Bài viết của Diệp Như Nhân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-12-2023] Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Đài Loan năm 2023 đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Bóng rổ Hòa bình ở Đài Bắc. Pháp hội là sự kiện quan trọng để các học viên Pháp Luân Đại Pháp học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và cùng nhau đề cao trên hành trình tu luyện.

Rất nhiều học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi Pháp Luân Công được truyền xuất ra hơn 20 năm trước, trong khi một số học viên chỉ mới bước vào tu luyện gần đây, như giáo sư đã nghỉ hưu La Cát Hiên, giáo viên tiểu học Trần Dịch Trân, hay giám đốc điều hành cấp cao của một công ty bán dẫn Phương Dương Huy. Tất cả họ đều nói rằng họ cảm thấy vô cùng may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vì đắc Pháp muộn nên họ thấy cần phải tinh tấn hơn thì mới có thể bắt kịp. Họ tin rằng chỉ bằng cách đó họ mới có thể xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Xúc động sâu sắc

Giáo sư về hưu La Cát Hiên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây mười tháng. Đây là Pháp hội đầu tiên mà ông tham dự và ông vô cùng phấn khởi. Ông nói rằng các bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của các học viên đều rất hay và giúp ông hiểu chân tu là gì. Ông cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và các học viên khác.

2d383404a6226d9f94039c4c384d9e7d.jpg
Giáo sư về hưu La Cát Hiên

Ông La ấn tượng sâu sắc với bài chia sẻ của một học viên 79 tuổi, người đã từ chỗ không biết gì về máy tính đến có thể tự sử dụng máy tính cá nhân. Ông ấy đã sử dụng WeChat để giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, tham gia quảng bá Shen Yun và nền tảng trực tuyến Ganjingworld, và thường hằng làm tốt ba việc. Ông đối đãi với mọi việc một cách nghiêm túc và lấy khổ làm vui.

Một câu chuyện khác cũng khiến ông La xúc động là bài chia sẻ của một chủ quán karaoke đã bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng đến mức xuất huyết não và gãy xương đùi. Cô hôn mê trong bốn ngày và phải nằm viện chín ngày. Sau khi xuất viện, cô đã sống sót sau ma nạn nhờ sự cứu độ của Sư phụ và bằng cách bảo trì chính niệm.

Sư phụ gần đây đã công bố bài viết: “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc,” ông La Cát Hiên cho biết : “Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều. Ngài đã vớt chúng ta khỏi địa ngục và chúng ta sẽ không còn luân hồi trong tam giới nữa. Ngài cũng tiêu trừ nghiệp lực cho chúng ta, bảo vệ cuộc sống của chúng ta và cho phép chúng ta an tâm tu luyện cho đến khi hoàn thành việc tu luyện. Phật ân hạo đãng! Là đệ tử Đại Pháp, tại sao chúng ta có thể vẫn cứ mãi trầm mê ? Tại sao chúng ta lại có thể buông lơi và không tinh tấn chứ?”

Ông La Cát Hiên năm nay đã 83 tuổi nhưng giọng ông vẫn sang sảng và trông ông chỉ như mới ngoài sáu mươi. Ông vui vẻ nói rằng có được điều đó là do ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tình cờ một lần, ông La Cát Hiên xem một chương trình về tu luyện trên Internet trong đó có đề cập đến cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông ngay lập tức đến một hiệu sách và mua một cuốn. Chỉ trong hai ngày, ông đã đọc xong toàn bộ cuốn sách và từ đó trở đi ông không thể đặt cuốn sách xuống, ngày nào ông cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Ông cho biết cuốn sách đã khiến ông cảm động sâu sắc và thay đổi quan điểm của ông về cuộc sống, và thậm chí cả thế giới quan của ông.

Ngoài việc học Pháp và tu luyện tâm tính, ông còn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông luyện tất cả năm bài công pháp vào lúc 4 giờ 30 phút mỗi sáng. 10 tháng sau, sức khỏe của ông được cải thiện đáng kể. Bệnh chóng mặt và tăng nhãn áp làm ông khổ sở trong hơn 20 năm ròng đã biến mất, ông cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Ông xúc động cho biết, “Điều này thực sự tuyệt vời. Tạ ơn Sư phụ!”

Trước khi bắt đầu tu luyện, ông La Cát Hiên là một học giả kiêu ngạo trong mắt bạn bè và là một trưởng bối nghiêm khắc trong gia đình. Sau khi bước vào tu luyện, ông đã buông bỏ nhiều chấp trước và tính khí của ông cũng thay đổi. Mọi người đều nói rằng trông ông rất khỏe mạnh và giờ đây mối quan hệ với gia đình của ông rất hòa thuận.

