Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2023]

Sư phụ giảng:

“Phát chính niệm là triển hiện thần thông, nói trắng ra chính là vận dụng công năng, mục đích là thanh trừ lạn quỷ tà ác.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Cá nhân tôi thể hội rằng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần duy trì chính niệm mọi lúc, mọi nơi. Cũng chính là chúng ta có thể thi triển thần thông để thanh trừ tà ác ở không gian khác, ngăn chặn can nhiễu, cho dù chúng ta tham gia vào các hạng mục cứu người hay vạch trần cuộc bức hại thì đều có thể vận dụng.

Có lần, tôi cùng một học viên đi xe buýt tới gặp một học viên khác để phối hợp trong một hạng mục cứu người. Do không có số điện thoại vì lý do an toàn nên tôi đã không gọi điện báo trước cho cô ấy rằng mình sẽ đến. Tôi xuất một niệm chắc chắn trong đầu rằng hôm đó tôi sẽ gặp cô ấy. Trong nháy mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt tôi thấy cô ấy đang cầm ô chậm rãi đi dưới mưa bên lề đường. Vừa lúc xe buýt đến trạm dừng, chúng tôi bước xuống và gọi cô ấy.

Một lần khác, tôi đang trên đường đi giao một số tài liệu Đại Pháp cho học viên và tình hình có vẻ hơi nguy hiểm. Khi vừa xuống xe, tôi thấy một nhóm cảnh sát đang lục soát hành lý của người qua đường. Lúc đó, tôi mang một chiếc túi lớn màu đen chứa đầy tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng khác, nhìn rất dễ thấy nhưng họ dường như không nhìn thấy tôi mà chỉ tiếp tục kiểm tra những hành khách khác khi tôi đi ngang qua họ. Tôi tin rằng vì từ lúc rời khỏi nhà, tôi đã liên tục phát chính niệm nên bất cứ tà ác nào có thể can nhiễu tôi đều bị thanh trừ. Chỉ đến khi đến nơi giao xong tài liệu cho các đồng tu và chia sẻ với họ những gì vừa xảy ra thì tôi mới cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi cũng muốn chia sẻ hai ví dụ về việc các học viên sử dụng thần thông để vượt qua trở ngại. Một đêm tháng 8 năm 2004, hai chiếc xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện bên ngoài nhà một học viên. Anh ấy nghe một người trong số họ nói: “Hỏi xem anh ta có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Nếu có, hãy bắt anh ta”. Người học viên liền phát chính niệm để thanh trừ hết thảy tà ác đằng sau cảnh sát ngăn không cho họ tới nhà anh ấy. Ngay sau đó, một cảnh sát nói: “Đi thôi!” “Đi đâu?” “Quay lại đồn”. “Nhưng chúng ta có lệnh bắt giữ”. “Xé nó đi!” Và họ đã rời đi.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể vận dụng thần thông một cách tự nhiên hơn khi làm chính sự? Điều quan trọng là hãy tĩnh tâm và học Pháp nhiều hơn.

Gần đây, nhiều học viên gặp khó khăn khi vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ để vào trang Minghui.org. Một học viên đã viết trong bài chia sẻ của mình: “Tôi xuất một niệm rằng Sư phụ đã thừa nhận Minghui.org, đó là một trang web của Thần và không ma quỷ nào có thể chặn được. Tôi bắt đầu học Pháp. Trong vòng vài phút, trang Minh Huệ mở ra và tôi có thể dễ dàng tải tài liệu. Từ đó trở đi, khi lên mạng gặp khó khăn tôi sẽ học Pháp. Và lần nào kết quả cũng đều như mong đợi”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/17/469359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/2/213970.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share