Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-11-2023] Ngày 19 tháng 11 năm 2023, đánh dấu kỷ niệm 19 năm cuốn xã luận Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản. Cuốn sách trình bày chi tiết về sự tàn bạo và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đồng thời phân tích chủ nghĩa cộng sản đã gây ra chiến tranh, nạn đói và thảm kịch như thế nào cho dân chúng dưới sự cai trị cực quyền của nó. Sau khi nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ, một số lượng lớn người dân ở Trung Quốc đại lục đã quyết định đoạn tuyệt liên hệ với ĐCSTQ.

Để giúp nhiều người hơn biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đã dành rất nhiều nỗ lực để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc đại lục và giúp người dân biết chân tướng về đức tin của họ. Họ làm điều này tại các điểm du lịch, gọi điện thoại và dùng mạng Internet. Thông qua những nỗ lực này, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã đồng ý thoát ly khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Trình, một học viên ở Đài Bắc, thường gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc đại lục. Sau đây là một số kinh nghiệm của cô.

Minh chân tướng

Hồ Hâm Vũ, một học sinh trung học ở huyện Diên Sơn, tỉnh Giang Tây, nghỉ học vào tháng 10 năm 2022 và sau đó được phát hiện đã tử vong. Nhiều manh mối chỉ ra rằng cậu có thể đã bị sát hại để cướp nội tạng, nhưng chính quyền ĐCSTQ kiểm duyệt nghiêm ngặt thông tin và bình luận liên quan đến trường hợp của cậu.

Khi Trình gọi cho nhân viên bảo an tên Tân, họ đã thảo luận về trường hợp của Hồ và khả năng thu hoạch nội tạng, một tội ác nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trình giải thích rằng môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng hậu ở hơn 110 quốc gia trên thế giới nhưng lại bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Tân rất ngạc nhiên khi biết rằng nhiều học viên đến từ xã hội chủ lưu, bao gồm cả những người có trình độ học vấn cao.

Tân cho biết cuộc trò chuyện này đã giải trừ sự tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Cuối cùng, ông ấy đã đồng ý tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) bằng hóa danh vì sự an toàn của bản thân. Ông đồng ý truyền lại những thông tin mà ông minh bạch được cho bạn bè và người thân.

Ngày 6 tháng 11 năm 2023, một trận bão tuyết lớn đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc khiến nhiệt độ giảm đột ngột. Điều này dẫn đến việc đóng cửa 25 đường cao tốc trong khu vực, đóng cửa trường học và hủy bỏ hơn 400 chuyến bay ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Khi Trình gọi đến khu vực này, một người dân tên Lý đã trả lời cuộc gọi. Họ thảo luận về thảm kịch xảy ra khi mái nhà tập thể dục của trường bị sập, khiến các học sinh đang tập luyện thiệt mạng. Nhưng nhà trường và các quan chức đã bưng bít, không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và ngăn cản phụ huynh tìm kiếm công lý.

Trình kể cho cô Lý về nhiều thảm kịch khác mà ĐCSTQ gây ra. Cô nói rằng việc hủy bỏ tư cách thành viên của chế độ này sẽ mang lại sự an toàn cho cô Lý trong tương lai. Cô Lý đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Cô cũng cho biết cô sẽ niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông Đinh là một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu ở Thượng Hải, ông cho biết ông chưa từng nghe nói đến phong trào tam thoái. Khi Trình nói với ông ấy về điều đó, ông ấy đã đặt rất nhiều câu hỏi và thậm chí còn dẫn ra một số tuyên truyền mà ĐCSTQ dùng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

Trình trả lời từng câu hỏi của ông Đinh, bao gồm cả những gì thực sự xảy ra trong vụ dàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cô nói với ông rằng môn tu luyện đã mang lại lợi ích cho người dân ở hơn 110 quốc gia. Cô cũng đọc cho ông bài viết “Lý tính” do Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp viết và giải thích rằng đại dịch nhắm vào ĐCSTQ và những kẻ đi theo nó.

