Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-03-2023] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này. Hạ Chí Lượng, trưởng Phòng 610 thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã và đang rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Hệ thống Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nó có chi nhánh ở mọi cấp chính quyền.

Thông tin thủ phạm:

Tên đầy đủ: Hạ Chí Lượng (贺志亮)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Dân tộc: Hán
Ngày sinh: Tháng 10 năm 1970

Chức vụ:

Cuối năm 2019: Phó Bí thư kiêm quyền Thị trưởng thành phố Cát Lâm

Tháng 1 – tháng 10 năm 2020: Thị trưởng thành phố Cát Lâm

Tháng 11 năm 2020 – 18 tháng 1 năm 2023: Bí thư Thành ủy Cát Lâm

Ngày 19 tháng 1 năm 2023 – Nay: Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an Tỉnh Cát Lâm

Tội ác chủ yếu

Theo thông tin đã được đăng tải trên website Minh Huệ, trong thời gian Hạ làm Bí thư Thành ủy thành phố Cát Lâm từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, ít nhất 5 học viên đã bị bức hại đến chết, 29 học viên bị kết án tù, 17 học viên bị xét xử, 119 học viên bị bắt giữ, 7 học viên bị đưa đến trung tâm tẩy não, và 292 người đã bị sách nhiễu.

1. Tội ác của Hạ trong nhiệm kỳ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Cát Lâm

Bức hại chết học viên

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà Mã Anh (54 tuổi) ở quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm cùng chồng là ông Trương Dũng đã bị bắt giữ. Sau đó ông Trương bị kết án 3 năm tù vào năm 2021, còn bà Mã được tại ngoại. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu và đe dọa bà. Họ cố bẻ khóa cửa chính để đột nhập cũng như phá mắt thần chống trộm trên cửa nhà bà. Thường xuyên sống nỗi sợ hãi tột độ và lo lắng cho chồng, sức khỏe của bà Mã giảm sút nhanh chóng. Ngày 26 tháng 4 năm 2021, bà đã trút hơi thở cuối cùng mà không được gặp chồng lần cuối.

2021-7-7-mh-jilin-maying--ss.jpg

Bà Mã Anh

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, cảnh sát đã xông vào nhà bà Vương Quế Anh, một cư dân thị trấn Khẩu Tiền, tỉnh Cát Lâm, và sách nhiễu bà. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, do đối mặt với áp lực tột độ, bà qua đời ở tuổi 76.

Ông Lưu Vĩnh Tồn, một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vào mùa đông năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà ông và đe dọa khiến ông bị chấn thương. Ông bị đột quỵ và nằm liệt giường. Tháng 5 năm 2021, cảnh sát lại tới lục soát nhà ông. Ông qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2021, hưởng thọ 89 tuổi.

Ông Lưu Quân ở thành phố Cát Lâm đã nhiều lần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông qua đời vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 sau hai thập kỷ chịu đựng bức hại và tra tấn không ngừng. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Thậm chí một tháng trước và sau khi ông Lưu qua đời, cảnh sát thuộc Đồn Công an Thị trấn Nhị Đạo vẫn kéo đến nhà ông để sách nhiễu .

Ông Mạnh Tường Phú (70 tuổi) ở thành phố Thư Lan và vợ là bà Trần Khánh Lan đã bị ĐCSTQ bức hại nhiều lần. Cuối năm 2020, khoản lương hưu 70.000 nhân dân tệ của ông Mạnh bị đình chỉ. Sau đó, vợ ông bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Sự bức hại kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Mạnh. Ông qua đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Vợ ông không được phép tham dự đám tang của chồng. Con trai của họ, hiện đang sống ở Nhật Bản, không thể về nước do chính sách COVID-19 nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Kết án

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, bà Kim Mẫn, một cư dân thành phố Thông Hóa, đã bị bắt giữ tại thành phố Cát Lâm và bị bí mật kết án 6 năm tù. Bà và gia đình đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm, nhưng đến tháng 3 năm 2022, họ nhận được thông báo rằng tòa trung cấp đã giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà Kim mà không tổ chức xét xử.

Ngày 19 tháng 2 năm 2022, bà Chu Minh Lan, bà Lưu Giáp Lan và bà Sơn Phúc Liên ở thành phố Giao Hà bị kết án tù. Bà Chu bị kết án 5 năm, bà Lưu 5,5 năm và bà Sơn 7 hoặc 7,5 năm (chưa có thông tin chính xác).

