Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-12-2023] Gần đây, dịch bệnh ở Trung Quốc Đại lục lại bước vào thời kỳ đỉnh điểm. Đối diện với đợt dịch bệnh mới, tâm trạng của người dân lại bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Người khỏe mạnh thì không biết bản thân có thể lại vượt qua đợt dịch này không, vì rất nhiều người đã tiêm vắc-xin của đợt dịch bệnh trước vẫn đang để lại hậu di chứng, ví như bệnh máu trắng, viêm cơ tim, v.v.. May là khi đối mặt với vấn đề này, người thân của tôi lại không lo lắng gì, bởi vì họ đều đã biết biện pháp ứng phó. Trước tình trạng vắc-xin của Trung Cộng đang hại người, người Trung Quốc nên làm thế nào?

Mấy năm trước, khi Trung Cộng bắt đầu ép người dân tiêm vắc-xin, người nhà tôi đều rối rít lên: Không tiêm vắc-xin sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, và đi lại; Nói đến tiêm thì cũng biết cái thứ đó không tốt, bèn hỏi tôi: Làm sao giờ? Tôi nói: Không sao cả, chỉ cần thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cái độc của vắc-xin sẽ không xâm nhập vào cơ thể, sẽ khỏe mạnh mà không gặp nguy hiểm gì. Cho dù hiện tại đã bị nhiễm bệnh cũng không cần lo lắng, lập tức lấp đầy thân tâm bằng chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì có thể hóa nguy thành an. Chân-Thiện-Nhẫn là Phật Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là độ nhân, thế nên chín chữ này sẽ mang đến năng lượng thuần chính, sẽ tự động tu bổ những tế bào bị tổn thương trong thân thể, đây là bất cứ loại thuốc nào cũng không sánh được.

Nghe tôi nói thế, người nhà cũng thấy an ủi, an tâm hơn. Sau này, khi Trung Cộng cứ xét nghiệm trường hợp nào là dương tính trường hợp đó, cũng có mấy người nhà xuất hiện triệu chứng, nhưng họ chỉ bị một, hai ngày là hết, có người bị một tuần. Tôi thấy thế, bèn bảo họ tin vào chín chữ chân ngôn chừng nào thì có cảm ứng chừng đó.

Có bà thông gia của một người nhà tôi đã nghỉ hưu, lúc bà ấy đến thăm cơ quan cũ mới biết: Hơn 40 nhân viên nghỉ hưu của cơ quan đã mất rồi. Nếu như không phải tận tai nghe thấy, bà hoàn toàn không tin có thể chết nhiều người như thế.

Gần đây, tôi xem tin tức, có tin: Ngày 3 tháng 12 năm 2023, giáo sư vật lý Khâu Dũng Tài của Đại học Hoa Nam Trung Quốc đột ngột qua đời, hưởng thọ 40 tuổi, trước khi lâm chung đã đăng một dòng cảm nghĩ lên Wechat để tiết lộ chân tướng về vắc-xin Covid-19 của Trung Cộng cho người thân bè bạn. Ông để lại lời nhắn rằng hiện tại ông đang ở phòng cấy ghép cao cấp, đang xếp hàng chờ đến lượt ghép tế bào gốc tạo máu. Ông ta còn để lại lời nhắn vì sao ông phải vào đây. Đại khái khả năng cao là do di chứng sau khi tiêm vắc-xin, vắc-xin bất hoạt sau khi tiêm vào cơ thể người gây trở ngại cho việc tái tạo tế bào máu dẫn đến thiếu máu. Ông nói bản thân là người làm trong ngành khoa học tự nhiên, là giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ. Theo điều tra nghiên cứu của ông về một số suy đoán đã có, có lẽ là trong vắc-xin bất hoạt, một số chất hóa học chưa biết trong vi-rút bất hoạt đã phá hủy khả năng tự nhận biết giữa các tế bào tạo máu, tế bào T của hệ thống tế bào tạo máu đã ảnh hưởng đến các hoạt động tạo máu bình thường (làm sụt giảm ba loại huyết tương là hồng cầu, bạch cầu, và tiểu cầu).

