Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2023] Gần đây, Minghui.org xác nhận rằng một giáo viên về hưu 77 tuổi ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị phi pháp phạt quản thúc một năm vào tháng 5 năm 2022, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Vinh Phương bị bắt vào tháng 11 năm 2021, sau khi bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Vương Hiểu Bân, trưởng Đồn Công an Ung Thành, đã ép chồng bà (không tu luyện Pháp Luân Công) giao nộp các sách Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát thẩm vấn bà tại đồn công an, sau đó đã để bà tại ngoại.

Giữa tháng 5 năm 2022, Tòa án thành phố Thập Phương mở phiên tòa xét xử vụ án của bà Trần, kết án bà một năm quản thúc và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ. Do tình hình tài chính khó khăn của bà, thẩm phán giảm tiền phạt xuống còn 1.000 Nhân dân tệ. Trong thời gian bị quản thúc, hàng tháng bà phải đến báo cáo với cục tư pháp địa phương và ký tên một số giấy tờ.

Trước bản án mới nhất này, bà Trần từng bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2015, trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, sau đó đã bị kết án ba năm tù.

Khi gia đình đến thăm bà tại Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên, họ thấy bà rất hốc hác. Các khớp ngón tay của bà bị sưng tấy nghiêm trọng và bà không thể gập các ngón tay, mà chỉ có thể cử động nhẹ ở ngón cái và ngón trỏ bên phải. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh vẫn bắt bà làm việc không công. Bà được trả tự do vào ngày 13 tháng 5 năm 2018.

Khoảng tháng 11 năm 2020, chính quyền lại sách nhiễu bà Trần. Bà buộc phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện, sau khi bị đe dọa cắt lương hưu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213018.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share