Ông La cho biết được trở thành đệ tử Đại Pháp trong kiếp này là vinh dự lớn nhất của ông và ông cần trân quý cơ duyên tu luyện hơn nữa bởi ông đã đắc Pháp muộn.

Tìm được đường về nhà

Giáo viên tiểu học Trần Dịch Trân cho biết cô đã tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống trong suốt 15 năm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2022, cô hiểu rằng quá trình tìm kiếm đã mở đường cho cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cô cảm thấy như thể cô đã tìm được đường về nhà, cô không còn cảm giác mất phương hướng và hoang mang nữa.

b272b3137442f9be1d3db057e4d344d8.jpg
Giáo viên tiểu học Trần Dịch Trân

Khi không ngừng học Pháp và luyện công, sức khỏe của cô Trần liên tục được cải thiện và suy nghĩ của cô trở nên sáng suốt hơn. Ở trường, cô từ bi và khoan dung hơn đối với học sinh và cô có thể giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và trí huệ. Cô nói với học sinh về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên các em sống tử tế.

Cô Trần Dịch Trân cho biết Chuyển Pháp Luân đã tiết lộ nhiều thiên ý, và bài trừ nhiều ngộ nhận của cô. Ngày nay, rất nhiều người bị mắc kẹt bởi tình, gánh nặng bởi danh tiếng và bị cám dỗ bởi lợi ích, nhưng cô cảm thấy may mắn khi đã thức tỉnh từ vũng lầy đó. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài”, cô nói.

Tu xuất tâm từ bi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Phương Dương Huy, giám đốc điều hành cấp cao của một công ty bán dẫn, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ông cho biết việc học Pháp, luyện công khiến ông làm việc cần mẫn và suy nghĩ sáng suốt hơn. Ông cũng phán đoán vấn đề và đưa ra quyết định chính xác hơn. Các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, và ông chủ động làm mọi việc và không ngại khó khăn.

e0378cd7c19f370234458431756705a5.jpg
Ông Phương Dương Huy, giám đốc điều hành cấp cao của một công ty bán dẫn

Ông Phương cho biết mối quan hệ của ông với gia đình cũng được cải thiện. Trước đây, khi con cái gặp thất bại, ông thường la mắng chúng hoặc có những cảm xúc tiêu cực khó chịu. Một ngày nọ, trong khi đả tọa, ông đột nhiên nghĩ: “Mình tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Khi mình tu xuất tâm từ bi, cảm thấy tất cả chúng sinh đều khổ. Chẳng phải mình cũng nên đối xử với con mình như vậy sao?” Ông bắt đầu suy nghĩ từ quan điểm của con cái và dạy dỗ chúng bằng sự từ bi.”

Gần đây Sư phụ đã công bố một số kinh văn mới, trong đó có bài “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc,” ông Phương nói rằng ông đã có được những thể hội sâu sắc sau khi đọc các bài giảng.

Ông nhận ra rằng chỉ bằng cách thực tu, một học viên mới có thể tránh xa nguy hiểm. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho các đệ tử của Ngài. Những trở ngại và khó khăn mà các học viên gặp phải đều là khảo nghiệm và do nghiệp của chính họ tạo thành. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác hoặc sử dụng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để đánh giá sự việc. Chỉ bằng cách coi bản thân là một người tu luyện chân chính và không ngừng đề cao tâm tính, chúng ta mới có thể vượt qua khảo nghiệm.

“Trước khi hạ thế, mỗi đệ tử Đại Pháp đều đã thệ ước với Sư phụ. Được trở thành đệ tử Đại Pháp là một vinh dự to lớn. Chúng ta nên đối đãi mọi việc gặp phải với tiêu chuẩn cao. Nếu chúng ta không chú ý đến những vấn đề dù rất nhỏ, chúng sẽ tích lũy theo thời gian và trở thành một ma nạn nghiêm trọng – chúng ta có thể rớt tầng hoặc việc tu luyện của chúng ta có thể bị hủy hoại”, ông Phương nói.

Ông nói rằng một số học viên có bài chia sẻ tại Pháp hội đã nhắc đến các chấp trước của họ, trong đó có tâm an dật, và ông thấy đồng cảm. Ông cho hay ông ấy thích xem video hoặc dùng các sản phẩm 3C (Máy tính, Truyền thông và Điện tử Dân dụng), điều này chiếm mất thời gian mà đáng ra ông nên dùng để học Pháp. Ông nghĩ đó có thể là nguyên nhân khiến ông không thể đột phá trong tu luyện.

Cuối cùng, ông Phương Dương Huy cho biết: “Đắc được thân người vốn rất khó, được sinh ra ở Trung Quốc còn khó hơn, và đắc được Đại Pháp còn khó hơn nữa. Làm sao chúng ta có thể không tu luyện tinh tấn và bỏ lỡ cơ duyên lịch sử này chứ?”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/469272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213393.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share