Sững sờ trước thông tin này, ông Đinh chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói. Ông ấy hít một hơi thật sâu và nói: “Tôi không biết bất cứ điều gì về chuyện này và cảm ơn cô rất nhiều vì đã nói cho tôi biết. Nếu không tôi vẫn sẽ bị gạt.” Ông đồng ý thoái ĐCSTQ bằng một hóa danh và nói rằng ông sẽ ghi nhớ các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trình nhận thấy rằng một người tên Mẫn, cư dân Bắc Kinh thường đăng tải nhạc cổ điển truyền thống chất lượng cao lên Internet. Trình gọi cho cô ấy và họ thảo luận về tác dụng kỳ diệu của âm nhạc đối với tâm trí con người và nói về âm nhạc của Shen Yun. Mẫn rất phấn khích. Cô cho biết hiếm khi gặp được người nào am tường âm nhạc tốt như vậy.

Từ sự phổ biến của các buổi biểu diễn Shen Yun trên khắp thế giới đến các giá trị truyền thống và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn do Pháp Luân Đại Pháp đề xướng, Trình đã nói về việc ĐCSTQ đã hãm hại những công dân vô tội như thế nào, bao gồm cả tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công. Khi chế độ này chấm dứt vì tội ác của nó, bất kỳ ai có liên quan đến nó sẽ gặp nguy hiểm trừ khi họ xóa bỏ vai trò là thành viên. Mẫn cho biết cô đã minh bạch và quyết định thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên của ĐCSTQ. Cô cũng hy vọng có thể có cuộc nói chuyện khác với Trình trong tương lai.

Cứu một sinh mệnh

Tống là một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc lên thành phố tìm việc làm. Khi nghe thấy Trình gọi từ nước ngoài, ông ấy nói: “Tôi nợ nần rất nhiều và bây giờ không có gì để ăn. Tôi cảm thấy muốn tự sát. Cô có thể gửi cho tôi một ít tiền được không?” Trình nói với ông ấy rằng trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác sẽ không hiệu quả và tốt hơn là kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ.

“Mặc dù ông không có nhiều tiền nhưng xin đừng hạ thấp bản thân”. Trình tiếp tục: “Mọi người đến thế giới này đều có lý do và cha mẹ chúng ta luôn hy vọng chúng ta sẽ tốt đẹp. Xin chớ nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời mình”.

Sau khi Tống bình tĩnh lại, Trình nói với ông ấy tầm quan trọng của việc làm việc tốt và giữ gìn phẩm hạnh. Bằng cách cắt đứt quan hệ với tà ĐCSTQ và niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người đó sẽ được ban cho sức khỏe và sự thịnh vượng.

Cuối cùng, Tống nói rằng ông muốn thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. “Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp của cô. Tôi sẽ chăm sóc bản thân và làm người tốt hơn”.

Muốn đọc sách Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi giúp anh Tần thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, Trình tiếp tục nói chuyện với anh và giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 110 quốc gia. Ngoài ra, hàng ngàn tuyên bố, nghị quyết và thư hỗ trợ đã được ban bố trên khắp thế giới. Những bài giảng chính trong Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 thứ tiếng.

Ngạc nhiên trước những chân tướng này, anh Tần nói rằng anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhưng anh cũng biết những cuốn sách này không có ở Trung Quốc do cuộc đàn áp. Trình đề xuất đưa cho anh phần mềm vượt tường lửa để anh có thể tự tải sách xuống. Nhưng anh Tần cho biết anh không biết cách sử dụng phần mềm. Trình đọc một số đoạn trong sách cho anh ấy nghe. Anh ấy cảm ơn cô và nói rằng anh mong muốn được gặp các học viên trong khu vực của mình để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/1/213155.html

Đăng ngày 20-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share