Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 đánh dấu năm thứ 24 kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở 44 quốc gia đã đệ trình danh sách những kẻ bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ ở nước sở tại của họ, kêu gọi chính quyền buộc những kẻ phạm tội này phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên cũng yêu cầu chính phủ cấm những kẻ hành ác này và thành viên gia đình của họ nhập cảnh và đồng thời phong tỏa tài sản ở nước ngoài của họ.

Trong số những tội phạm được liệt kê có ông Du Khuyến Vinh, Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc.

Thông tin kẻ hành ác

Họ tên đầy đủ: Du Khuyến Vinh (游劝荣)
Giới tính: Nam
Ngày sinh: Tháng 8 năm 1963
Nơi sinh: Huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến

477504588b5ae237872dbd5ec31de28c.jpg

Chức vụ và vị trí

Từ tháng 01/2013 đến tháng 02/2013: Bí thư tổ đảng Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam.
Từ tháng 02/2013 đến tháng 07/2013: Viện trưởng Viện Kiểm sát, Bí thư tổ đảng Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam.
Từ Tháng 7/2013 đến tháng 01/2019: Viện trưởng Viện Kiểm sát, Bí thư tổ đảng Viện Kiểm sát Tỉnh Hồ Nam, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị – Pháp luật Tỉnh ủy Hồ Nam.
Từ tháng 1 năm 2019 đến nay: Bí thư tổ đảng, Phó Chánh án, quyền Chánh án, Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hồ Bắc

Những tội ác chính

Ông Du Khuyến Vinh đã giữ vai trò lãnh đạo lâu dài ở nhiều viện kiểm sát và tòa án khác nhau. Trong những năm qua, ông Du luôn đẩy mạnh thực hiện chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Kết quả là một số lượng lớn các học viên vô tội đã bị bắt, bị kết án phi pháp và bị tra tấn trong tù.

Ông Du được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc vào tháng 1 năm 2019. Trong báo cáo công việc của tòa án, ông liên tục nhấn mạnh việc “trấn áp thẳng tay” và “trừng phạt nghiêm khắc các tổ chức tà giáo.” Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, ít nhất 139 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án.

Trong khi ông Du còn giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hồ Nam từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 1 năm 2019, ít nhất 135 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam đã bị kết án. Chỉ riêng trong năm 2018 đã có 42 học viên bị kết án.

Trong thời gian 10 năm ông Du làm Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hồ Nam và Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 7 học viên đã chết khi đang thụ án tù hoặc ngay sau khi họ được trả tự do. Trong số đó có Đường Thường Tuấn (Hồ Bắc), Hồ Hán Giảo (Hồ Bắc), Lưu Tế Cương (Hồ Bắc), Vương Nhạc Lai (Hồ Nam), Chu Quế Lâm (Hồ Nam), Vương Song Phượng (Hồ Nam) và Vương Quế Lâm (Hồ Nam)

Một số trường hợp các học viên tử vong trong nhiệm kỳ ông Du Khuyến Vinh làm Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc (2019 đến nay)

Một cụ bà 74 tuổi đến từ Hồ Bắc tử vong chỉ 66 ngày sau khi mãn hạn 3,5 năm tù oan vì đức tin của mình

Bà Đường Thường Tuấn, 74 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã tử vong chỉ 66 ngày sau khi mãn hạn 3,5 năm tù oan vì đức tin kiên định vào Pháp Luân Công.

Bà Đường được trả tự do khỏi Nhà tù Hán Khẩu vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. Lúc đó hai chân của bà đã bị tàn tật, không đi lại được, gặp khó khăn khi nói chuyện và cơ thể gầy gò. Mặc dù vậy, ủy ban khu phố (một viên chức của đảng) đã hai lần đến sách nhiễu bà tại nhà, tìm cách ép buộc bà từ bỏ đức tin của mình. Bà Đường đã qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2022.

Bà Đường bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người trên tàu điện ngầm về Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tòa án quận Hán Dương đã tổ chức phiên tòa xét xử bà thông qua mạng Internet và kết án bà 3,5 năm tù, đồng thời bắt bà nộp phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 11 năm 2020. Trong suốt thời gian đó, mặc dù người nhà và luật sư của bà đã nhiều lần yêu cầu vào được thăm thân nhưng nhà tù đều từ chối yêu cầu của họ.

Một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc bị bức hại đến chết sau 2 tuần ở trong tù

Ông Lưu Tế Cương, cư dân thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời chỉ hai tuần sau khi bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Lưu, 68 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Ông đã bị giam phi pháp tại Trại giam thành phố Vũ Huyệt trước khi bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, với thời hạn tù giam 2,5 năm.

