Bài biết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Ông Mã Giang cuối cùng cũng được phép gặp gia đình lần đầu kể từ khi ông bị đưa tới Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh hơn bốn tháng trước. Trong chuyến thăm kéo dài 20 phút vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, người thân của ông mới biết rằng ông đã bị biệt giam bốn tháng đầu và hiện đang phải lao động cưỡng bức (cắt đầu chỉ khâu) mà không được trả công từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối mỗi ngày.

Ông Mã, cựu nhân viên của Công ty Động cơ Hàng không Dawn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông bị kết án bốn năm tù vào một ngày chưa xác định. Ông không nhận được phản hồi về đơn kháng cáo trước khi bị chuyển từ Trại tạm giam Phương Gia Lan tới Nhà tù Bàn Cầm vào ngày 16 tháng 7 năm 2023. Ông bị đưa vào Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 1 tháng 8 năm 2023.

Gần bốn tháng trong phòng biệt giam

Ông Mã ở phòng thường trong tuần đầu tiên đến Nhà tù Số 1 thành phố Thẩm Dương. Bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, lính canh đã đưa ông tới phòng biệt giam từ tuần thứ hai. Sau hai tháng, khi được thả ra khỏi phòng biệt giam, ông tiếp tục luyện các bài công pháp ở trong phòng thường. Lính canh đưa ông vào phòng biệt giam một lần nữa và cho đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 họ mới thả ông ra ngoài. Hiện ông đang bị giam giữ tại Phòng 306 của khu giam số 2

Trong lần biệt giam thứ hai, ông Mã không được đánh răng và tắm rửa. Ông chỉ được cung cấp nước lạnh để uống và bánh bao để ăn hàng ngày. Lính canh còn cưỡng bức ông ngồi bất động trong 50 phút liên tục, sau đó cho phép ông nghỉ ngơi 10 phút và lại cưỡng bức ông ngồi tiếp.

Quyền thăm thân trở thành một “đặc ân”

Gia đình ông Mã đã nhiều lần yêu cầu thăm ông tại nhà tù, nhưng đều bị từ chối với lý do ông không từ bỏ Pháp Luân Công theo yêu cầu. Lính canh nhà tù trích dẫn quy định nội bộ thu hồi quyền thăm thân của học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn kiên định đức tin của mình. Theo luật, tất cả tù nhân đều có quyền thăm thân thường xuyên.

Người thân của ông Mã giải thích với lính canh rằng ông không thể bị cầm tù chỉ vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của mình. Một lính canh đã thông cảm và cuối cùng phê chuẩn việc thăm thân vào ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Lính canh nói rằng chuyến thăm là ngoại lệ với quy định nội bộ của nhà tù và là đặc ân dành cho ông Mã, một học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của mình. Anh ta cảnh báo người thân của ông Mã không được đề cập gì liên quan đến Pháp Luân Công, nếu không chuyến thăm hỏi sẽ kết thúc ngay lập tức.

Cuộc gặp gỡ 20 phút bị vài lính canh giám sát. Gia đình ông Mã cảm thấy ông có nhiều điều muốn nói nhưng không thể. Họ nghi ngờ ông có thể bị đe dọa không được tiết lộ chi tiết về sự ngược đãi ông phải chịu đựng trong nhà tù.

Đại gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Mã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 theo lời giới thiệu của cha vợ là ông Ngô Ngọc. Vợ ông là bà Ngô Thụ Diễm, em vợ là ông Ngô Thụ Minh, con gái là cô Mã Hồng Dương và con rể là anh Triệu Vĩ cũng sớm bước vào tu luyện.

Trong 24 năm của cuộc bức hại, đại gia đình đã liên tục trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của họ. Bà Ngô đã qua đời ở tuổi 47 vào năm 2013 sau khi bị tra tấn trong nhà tù và cha bà qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2015 sau nhiều năm chịu đựng sự bức hại. Ông Mã từng bị kết án ba năm tù vào năm 2015, năm tháng sau em vợ là ông Ngô cũng bị kết án ba năm tù. Con gái và con rể của ông Mã cũng bị kết án một năm bốn tháng tù vào năm 2022.

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: Mất vợ vì cuộc bức hại, một người đàn ông lại bị kết án tù lần thứ 2 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Con gái tìm công lý cho người mẹ bị bức hại đến chết và người cha bị giam giữ trong tù

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/16/213356.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share