Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2024] Một nữ học viên 54 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Vào cuối tháng 11 năm 2023, gia đình bà Trương Bình hay tin Tòa án Trung cấp Thành phố Lan Châu đã bác đơn kháng cáo của bà (không xác định rõ thời gian chính xác).

Bà Trương bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Sở cảnh sát thành phố Lan Châu đã sử dụng máy bay không người lái theo dõi khi bà Trương đến một bến xe buýt vào ngày hôm đó và cử cảnh sát đến bắt giữ bà. Sau đó, họ đột kích vào nhà bà và đưa bà đến sở cảnh sát. Lệnh bắt giữ bà Trương chính thức được ban hành vào ngày 24 tháng 5 và bị chuyển đến Trại tạm giam số 1 Thành phố Lan Châu ngay sau đó. Viện Kiểm sát Quận Thành Quan đã truy tố bà Trương (không rõ ngày chính xác) và chuyển vụ việc đến Tòa án Quận Thành Quan vào ngày 23 tháng 8 năm 2022.

Bà Trương ra hầu tòa vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Ba thẩm phán Lưu Đông Úc, Đằng Tiêu Quỳnh và Mã Hâm Yến đã kết án bà Trương vào cuối phiên tòa. Tòa án Trung cấp Thành phố Lan Châu đã thông báo cho gia đình bà vào cuối tháng 11 năm 2023 rằng, họ đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Hiện chưa rõ liệu bà Trương đã bị đưa vào tù hay chưa.

Đây là lần thứ hai bà Trương bị kết án 5 năm tù vì đức tin của mình. Bà đã bị tra tấn dã man trong khi thụ bản án 5 năm đầu tiên và không được phép quay lại làm việc sau khi được trả tự do vào ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tổng giám đốc Lý Hiểu An của Công ty Chứng khoán Hoa Long đã vin vào bản án tù mà sa thải bà Trương.

Ngoài bản án tù đầu tiên, bà Trương còn nhiều lần khác bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ của bà Trương là cụ bà Long Liên Thu (cùng theo học Pháp Luân Công vào năm 1998), cũng bị bắt nhiều lần. Sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2002, bà Long bị đưa đến một trung tâm tẩy não và buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đột quỵ và phải nằm viện hơn 40 ngày. Bà vẫn bị liệt một bên cơ thể sau khi được xuất viện. Các triệu chứng của bà đã cải thiện đáng kể sau khi bà quay lại tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Bà thậm chí còn có thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, chồng bà lo sợ bị bức hại thêm và đe dọa sẽ ly hôn nếu bà không ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bà Long không thể chống chọi nổi và qua đời vào ngày 11 tháng 9 năm 2005.

Để biết thêm thông tin về cuộc bức hại bà Long và bà Trương, vui lòng xem các báo cáo sau đây.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/3/470576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214209.html

Đăng ngày 09-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share