Ngày 13 tháng 9 năm 2020, lãnh đạo nhà tù thông báo với gia đình ông Lưu rằng ông vừa qua đời. Khi biết tin, gia đình ông đã lập tức đến nhà tù. Chính quyền chỉ thông báo ông Lưu chết vì khó thở mà không cung cấp bất kỳ thông tin gì khác, sau đó họ đã bồi thường cho gia đình ông Lưu 10.000 nhân dân tệ.

Người phụ nữ 65 tuổi bị liệt sau 4 năm bị giam giữ phi pháp, qua đời 16 tháng sau đó

Bà Hoàng Thu Trân, 65 tuổi, một cư dân ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, tức là 10 sáu tháng sau khi mãn hạn 4 năm tù phi pháp vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hoàng là một nhân viên đã nghỉ hưu thuộc Nhà máy Thuốc lá Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị bắt giữ phi pháp vào ngày 4 tháng 3 năm 2018 khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã thoát khỏi tay cảnh sát vào ngày hôm đó, nhưng 10 ngày sau bà đã bị bắt tại nhà và bị đưa đến Trại tạm giam quận Hàm An. Tháng 8 năm 2019, bà bị Tòa án quận Hàm An kết án phi pháp bốn năm tù. Sau khi kháng cáo của bà bị toà án từ chối, bà bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Khi con trai bà Hoàng đến nhà tù đón bà vào tháng 3 năm 2022, anh đã sốc khi thấy mẹ mình bị liệt. Trước khi vào tù bà vẫn rất khỏe mạnh, anh tự hỏi mẹ mình đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như thế nào đến mức bị liệt như vậy.

Vì không thể tự mình chăm sóc cho bà Hoàng, con trai duy nhất của bà đã đưa bà vào viện dưỡng lão. Bất chấp tình cảnh đó, cảnh sát vẫn đến viện dưỡng lão để sách nhiễu bà. Bà Hoàng đã qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2023.

Một số vụ án ông Du xét xử trong thời gian giữ chức Chánh án Tòa án tối cao tỉnh Hồ Bắc (từ 2019 đến nay)

Sau 12 năm bị giam giữ và tra tấn, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án phi pháp thêm 4 năm nữa

Ông Liễu Đức Ngọc, một học viên Pháp Luân Công 67 tuổi đến từ thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt cóc và giam giữ phi pháp nhiều lần trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã bị giam giữ và bức hại tổng cộng 12 năm. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, ông Liễu lại bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Toàn Khẩu ở quận Đông Bảo bắt cóc và giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Kinh Môn. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022, Tòa án quận Đông Bảo của thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức xét xử trái phép đối với ông Lưu Đức Ngọc, ông bị kết án oan 4 năm tù. Ông Liễu Đức Ngọc bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Tài ở huyện Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 4 năm 2023.

Trước khi nhận bản án 4 năm, ông Liễu đã bị bắt giam phi pháp nhiều lần. Ông đã từng bị bắt cóc và chuyển đến trại lao động cưỡng bức và 2 lần thụ án khác, tổng cộng là 12 năm tù oan. Ông cũng đã buộc phải chuyển chỗ ở nhiều lần để tránh bị bức hại, phải ngủ trong hang, lề đường hoặc dưới gầm cầu.

Ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán bị kết án phi pháp vào năm 2021

Theo thông tin do trang Minh Huệ Net thu thập, ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án vào năm 2021. Thời hạn ngồi tù của các học viên đã bị chính quyền chỉ định trước, còn các công tố viên và thẩm phán chỉ đơn thuần thực hiện việc “truy tố” các học viên.

Dưới đây là bản án của một số học viên

– Chu Quốc Cường bị kết án 8 năm 6 tháng và bị phạt 30.000 nhân dân tệ.
– Lý Kiến Quần bị kết án bảy năm rưỡi.
– Từ Huệ Minh bị kết án bốn năm.
– Hạ Nguyệt Tiên bị kết án ba năm bảy tháng.
– Phó Du Sinh bị kết án ba năm sáu tháng.
– Trương Ba bị kết án ba năm và bị phạt 8.000 nhân dân tệ.
– Lý Vân Quế bị kết án ba năm.
– Hùng Hữu Nghĩa bị kết án hai năm sáu tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.
– Chu Quang Vinh bị kết án hai năm sáu tháng.
– Lý Quân bị kết án hai năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.
– La Á Hùng bị kết án hai năm.
– Lương Nhất, Từ Kiến Anh và Vương Hiền Thu mỗi người bị kết án một năm.
– Tằng Hiến Mỹ cũng bị kết án một năm nhưng được phép tại ngoại trong thời gian thụ án.
– Ấn Văn Yến bị kết án một năm với một năm quản chế và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Người phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc bị tra tấn dã man trong 6 tháng bị cầm tù

Bà Vương Quỳnh, sống ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Bà bị Tòa án quận Giang Lăng xét xử phi pháp vào ngày 9 tháng 8 năm 2019 và bị kết án hai năm tù cùng với mức phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 10 năm 2019.

