phải tu khẩu và không nên chiêu mời thêm khổ nạn, đó còn chưa nói đến việc tự sát là chống lại điều răn dạy của Pháp Luân Đại Pháp. Cặp đôi đó nhận ra rằng họ không nên trốn tránh các vấn đề với các con. Thay vào đó, họ cần phải đối mặt với chúng và giải quyết mâu thuẫn dựa theo Pháp. Từ đó trở đi, họ đã đề cao đáng kể và các khổ não này khó có thể làm họ bực mình một chút nào nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/464705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/9/214234.html

Đăng ngày 26-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share