Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Gần đây, bà Vương Liên Vinh, 58 tuổi, cư dân quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân đã bị kết án bốn năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Trương Gia Oa bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 và bị Tòa án Quận Tây Thanh kết án (hiện chưa xác định rõ ngày kết án). Bà đang kháng cáo bản án của mình. Các chi tiết khác về vụ truy tố đang được điều tra.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1997 và nhanh chóng khỏi bệnh đau thần kinh tọa, viêm họng và các bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Bà cũng hiểu hơn đạo làm con, trở thành người con dâu hiếu thảo hơn; chăm sóc mẹ mình và cha mẹ chồng tỉ mỉ hơn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà chưa từng dao động đức tin của mình. Trước bản tuyên án mới nhất, bà đã hai lần bị bỏ tù với tổng thời gian thụ án bảy năm.

Bị kết án 3 năm sau khi bị bắt vào năm 2010

Bà Vương bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2010 sau khi bị tố giác vì dán các tấm dán có thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong thời gian bà bị giam ngữ, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Tân Khẩu đã đánh đập và sốc điện bà. Sau khi bà bị đưa đến đồn cảnh sát, viên cảnh sát Phùng Khánh Khải còn tát vào mặt bà Vương vì bà từ chối trả 50.000 Nhân dân tệ để được thả về.

Cơ quan giám sát của Đồn Cảnh sát Tân Khẩu là Sở Cảnh sát Quận Tây Thanh, đã cử cảnh sát đến đột kích nhà bà Vương sau khi bà bị bắt. Sau đó, bà bị chuyển đến Trại giam Quận Tây Thanh. Tại đây bà bị giam giữ gần một năm trước khi bị kết án ba năm và bị đưa vào Nhà tù Nữ Thiên Tân.

Sau khi được thả, bà Vương biết được rằng Phòng 610 Quận Tây Thanh đã tống tiền chồng bà 30.000 Nhân dân tệ trong khi bà bị giam giữ.

Bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2016

Bà Vương bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Trấn Đông đã đột nhập nhà bà ngay ngày hôm đó và tịch thu của bà Vương nhiều vật dụng, bao gồm máy tính, máy in, máy nghe nhạc, ba chiếc điện thoại di động, một bộ sách Pháp Luân Công và một số tiền giấy in thông điệp về Pháp Luân Công.

Ông Ngô Điện Trung, một học viên khác đã bị bắt cùng ngày hôm đó, được đưa đến nhà bà Vương. Cảnh sát cáo buộc ông Ngô đã tố giác bà Vương trong khi ông không hề làm vậy. Họ cảnh báo chồng bà Vương rằng, bà sẽ phải chịu hậu quả nặng nề vì bà “có liên hệ với người nào đó [ám chỉ ông Ngô], bởi ông rất tích cực trong việc ‘tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công.’”

Cả ông Ngô và bà Vương sau đó đều bị kết án tù. Ông Ngô phải thụ án 5 năm và bà Vương thụ án 4 năm. Họ tiến hành kháng cáo nhưng bản án vẫn giữ nguyên.

Báo cáo liên quan:

Tòa án Trung cấp Thiên Tân giữ nguyên bản án đối với bốn học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ

Bốn học viên ở Thiên Ân bị xét xử phi pháp

Thiên Tân: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào đầu tháng 12

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213341.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share