Sau sáu tháng bị giam giữ và tra tấn ở Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc, bà Vương, 59 tuổi, đã bị sụt khoảng 18kg. Bà còn bị gãy hai xương sườn và bị mất một chiếc răng. Huyết áp của bà tăng cao, bàn chân và cẳng chân của bà bị sưng tấy. Bà cũng thường bị khó thở và bị u nang gan và sỏi mật nghiêm trọng.

Các trường hợp bị tử vong trong nhiệm kỳ ông Du làm Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hồ Nam (2013-2018)

Người đàn ông bị cầm tù chỉ vì nói chuyện với mọi người về đức tin của mình, lâm trọng bệnh bị từ chối tại ngoại để điều trị y tế, vài tháng sau ông đã qua đời

Ông Vương Nhạc Lai, người ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau ba tháng bị giam giữ tại Nhà tù Võng Lĩnh. Bất chấp việc gia đình ông liên tục yêu cầu tại ngoại để chữa trị, chính quyền vẫn từ chối, thậm chí còn ra lệnh cho lính canh và các tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Tình trạng sức khoẻ của ông tiếp tục xấu đi cho đến khi các bác sĩ đưa ra thông báo lần thứ 3 về tình trạng nguy kịch đến sức khoẻ. Ông qua đời trong tù vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, khi mới 56 tuổi.

Ông Vương bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng với các học viên khác. Tòa án thành phố Nhạc Dương đã kết án phi pháp ông ba năm tù giam vào ngày 10 tháng 4 và phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông bị đưa đến Nhà tù huyện Tân Thị tỉnh Hồ Nam vào ngày 14 tháng 5 và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Võng Lĩnh một tháng sau đó, tại đây ông đã qua đời.

Người phụ nữ ở Hồ Nam qua đời chỉ ba tháng sau khi ra tù

Bà Vương Song Phượng, 55 tuổi, một cư dân ở thành phố Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam, đã qua đời ba tháng sau khi mãn hạn 11 tháng tù giam phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Vương và một số học viên khác đã bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2015 và bị giam tại trại tạm giam nữ thành phố Hành Dương. Do tình trạng sức khỏe yếu nên bà sớm được tại ngoại sau đó. Tòa án thành phố Hành Dương đã lên lịch xét xử vụ án của bà vào cuối năm 2015 nhưng bà đã không đến.

Bà Vương bị bắt lại vào ngày 26 tháng 3 năm 2016 khi đang dán áp phích có nội dung chân tướng về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ thành phố Hành Dương hai ngày sau đó.

Sau đó bà Vương bị kết án 11 tháng. Bà bị tra tấn, biệt giam và bị tiêm thuốc độc khi ở Nhà tù nữ thành phố Hành Dương. Việc tra tấn man rợ và bị ép tiêm thuốc khiến bà gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực. Bà được thả ra 10 ngày trước khi kết thúc thời hạn tù và đã qua đời chỉ ba tháng sau khi được thả.

Người đàn ông ở Hồ Nam tử vong một tháng sau khi ra tù, gia đình nghi ngờ ông bị hãm hại

Ông Vương Quế Lâm, một cư dân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, thụ án oan 7 năm vì đức tin của mình, ông đã không được phép tại ngoại trị bệnh cho đến khi đã cận kề cái chết. Khi ông đã ở trong tình trạng nguy kịch, các bệnh viện địa phương thông báo không còn khả năng chữa trị và gửi ông về nhà, ông qua đời tại nhà một tháng sau đó, khi đó ông 65 tuổi.

Ông Vương bị bắt vào tháng 1 năm 2014 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó ông bị kết án 7 năm tù oan và bị chuyển đến Nhà tù Võng Lĩnh ở huyện Nam Du vào khoảng tháng 2 năm 2015.

Các lính canh đã tra tấn người công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy Dệt Tương Đàm này bằng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Vương dần dần mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân nhưng nhà tù vẫn liên tục từ chối yêu cầu của gia đình mong muốn đưa ông về nhà một thời gian để chăm sóc sức khỏe.