Trong tin nhắn của Khâu Dũng Tài còn nói, tôi thật sự không hiểu những vị được gọi là chuyên gia có tiến hành phân tích cơ lý tỉ mỉ đối với các di chứng sau tiêm hay chưa, mà vắc-xin vừa ra liền đem tiêm cho mọi người luôn. Bạn bè bình luận: Điều này cho thấy rõ Khâu Dũng Tài “tiêm vắc-xin nên mới bị chứng thiếu máu, bị phá hủy hệ thống tế bào tạo máu”, “cấy ghép cũng thất bại”.

Từ tình huống bên trên mà xét, giáo sư Khâu Dũng Tài thật bất hạnh, vì ông không biết chín chữ chân ngôn có thể cứu mạng. Sở dĩ ông không biết là vì bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt. Pháp Luân Công cứu người cũng như dùng nước cứu hỏa. Nếu Trung Cộng thật sự quan tâm đến sinh mệnh của người dân thì sẽ không tiếp tục bôi nhọ, vu khống và bức hại Pháp Luân Công. Nếu Trung Cộng quan tâm đến sống chết của người dân, thì cớ gì nó lại bắt người dân tiêm vắc-xin? Hãy nhìn xem những phần tử trong Trung Cộng tranh giành kiếm chác đầy túi trong khi dịch bệnh hoành hành, vấn đề này chỉ cần nhìn liền hiểu ra ngay.

Giang Trạch Dân dùng kim tiền và chức quan dụ hoặc người ta tham gia vào bức hại Pháp Luân Công, hiện nay Trung Cộng lại dùng cùng một thủ đoạn để dụ dỗ những nhân viên bất lương giúp nó “duy trì ổn định”. Chúng ta có thể mất đi tiền bạc, nhưng tuyết đối không thể mất đi sinh mệnh. Vì để có được một thân thể khỏe mạnh cùng một tương lai tốt đẹp, mong bạn hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng, nhớ rằng “Chân Thiện Nhẫn không sai, lại càng không có tội”. Đây là hy vọng đắc cứu của những người bị Trung Cộng đầu độc!

Ngoài ra, điều cần được đặc biệt nhắc đến là, trên toàn Trung Quốc, tất cả những ai chưa có năng lực tự chủ cuộc sống, chưa có năng lực nhận thức chính trị như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, từ khi đi học đã bị Trung Cộng cưỡng chế tẩy não. Các em nhỏ tin theo thầy cô giáo, sùng kính thầy cô giáo, mà những giáo viên ấy không những không minh chân tướng không phân rõ thiện ác, mà còn truyền thụ từng lượt từng lượt những lời dối trá ấy vào tâm hồn của trẻ nhỏ non nớt, khiến trẻ nhỏ dù còn rất nhỏ đã không còn thuần chân, mới vài tuổi đã ngập tràn thù hận, dối trá, có tư tưởng phản Thần, toàn diện tiếp nhận tất cả những tuyên truyền của Trung Cộng, tin đó là thật, mới còn nhỏ đã bị lạc lối thành người của Trung Cộng.

Cần biết rằng, “SARS”, “Covid -19” cũng như các loại dịch bệnh đều bị Trung Cộng che giấu. Đó đều là do Thần an bài, sai Thần dịch bệnh gieo rắc vào đúng mục tiêu, mục đích là để thanh trừ Trung Cộng, mục tiêu này là đã bao gồm toàn bộ người của Trung Cộng. Vì Trung Cộng chính là những kẻ đứng đầu và những thành viên trong các tổ chức của Trung Cộng tổ thành, không có phân biệt tuổi tác cũng như thời gian gia nhập dài hay ngắn. Bởi vậy, trong đợt đỉnh cao của làn sóng dịch bệnh này, rất nhiều học sinh mầm non và học sinh tiểu học bị nhiễm bệnh, thậm chí dẫn đến tử vong. Các bậc cha mẹ, thầy cô giáo nếu như không kịp thời minh bạch chân tướng, giúp con trẻ tránh xa tình cảnh nguy hiểm, thì Trung Quốc trong làn sóng dịch bệnh này sẽ mất đi càng nhiều trẻ nhỏ hơn nữa, sẽ khiến tỷ lệ sinh càng thấp, Trung Quốc lại càng bị già hóa nghiêm trọng hơn nữa, bước vào tai họa hủy diệt nghiêm trọng!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213346.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share