Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2023] Gần đây có thông tin xác nhận vào đầu tháng 12 năm 2023 rằng người phụ nữ 55 tuổi ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Thụy Bình bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2023 và bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 9 (chưa rõ chính xác ngày tuyên án) và hiện bà đang kháng cáo bản án oan sai này.

Vụ bắt giữ

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ngô Quốc Quang (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Thành) đã dẫn theo một nhóm cảnh sát và thay phiên nhau giám sát bên ngoài nhà bà Trương. Ngay khi con của bà mở cửa để đi làm, họ liền xông vào trong và lục soát căn nhà.

Họ đưa bà Trương tới Trung tâm Tẩy não thành phố Dương Tuyền, tại đây, họ cưỡng chế bà đọc, xem và nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Kiều Kiêm Hoa và Cao Lệ Phương (hai cựu học viên đã từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực) được phân công “làm việc” với bà Trương.

Công an thành phố Dương Tuyền và Đồn Công an đường Nam Sơn đã chuyển bà Trương tới trại tạm giam thành phố Dương Tuyền vào ngày 5 tháng 5. Viện Kiểm sát thành phố Dương Tuyền đã ban hành lệnh bắt chính thức đối với bà vào ngày 19 tháng 5 và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án thành phố Dương Tuyền vào giữa tháng 8 năm 2023.

Phiên xét xử

Tòa án thành phố Dương Tuyền giao vụ án cho cấp dưới của họ là Tòa án Bình Định. Bà Trương bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Công tố viên cáo buộc bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công).

Luật sư của bà đã bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh rằng chưa có luật được ban hành nào của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc coi pháp môn này là tà giáo.

Bằng chứng truy tố gồm 2.000 nhân dân tệ tiền giấy tịch thu từ nhà bà Trương và một chiếc máy ép mà ai đó nói rằng đã nhìn thấy bà Trương sử dụng để ép các tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Những tờ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công được xem là một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và không vi phạm pháp luật cũng như làm hại bất kỳ ai. Bà Trương và luật sư của bà yêu cầu công tố viên đưa số tiền tiền giấy đó ra trước tòa cho mọi người xem những thông điệp in trên chúng có những nội dung độc hại gì theo như cáo buộc. Tuy nhiên, công tố viên từ chối yêu cầu. “Nhân chứng” và “máy ép” mà công tố viên đề cập cũng không xuất hiện trước tòa, trong khi đó thông thường các vật chứng truy tố cần phải được đưa ra trong phiên xét xử.

Phiên xét xử kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, với sự tham gia của hơn 10 người thân và bạn bè của bà Trương. Sau đó, tòa đã kết án bà 3,5 năm tù (chưa rõ ngày tuyên án).

Sự bức hại trong quá khứ

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999 và nhanh chóng đã khỏi bệnh dạ dày, viêm ruột, đau nách, đau chân và các bệnh khác. Bà cũng cải biến tính nóng này của mình và hòa hợp với mẹ chồng. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bởi kiên định đức tin của mình, bà cũng từng bị bắt giữ nhiều lần.

Bà bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 3 năm 2004 và nhà của bà bị lục soát sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn. Sau khi bà bị đưa tới trại tạm giam địa phương, một tù nhân đã lấy hơn 200 nhân dân tệ tiền mặt mà bà Trương mang theo người, nhưng lính canh nhắm mắt làm ngơ. Hàng ngày bà bị cưỡng bức lao động không công trong suốt 21 ngày bị giam giữ tại đây.

Sau khi được trả tự do, bà Trương đành phải sống xa nhà một thời gian để tránh bị bức hại thêm nữa. Lãnh đạo đơn vị công tác của bà và ủy ban khu phố địa phương thường xuyên sách nhiễu gia đình bà.

Tháng 7 năm 2015, bà Trương đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và cảnh sát đã bắt giữ bà vào ngày 22 tháng 10 cùng năm. Hiện chưa rõ lần đó bà đã bị giam giữ trong bao lâu.

Đồn Công an đường Nam Sơn đã sách nhiễu bà Trương tại nhà riêng 2 lần vào năm 2017 (ngày 25 tháng 4 và ngày 29 tháng 8). Họ đã quay lại 6 lần khác để sách nhiễu bà vào năm 2018, 1 lần vào ngày 5 tháng 6 và 5 lần vào khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7. Cảnh sát trưởng Địch Kiến Bân và ba cảnh sát cấp dưới của ông ta, gồm Cường Đông, Trương và Sử, cùng với một phụ nữ chưa rõ danh tính đã tham gia sách nhiễu vào ngày 27 tháng 7 năm 2017. Họ đe dọa gọi điện cho thợ khóa tới phá khóa cửa nếu bà Trương không mở. Bà đã phải mở cửa để họ vào nhà và cảnh sát Trương đã ghi hình bà.

Cảnh sát sách nhiễu bà Trương, gia đình bà và 2 người họ hàng của bà thường xuyên hơn từ năm 2020 tới tháng 3 năm 2022.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Sơn Tây bị xét xử vì kiên định đức tin, luật sư yêu cầu thẩm phán tuyên bà trắng án

Phơi bày tội ác trong Trung tâm Tẩy não Thành phố Dương Tuyền

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/469065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213284.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share