Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-12-2023] Trong báo cáo tin tức tổng hợp Đại lục vào ngày 5 tháng 12 trên Minh Huệ Net có thông tin rằng “Hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở Quý Dương, Quý Châu đã bị Trung Cộng bắt giữ vì tuyên bố ‘nghiêm chính thanh minh’”, liệt kê nhiều quá trình và tình huống của nhiều học viên bị bắt cóc. Điều tôi nghĩ là, cảnh sát dám làm như vậy, phải chăng đã nắm cứng sơ hở nào đó trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp?! Nếu không, cựu thế lực đã không dám làm như thế.

Sau khi đọc tin này, tâm trạng tôi nặng trĩu và rơi nước mắt khi viết bài này, nếu có những từ không diễn đạt được hết ý, không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ sửa:

Sư phụ giảng:

“tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Kể từ khi Minh Huệ Net công bố một bài có tựa đề “Tầm quan trọng của việc tuyên bố Nghiêm chính thanh minh”, số lượng tuyên bố Nghiêm chính thanh minh trên mạng gia tăng rõ rệt, dĩ nhiên đây là đại hảo sự, cho thấy lượng lớn đồng tu đã quay trở lại tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh là Sư phụ cấp cho đệ tử Đại Pháp chưa tu tốt một cơ hội để sửa chữa và bắt đầu lại, là Phật ân hạo đãng và từ bi to lớn của Sư phụ, nhưng trong bài cũng chỉ ra rằng “Chúng ta nhất định phải đối đãi nghiêm túc với Nghiêm chính thanh minh, không thể coi sự từ bi của Sư phụ như trò đùa con trẻ, không thể lại phạm sai lầm.” Rất nhiều đồng tu xác thực đã làm được điểm này, sau khi quay lại tu luyện, đã trở nên rất tinh tấn và làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy không ít đồng tu đã sai thêm sai, coi sự từ bi của Sư phụ như trò đùa con trẻ, và đã viết nhiều lần Nghiêm chính thanh minh, có bài chia sẻ trên mạng nói rằng theo thống kê, có người dường như đã viết hơn năm lần. Đây chẳng phải có sơ hở sao? Đây chẳng phải cung cấp cho tà ác cái cớ để bức hại sao?!

Gần đây có lẽ mọi người chúng ta đều đã xem bộ phim “Trở lại thành Thần”, trong phim tái hiện chân thực cảnh tượng đáng sợ khi chính niệm của đệ tử Đại Pháp suy yếu sẽ mang lại tai họa thảm khốc cho chúng sinh trên Thiên quốc của chính chúng ta, nhưng khi Quang Minh vương cự tuyệt ký tên, toàn bộ thế giới Thiên quốc của anh đã khôi phục lại ánh sáng. Chúng ta thử nghĩ, khi bạn ký kết và thỏa hiệp với tà ác hết lần này đến lần khác, thế giới Thiên quốc của chúng ta sẽ bị hủy hoại ra sao? Viết Nghiêm chính thanh minh tương đương với ký thệ ước lần thứ hai với Sư phụ, “Một khi đã ký thệ ước thì ắt phải thực hiện!” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc). Bạn viết Nghiêm chính thanh minh hết lần này đến lần khác liệu có hiệu quả không? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, chúng ta không thể đã sai thêm sai, đó là bôi nhọ Sư phụ, bôi nhọ Đại Pháp, thêm vết nhơ vào quá trình tu luyện của chính mình. Muốn làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, chỉ có học Pháp tốt, nghiêm túc học Pháp, học Pháp đắc Pháp! Đặc biệt là đồng tu bị bức hại, sau khi trở về viết Nghiêm chính thanh minh, nhất định đừng vội vàng bước ra làm các việc, nhất định phải tĩnh tâm xuống, học Pháp tốt, tìm nguyên nhân bị bức hại và bị bắt cóc, chân chính đề cao trong Pháp, tu tốt bản thân mới có thể thực sự làm tốt ba việc, để Sư phụ yên tâm!

Chúng ta từng phát thệ cùng nhau hạ thế, cùng nhau trở về Thiên thượng. Đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành thệ ước! Để chúng ta cùng về nhà, cùng nắm tay nhau về nhà!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/在重大問題上-修煉人不能一錯再錯-469119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213536.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share