Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Gần đây có thông tin cho biết rằng ba nhân viên của một nhà máy thảm ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ba người nằm trong số 11 nhân viên của nhà máy bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Bà Điền Lệ Sa, có anh trai quá cố là người thành lập nhà máy, bị kết án 9 năm tù. Chị dâu của bà Điền là bà Lý Thục Hồng bị kết án 2 năm tù. Kế toán nhà máy, cô Lưu Minh Minh, được bảo lãnh tại ngoại kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2022, bị kết án 9 tháng tù. Bà Lý và bà Điền có thể đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Văn Đăng. Hiện chưa rõ khi nào cô Lưu bị đưa trở lại nhà tù để thụ án.

Sáu công nhân khác của nhà máy cũng bị xét xử cùng với bà Lý, bà Điền và cô Lưu vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, gồm cô Khúc Ái Bình, anh Trương Anh Minh, cô Hứa Trường Thanh, anh Tùng Hứa, cô Liên Khánh Linh và anh Khương Trường Mẫn. Tình trạng vụ án của họ vẫn đang được điều tra.

Con gái bà Lý, cô Điền Điền và một nhân viên chưa rõ tên cũng bị bắt giữ trong đợt truy quét của cảnh sát. Họ được trả tự do trong hai ngày và không bị truy tố. Hiện chưa rõ họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Chi tiết vụ bắt giữ và xét xử

Chồng bà Lý, ông Điền Thế Hồng, là người sáng lập nhà máy thảm đã qua đời ở tuổi 64 vào tháng 11 năm 2019 sau khiều năm chịu đựng sự bức hại. Bà Lý và con gái của họ đã tiếp quản việc kinh doanh sau khi ông Điền qua đời, đóng vai trò là người đại diện pháp lý (mọi doanh nghiệp ở Trung Quốc đều được yêu cầu chỉ định một người đại diện pháp lý thay mặt công ty) và sau đó là người quản lý hoạt động công ty.

Hơn 200 cảnh sát được điều động để đột kích nhà máy vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhiều cơ sở vật chất trong nhà máy bị phá hoại. Cảnh sát còn treo biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công khắp nơi trong nhà máy. Mỗi công nhân bị hai cảnh sát thẩm vấn. Một số công nhân nữ đã khóc vì sợ hãi.

Trong 11 nhân viên bị bắt giữ ngày hôm đó, một người chưa rõ tên đã được trả tự do sau 12 giờ và cô Điền Điền được tự do sau 48 giờ. Chín nhân viên bị bắt giữ khác đều bị lục soát nơi ở và các sách Pháp Luân Công, máy tính cùng máy in của họ bị tịch thu.

Cảnh sát cho phép cô Điền tiếp tục vận hành nhà máy sau khi được trả tự do, nhưng họ ở lại đó ít nhất sáu ngày, trong suốt thời gian này họ tùy ý thẩm vấn các công nhân và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của doanh nghiệp. Bởi máy tính của kế toán Lưu bị tịch thu, cô Điền không thể trả lương cho công nhân (những công nhân này cũng sống trong ký túc xá của nhà máy) hoặc chuyển tiền vào tài khoản nhà ăn của họ. Cô phải ghi lại việc mua đồ ăn trong căng tin nhà máy để họ trả tiền sau.

Bà Điền Lệ Sa, bà Lý, cô Khúc và anh Trương bị đưa vào diện tạm giam hình sự và vụ bắt giữ của họ được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Bà Điền, bà Lý và cô Khúc bị đưa tới trại tạm giam Văn Đăng. Anh Trương bị đưa tới trại tạm giam Uy Hải.

Năm học viên khác được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 29 tháng 8 và điều kiện bảo lãnh của họ được phê chuẩn vào ngày 29 tháng 11 năm 2022.

Viện Kiểm sát thành phố Vinh Thành đã truy tố chín học viên vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Họ bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Vinh Thành vào ngày 24 tháng 8 năm 2023. Bà Điền bác bỏ cáo buộc chống lại mình và các học viên khác cũng tự biện hộ cho bản thân. Thẩm phán chủ tọa liên tục ngắt lời và đe dọa họ. Ông ta đã kết án bà Điền, bà Lý và cô Lưu vào một ngày chưa xác định.

Bài liên quan:

Chín nhân viên của một nhà máy thảm bị đưa ra xét xử vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Chín nhân viên của nhà máy thảm đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Một giám đốc nhà máy thảm qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/16/213358.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share