Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2023] Bà Vương Diễm Thu (75 tuổi, ngụ tại thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm) đã bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Vương nói rằng bà sẽ kháng cáo bản án oan sai này. Hiện bà đang bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Thông Hóa.

Bản án lần này của bà Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 25 tháng 2 năm 2020, sau khi bà bị trình báo vì dán các nhãn dán (stickers) có thông tin Pháp Luân Công tại thôn Nhất Tâm, thị trấn Thiết Xưởng, quận Nhị Đạo Giang, thành phố Thông Hóa. Chính quyền thị trấn Thiết Xưởng đã chỉ thị trưởng thôn Nhất Tâm bắt giữ bà Vương và bà Lý Thủ Vinh đi cùng bà Vương. Bà Lý sinh sống ở cùng khu dân cự với bà Vương tại thị trấn Thiết Xưởng.

Hai học viên bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Thiết Xưởng và đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, nhân viên ủy ban khu phố đã thông báo cho con gái bà Vương và bà Lý rằng họ đã lên sẽ tới gặp hai học viên vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, họ đã tới nhà bà Lý và khoảng 7 hoặc 8 người trong số họ đã chụp hình bà và xé những câu đối treo trên cửa nhà bà. Sau ngày hôm đó, họ sách nhiễu bà Vương và cũng xé câu đối của bà. Họ còn quay lại nhiều lần để sách nhiễu bà Vương và chụp hình bà.

Đồn Công an thị trấn Thiết Xưởng đã lục soát nhà bà Vương vào một ngày trong khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2022 và tịch máy tính, các sách Pháp Luân Công và các tài sản giá trị khác của bà. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, họ đã quay lại và đưa bà tới Viện Kiểm sát quận Nhị Đạo Giang, tại đây, họ yêu cầu bà ký tên vào bản cáo trạng. Hiện chưa rõ bà Lý có bị truy tố thêm nữa hay không.

Viện Kiểm sát quận Nhị Đạo Giang đã giao vụ án cho cấp dưới của họ là Viện Kiểm sát huyện Liễu Hà, sau đó, viện kiểm sát này đã chuyển vụ án tới Tòa án huyện Liễu Hà.

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, tòa án ra lệnh đưa bà Vương tới nhà giam tại trại tạm giam thành phố Thông Hóa để chuẩn bị xét xử. Bà đã không vượt qua đợt khám sức khỏe bắt buộc đầu vào và được đưa về nhà.

Bà Vương bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 11 và thẩm phán Lỗ Húc đã kết án bà. Bà nói bà sẽ kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thông Hóa. Lỗ và Lưu Dương (một giáo đạo viên của Đồn Công an thị trấn Thiết Xưởng) đã có mặt tại phiên tòa xét xử và cáo buộc bà có thái độ không tốt. Họ lệnh cho cảnh sát đưa bà tới trại tạm giam thành phố Thông Hóa ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Ban đầu, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì bà không vượt qua đợt khám sức khỏe bắt buộc đầu vào. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cố gây áp lực ép họ phải nhận bà khi nói rằng trại tạm giam sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213304.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share