Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2024]

Tên: Từ Hải Hồng (徐海红)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 56
Thành phố: Thanh Đảo
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 9 tháng 12 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng:Ngày 10 tháng 9 năm 2023
Nơi giam giữ cuối cùng nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông

Một người phụ nữ 56 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2023, khoảng 3 ngày sau khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông (nằm ở thủ phủ Tế Nam của tỉnh) để chấp hành bản án 1 năm 4 tháng tù giam.

Án tù của bà Từ Hải Hồng bắt nguồn từ vụ bắt giữ năm 2022 của bà, sau khi bà bị tố giác vì nói với người dân về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với đức tin của bà – Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Đồn Công an Đường Liêu Nguyên phụ trách vụ bắt giữ. Họ đã yêu cầu bà ký tên vào biên bản thẩm vấn, nhưng bà từ chối. Bà đã tuyệt thực để phản đối vụ bắt giữ tùy tiện này. Cảnh sát đã thả bà tại ngoại vào ngày thứ 15 bà tuyệt thực, lúc bà đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát ép gia đình bà nộp phạt 13.000 Nhân dân tệ và cảnh báo rằng vụ việc của bà vẫn chưa kết thúc.

Khoảng đến ngày 10 tháng 9 năm 2023, cảnh sát của Đồn Công an Đường Liêu Nguyên đã kéo đến và đập cửa nhà bà Từ. Khi bà từ chối để họ vào, họ đã đập vỡ cửa và ổ khóa. Họ bắt bà đến Trại tạm giam Phố Đông ở thành phố Thanh Đảo và cấm gia đình bà đến thăm.

Cả cảnh sát và trại tạm giam đều không thông báo thông tin cập nhật về tình hình của bà Từ cho gia đình bà. Mãi đến tháng 10 năm 2023, gia đình mới phát hiện bà đã bị kết án 1 năm 4 tháng tù. Họ không được thông báo về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và tuyên án của bà.

Khoảng ngày 6 tháng 12 năm 2023, Cục Tư pháp Thành phố Thanh Đảo đã chuyển bà Từ tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Vì bà đã cực kỳ yếu do tuyệt thực kéo dài, nên bà được đưa vào bệnh viện nội trú khi đến nhà tù. Cuối cùng, bà đã chết trong bệnh viện nhà tù vào ngày 9 tháng 12 năm 2023.

Gia đình bà Từ đã xem các đoạn video giám sát được ghi trong bệnh viện nhà tù và không thấy bất kỳ cảnh nào cho thấy lính canh tra tấn bà. Bởi nhà tù này khét tiếng trong việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, nên người thân của bà Từ tin rằng việc chức trách Thanh Đảo “đẩy trách nhiệm” cho chức trách Tế Nam, có thể là nhằm đẩy trách nhiệm về cái chết của bà và cũng để gia đình khó tiếp cận hơn vì phải di chuyển tới Tế Nam (cách khoảng 320 km) để đòi công lý cho bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/3/470565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/214164.html

Đăng ngày 24-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share