[MINH HUỆ 10-01-2024] Nhiều năm qua, một người tên là Triệu Hồng Vũ (Hongyu Zhao) thường xuyên lấy danh nghĩa hồng Pháp, chia sẻ, giúp đỡ học viên, lấy danh nghĩa một số hạng mục, lấy danh nghĩa trường danh tiếng nào đó, phô trương tài ăn nói, tâng bốc bản thân mình tầng thứ cao, để dụ dỗ, tẩy não, và lừa gạt các học viên (đặc biệt là một số học viên nữ mà ông ta nhắm tới), đã đạt được mục đích tán tỉnh và khống chế những phụ nữ này. Hơn nữa, người này đã hết lần này đến lần khác thực hiện hành vi như vậy ở Boston, Portland, California, New York, thậm chí ở Trung Quốc Đại lục, vậy mà một số người bị hại (chủ yếu là nữ, và cũng bao gồm một số người nam cá biệt) còn cam tâm tình nguyện để bị người này khống chế.

2024-1-10-zhao-hongyu-bw--ss.jpg

Ảnh chụp gần đây của Triệu Hồng Vũ

Triệu Hồng Vũ hoàn toàn không phải là đệ tử Đại Pháp, mà là kẻ chui vào quần thể người tu luyện để phá hoại.

Một lần nữa, xin cảnh báo các đệ tử Đại Pháp tại các nơi, các hạng mục, hãy làm thuần tịnh môi trường hạng mục và tu luyện của mình, không được lại để loại người như vậy ở trong môi trường làm việc và tu luyện của chúng ta mà đạt được ý đồ xấu.

Phật Học Hội New York
Ngày 10 tháng 1 năm 2024


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214268.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share