Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2023] Ngày 29 tháng 11 năm 2023, ít nhất 18 học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ theo lệnh của Sở Công an Thành phố Đông Dinh và Phòng Công an Tân Hải. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã dành một tháng để theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên, bằng cách lắp đặt các thiết bị theo dõi trên xe của họ và bố trí các đặc vụ theo dõi và chụp ảnh họ. Có báo cáo cho hay một số học viên bị bức thực trong trại giam khi họ tuyệt thực để phản đối việc bức hại.

Dưới đây là thông tin chi tiết của một số học viên bị bắt giữ.

Vợ chồng ông Đỗ Kiến Tân và bà Vương Phàm

Ông Đỗ Kiến Tân cùng vợ là bà Vương Phàm bị bắt tại nhà, và cảnh sát lục soát nhà của họ. Hiện tại, họ đang bị giam tại Trại tạm giam Tân Hải.

Hai vợ chồng ông bà từng làm việc cho Công ty Vận tải Dầu khí Ngoài khơi Long Khẩu. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, họ đã nhiều lần bị bắt giữ. Ngày 5 tháng 6 năm 2002, bà Vương bị kết án 3,5 năm tù, và năm 2008 bà bị kết án 3 năm tại trại lao động. Chính quyền đã kéo dài án lao động của bà thêm 3 năm vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Đỗ từng nhiều lần bị giam tại các Trung tâm tẩy não, và bị kết án 10 năm tù vào tháng 1 năm 2011.

Ông Trương Ái Tuyền

Ông Trương Ái Tuyền, một cựu Thanh tra cảnh sát Cao cấp, đã bị bắt tại nhà. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Hải.

Vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, ông Trương không chỉ bị đuổi việc tại Sở công an, mà năm 2000 ông còn bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức, và năm 2006 lại bị kết án 8 năm tù. Ông phải chịu bức hại nặng nề trong tù, cả lưng và chân của ông đều bị thương do tra tấn. Vợ ông, bà Vương Minh Viễn, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2006, bà bị kết án 7,5 năm tù. Việc tra tấn mà bà phải chịu đựng ở Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông đã hủy hoại sức khỏe của bà, đến ngày 19 tháng 11 năm 2012 bà qua đời sau ba tháng được thả về nhà.

Bà Lục Xuân Hoa

Bà Lục Xuân Hoa đang bị giam tại trại tạm giam Lục hộ. Trước đây, bà từng nhiều lần bị bắt và hai lần bị kết án lao động. Bà bị bức thực và bị cấm ngủ trong trại lao động.

Bà Lưu Xuân Dung

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023, bà Lưu Xuân Dung, một nhân viên về hưu của Công ty nước địa phương, bị bắt tại nhà. Mặc dù bà được thả vào lúc 10 giờ tối cùng ngày, nhưng ngày 7 tháng 12 bà lại bị bắt và đưa đến Trung tâm Tẩy não Tập Thâu.

Thêm 13 học viên bị bắt giữ

Các học viên khác bị bắt cùng ngày, trong đó có bà Lưu Ngọc Phân (được thả cùng ngày), bà Vương Học Mai (được thả cùng ngày) và chị gái bà, bà Khổng Phàm Liên (được thả cùng ngày), bà Ngô Tú Lan, khoảng 70 tuổi, bà Lý Bản Anh, bà Tôn, 77 tuổi, cùng bốn học viên ở huyện Lợi Tân không rõ tên.

Ngoài ra, cô Quý Anh Bình, có mẹ là Bà Bạch Hưng Văn đang bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt tại nhà. Cảnh sát tịch thu một máy tính bị hỏng của cô. Một người trong cuộc tiết lộ rằng cảnh sát bắt giữ cô Quý nhằm trả thù cho việc bà Bạch khiếu nại họ về việc bức hại gia đình bà vì tu luyện Pháp Luân Công. Con gái lớn của bà Bạch, cô Tập Anh Vi, 45 tuổi, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã chết vào tháng 10 năm 2022 do bị bức hại.

Báo cáo liên quan:

Cặp vợ chồng trẻ tại tỉnh Sơn Đông phải chịu đựng nhiều năm bị bức hại nghiêm trọng

Ông Trương Ái Tuyền và vợ ông, cả hai đều là học viên ở mỏ dầu Thắng Lợi, bị kết án tù

Bà Bạch Hưng Văn bị bỏ tù chín tháng sau khi con gái bà là Tập Anh Vi bị chết

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/12/469210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/23/213441.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share