Bài viết của Văn Hoa

[MINH HUỆ 01-08-2023] Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy hiện tượng tâng bốc người khác vì những mục đích ích kỷ bắt đầu gia tăng trong các học viên. Một số học viên chỉ thích nghe những lời ngọt ngào và không thể chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào.

Chúng ta là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu chúng ta không thể chấp nhận người khác chỉ ra thiếu sót hoặc không thể hướng nội tìm để quy chính bản thân, thì đây có phải là tu luyện không?

Theo nhận thức của tôi, tâng bốc và không chấp nhận lời chỉ trích thường đi đôi với nhau. Khi một người đánh giá tu luyện tốt hay không dựa trên số lượng việc mà họ làm hoặc tầm quan trọng của những hạng mục mà họ tham gia, thay vì đo lường theo các nguyên lý của Đại Pháp, người này dễ dàng trở thành kẻ xu nịnh. Sau khi họ trở nên chỉ biết đến bản thân, họ sẽ khó chấp nhận lời chỉ trích của người khác.

Nếu văn hóa xu nịnh trở nên nổi cộm, nó có thể khiến những học viên có những phê bình mang tính xây dựng không lên tiếng nữa. Nếu như vậy, tình hình sẽ trở nên càng xấu hơn vì thiếu sự phản hồi.

Tôi thấy rằng một số học viên có con cái là những nghệ sĩ Shen Yun hoặc đang tham gia những hạng mục do Sư phụ dẫn dắt có xu hướng nhận được những lời tâng bốc, hoặc từ những học viên mới hơn (những người coi họ như những nhân vật quan trọng), hoặc những người có động cơ khác.

Tất cả đều là phản ánh chấp trước của chúng ta bộc lộ ra trong tu luyện. Nếu có thể coi đây là cơ hội để nhận thức Pháp sâu hơn và đề cao bản thân, chúng ta sẽ có thể biến tình thế hỗn loạn thành điều tốt. Nhận thức của chúng ta vô cùng quan trọng.

Bất kể làm việc gì, cần luôn đo lường mọi thứ theo các nguyên lý của Pháp. Chúng ta vẫn có thể khích lệ những người có biểu hiện tu luyện tốt, nhưng không nên tâng bốc người khác vì mục đích ích kỷ của cá nhân.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết chỉ là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tác giả, chia sẻ với các đồng tu để chúng ta cùng nhau “ tỷ học tỷ tu.” (Thực Tu , Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210954.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share