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, khi người nhà ông Vương vào tù thăm và được gặp ông, họ đã vô cùng sửng sốt. Ông Vương chỉ còn da bọc xương, sụt hơn một nửa cân nặng so với bình thường. Ông ấy cũng không thể ăn uống. Họ đã tìm cách điều trị cho ông Vương, đầu tiên là tại Bệnh viện Trung ương Tương Đàm và sau đó là Bệnh viện Số 2 Tương Đàm. Tuy nhiên, đã quá muộn để cứu chữa, cả hai bệnh viện đều khuyên gia đình ông nên chuẩn bị hậu sự cho ông. Ông Vương qua đời tại nhà vào ngày 8 tháng 8 năm 2016.

Các vụ án điển hình trong thời gian ông Du làm Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hồ Nam (2013-2018)

Ông Lưu Phong Cao bị kết án bảy năm tù

Ông Lưu Phong Cao, sống ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2017. Sau 15 ngày bị giam giữ phi pháp tại một địa điểm không xác định, ông bị chuyển đến trại tạm giam quận Đỉnh Thành, tại đây ông bị còng tay, cùm chân và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Lính canh cũng giữ lại những nhu yếu phẩm và quần áo mà gia đình chuyển đến cho ông.

Viện kiểm sát thành phố Thường Đức đã truy tố ông Lưu vào tháng 3 năm 2018. Công an nhiều lần đe dọa sẽ xử phạt nặng nếu ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên ông vẫn giữ vững đức tin kiên định của mình. Tòa án thành phố Thường Đức đã kết án oan sai 7 năm tù đối với ông Lưu vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, ông đã bị đưa tới khu giam giữ số 10 của Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Hồ Nam bị kết án một cách phi pháp

Bà Lưu Đông Tiên, bà Phương Hạnh Chi, bà Lưu Lệ Huy, và bà Tằng Minh Thanh, sống ở huyện Đào Viên, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt vào tháng 12 năm 2016 và bị xét xử vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Họ đã bị kết án phi pháp và giam giữ tại Nhà tù nữ huyện Đào Viên vào ngày 13 tháng 3 năm 2018.

Bà Lưu Đông Tiên và bà Phương Hạnh Chi mỗi người bị kết án 9 năm tù oan. Bà Lưu Lệ Huy bị kết án 7 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Tằng bị tuyên án phi pháp 5 năm tù và bị phạt 25.000 nhân dân tệ.

Các công tố viên Văn Thừa Hoa và Phó Trịnh Toàn, cũng như viên chức tòa án Hùng Quân, đã từng đe dọa bà Lưu Đông Tiên và bà Tăng rằng ông sẽ tuyên án nhiều năm tù và phạt nặng nếu các học viên từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hai học viên đã từ chối hợp tác và nộp đơn kháng cáo sau khi nhận bản án tù của họ. Tòa phúc thẩm địa phương đã ra phán quyết vào tháng 7 năm 2018 giữ nguyên bản án ban đầu.

Bị ngồi tù oan 8 năm, người thợ mộc lại bị bắt vào tù sau một phiên tòa bí mật

Ông Bành Thạch Thanh, một thợ mộc ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2017. Cả gia đình và luật sư của ông đều không được thông báo về việc ông ra hầu tòa. Bản thân ông Bành chưa bao giờ được xem bản sao cáo trạng của ông. Ông cũng không hề biết mình sẽ bị xét xử vào ngày 7 tháng 2 năm 2018, cho đến khi ông bị đưa đến trước mặt thẩm phán trong một phòng xử án tạm thời ở trại tạm giam thành phố Tương Đàm, nơi ông bị giam kể từ khi bị bắt cóc vào ngày 14 tháng 8 năm 2017. Thẩm phán đã kết án ông với mức án 9 năm tù tại Nhà tù Võng Lĩnh.

Ông Bành đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tương Đàm, tuy nhiên tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Dự kiến ông sẽ mãn hạn tù vào khoảng ngày 13 tháng 8 năm 2026. Cha ông Bành đã lâm trọng bệnh sau khi ông bị bắt và đã qua đời vào tháng 4 năm 2019, thọ 83 tuổi. Ông Bành đã không thể gặp cha mình lần cuối.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Bành trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Vào năm 2001, ông bị kết án 8 năm tù và bị tra tấn dã man đến mức cánh tay bị thương nặng và bị tàn tật tạm thời.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210836.html

Đăng ngày 05-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share