Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2023, bốn công nhân của Nhà máy Lọc dầu Hoan Hỷ Lĩnh thuộc Mỏ dầu Liêu Hà, Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Diễm bị kết án 2 năm tù với mức phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà Lưu Bản Linh, 77 tuổi, bị kết án 1,5 năm tù với mức phạt 4.000 Nhân dân tệ. Ông Lưu Khánh Giang, em trai của bà Lưu Diễm, bị kết án 1 năm 3 tháng tù với mức phạt 3.000 Nhân dân tệ. Bà Lý Xuân Sinh, 76 tuổi, bị kết án 1 năm tù với mức phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Cả bốn học viên đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Oa, và tòa án ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cuối năm 2023, bà Lưu Bản Linh và bà Lý, vốn đã được tại ngoại sau khi bị bắt, bị đưa vào nhà tù. Cho đến nay chưa có thông tin về việc bà Lưu Diễm và anh trai bà, ông Lưu, đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm, sẽ thụ án trong trại tạm giam hay bị chuyển vào nhà tù.

Năm người bị bắt trong bốn ngày

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, bà Lưu Diễm bị bắt tại một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu máy in, máy tính, sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng và các vật có giá trị khác của bà. Ngay sau đó, anh trai của bà cũng bị bắt, nhưng không rõ ông bị bắt ở đâu.

Ngày 25 tháng 2 năm 2023, bà Lý bị bắt tại nhà, và bà được tại ngoại vào sáng hôm sau. Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2023, bà Lưu Bản Linh bị bắt tại nhà. Tại đồn công an, bà Lưu Bản Linh bị còng tay, khám xét người và chụp ảnh. Cảnh sát còn ép bà ký một số giấy tờ và đeo thiết bị theo dõi vào cổ tay phải của bà. Sau đó, bà bị đưa đi thẩm vấn. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Phiên tòa xét xử

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, bốn học viên đều có mặt tại Tòa án Thành phố Bàn Cẩm. Ông Lưu Khánh Giang và bà Lưu Diễm bị còng tay trong suốt phiên tòa.

Bà Lưu Bản Linh từ chối ngồi vào ghế bị cáo theo chỉ dẫn của thẩm phán Trường Tân Thông. Bà khẳng định mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, và do đó không phải là bị cáo. Sau đó, thừa phát lại mang một ghế khác cho bà ngồi.

Thẩm phán Trường hỏi liệu bà Lưu có cần một luật sư do tòa chỉ định hay không, và bà từ chối. Sau đó, bà làm chứng để tự bào chữa cho chính mình. Bà chỉ ra không có luật ban hành nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ từ năm 2011.

Bà Lưu cũng cho biết toàn bộ quá trình truy tố là bất hợp pháp, từ việc bắt giữ đến khám xét nhà, từ bản cáo trạng đến xét xử. Không có bằng chứng nào chống lại bà được đưa ra trước tòa, cũng như không có nhân chứng nào của bên công tố được triệu tập đến tòa để thẩm vấn chéo. Sau lời bào chữa của mình, bà Lư từ chối trả lời các câu hỏi của thẩm phán.

Bà Lưu Diễm cũng tự bào chữa cho mình.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh: Bốn công nhân dầu khí bị xét xử vì có cùng đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/12/470888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214296.html

Đăng ngày 20-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share