Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 18-12-2023] Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều quốc gia đang bận rộn quảng bá Shen Yun, các nơi cũng dùng các phương thức tiếp thị chuyên nghiệp để quảng bá, và đã khởi tác dụng chủ yếu trong việc bán vé.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy một hiện tượng: Một số học viên đang tập trung cho các hạng mục khác, mà ít quan tâm đến Shen Yun hơn, việc gia trì chính niệm cũng thành ra có cũng được, không có cũng được. Điều này dường như phản ánh tâm thái cho rằng đệ tử Đại Pháp hiện nay có tham gia và quan tâm đến việc quảng bá Shen Yun hay không cũng không quan trọng.

Tôi nghĩ chúng ta nên để tâm đến việc này. Tôi hiểu rằng cho dù chúng ta sử dụng phương thức quảng bá chuyên nghiệp đến đâu, mỗi đệ tử Đại Pháp đều nên hỗ trợ quảng bá Shen Yun bằng chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Điều gì quyết định tầng của thiên mục con người? Không phải là sau khi khai thiên mục cho chư vị thì cái gì [chư vị] cũng có thể nhìn thấy; không phải thế; nó còn có sự phân chia tầng thứ. Vậy tầng ấy là do điều gì quyết định? Có ba nhân tố: nhân tố thứ nhất chính là thiên mục con người cần phải có từ trong ra đến ngoài một trường, mà chúng tôi gọi là ‘khí tinh hoa’. Nó đóng vai trò gì? Nó tương tự như màn huỳnh quang của TV: nếu chẳng được tráng huỳnh quang {phosphor} thì sau khi bật TV lên nó {TV} chỉ là bóng đèn điện: chỉ có ánh sáng mà không có hình ảnh. Chính là nhờ có tráng huỳnh quang, nó mới có thể hiển thị hình ảnh được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thể ngộ rằng, tương tự như khí tinh hoa là không thể thiếu trong việc quyết định tầng thứ của thiên mục, chính niệm của các đệ tử Đại Pháp cũng là vô cùng thiết yếu đối với sự thành công trong việc quảng bá Shen Yun.

Tôi mong các đệ tử Đại Pháp đều hiểu rằng Shen Yun là hạng mục có sức cứu người mạnh mẽ nhất. Từ góc độ người thường thì đương nhiên phải áp dụng các phương pháp tiếp thị chuyên nghiệp. Từ góc độ người tu luyện, khi Shen Yun cứu người, nhất định sẽ có can nhiễu của cựu thế lực. Tuy nhiên, chính niệm của đệ tử Đại Pháp là vũ khí lợi hại mà Sư phụ đã dạy chúng ta sử dụng để thanh trừ cựu thế lực. Nếu chúng ta hiểu rõ tác dụng của phương pháp tiếp thị chuyên nghiệp và tác dụng của việc phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ không tập trung vào cái trước để ảnh hưởng đến cái sau.

Do vậy, dù chúng ta có áp dụng phương pháp quảng bá chuyên nghiệp nào trong xã hội người thường, phù hợp với địa phương đến đâu, đều cần đến sự gia trì chính niệm của các đệ tử Đại Pháp. Điều này quan trọng không chỉ đối với những đồng tu trực tiếp quảng bá Shen Yun mà cả với những đồng tu không trực tiếp tham gia. Khi chính niệm của đệ tử Đại Pháp mạnh hơn, trường năng lượng cũng sẽ mạnh hơn. Với chính niệm của tất cả đệ tử Đại Pháp, trường năng lượng khổng lồ này sẽ tạo đà cho các phương thức quảng bá chuyên nghiệp đạt được hiệu quả lớn mạnh nhất.

Vì môi trường tu luyện ở mỗi địa phương khác nhau, nên số học viên tham gia quảng bá Shen Yun cũng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi đệ tử Đại Pháp đều nên đặt tâm gia trì chính niệm cho Shen Yun. Tôi tin tưởng rằng sự thành công trong việc quảng bá Shen Yun cũng biểu hiện môi trường tu luyện của các đồng tu địa phương. Mức độ đặt tâm của các đệ tử Đại Pháp dành cho Shen Yun, trường chính niệm mạnh đến đâu, cũng như phương pháp quảng bá tại từng địa phương hiệu quả đến đâu, là những yếu tố then chốt mang lại thành công cho việc quảng bá Shen Yun.

Trên đây là thể hội tu luyện cá nhân của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Ghi chú của biên tập viên: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả nhằm chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”. (“Thực Tu,” Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/18/469440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214214.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share