Đầu tháng 7 năm 2022, cảnh sát thuộc Đồn Công an quận Dân Chủ thông báo cho bà Triệu Hồng Diễm ở thành phố Giao Hà rằng bà bị kết án 3 năm tù. Bà đã kháng cáo nhưng bị bác bỏ.

Giam giữ và tra tấn

Bà Khương Vĩnh Cần (53 tuổi) ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị giam trong một cơ sở giam giữ bí mật và bị một chuyên gia tra tấn đến từ Công an Tỉnh Cát Lâm tấn công tình dục sau khi bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.

2018-5-6-mh-torture-bikong--ss.jpg

Minh họa tra tấn: nhét điếu thuốc đang cháy vào mũi

Sau khi đổ nước mù tạt và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi bà, cảnh sát chuyển sang tấn công tình dục bà. Họ vén áo bà lên và chuyên gia tra tấn ra lệnh cảnh sát sờ ngực bà. Tiếp đó, những kẻ này sử dụng một máy mát xa đặc biệt để kích thích phần ngực bà. Tiếp đó, những kẻ hành ác cưỡng chế lột quần của bà Khương. Khi quần của bà bị kéo xuống một nửa, cảnh sát phát hiện bà đang có kinh nguyệt. Chuyên gia tuyên bố việc tra tấn có tác dụng tốt nhất trong thời kỳ kinh nguyệt và ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục.

Bà Khương gần như suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Đến tối, bà Khương bị bắt đến Đồn Công an Tân An và bị tra tấn một lần nữa. Ngày 21 tháng 7, bà bị chuyển đến trại tạm giam Thư Lan. Luật sư của bà bắt đầu tham gia vào vụ án của bà.

2. Tội ác trong nhiệm kỳ giữ chức trưởng phòng của Phòng 610 tỉnh Cát Lâm

Tháng 2 năm 2023: 49 học viên bị bắt giữ

Kể từ tháng 2 năm 2023, ít nhất 49 học viên ở thành phố Trường Xuân bị bắt giữ, 2 người mất tích và 2 người bị sách nhiễu.

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2023, cảnh sát thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bắt giữ 17 học viên Pháp Luân Công cùng người nhà của họ, trong đó có bà Lưu Hiểu Hoa, ông Vương Khải Hoa, bà Đường Hiểu Yến, bà Lưu, bà Lục Kim Hoa cùng em gái, và bà Triệu Quế Chi.

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, bà Vương Tú Chi, bà Lưu Thục Mẫn và ông Mã Linh Hy ở thành phố Du Thụ đã bị bắt đến đồn công an. Ông Mã Linh Hy sau đó đã được thả, bà Vương Tú Chi và bà Lưu Thục Mẫn bị đưa đến một trại tạm giam.

Ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2023, cảnh sát ở thành phố Đức Huệ tiến hành các vụ bắt giữ theo nhóm. Ít nhất 11 học viên đã bị bắt, bao gồm bà Tạ Vân Hương, học viên họ Hạ (không rõ tên), ông Trịnh Ngọc Minh và vợ Lưu Trung Vinh, bà Vương Quế Anh, bà Vương Tú Cầm, bà Trang Hồng Diễm, ông Lý Đức Thành, bà Tô Thúy Chi và ông Thôi Đào. Bốn học viên là bà Vương Tú Cầm, bà Trang Hồng Diễm, ông Thôi Đào, và vợ của ông Trịnh Ngọc Minh, đã được trả tự do.

Sách nhiễu

Cảnh sát được chỉ đạo sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu họ ký tên vào bản cam kết không tu luyện hoặc bắt nhổ nước bọt vào một chiếc lọ nhỏ và chụp ảnh họ. Cảnh sát cũng yêu cầu các học viên không phân phát tài liệu cũng như nói với mọi người về Pháp Luân Công hoặc dán áp phích trên đường phố.

Từ ngày 28 tháng 2 đến 1 tháng 3 năm 2023, nhiều học viên ở tiểu khu Dũng Hợp Gia Viên, quận Lục Viên, bị sách nhiễu.

Ngày 1 và 2 tháng 3 năm 2023, cảnh sát và nhân viên cộng đồng thuộc tiểu khu Dũng Hợp Gia Viên, quận Lục Viên sách nhiễu các học viên, đồng thời thu thập mẫu nước bọt của họ.

Các đồn công an khác bao gồm Đồn Công an đường Thự Quang ở thành phố Trường Xuân, Đồn Công an phố Khuê Cốc ở quận Cao Tân, Đồn Công an phố Cát Lâm, Đồn Công an Tây Tân, Đồn Công an phố Thanh Minh và Đồn Công an Đông Trạm cũng ra sức bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023, một nam cảnh sát thuộc Đồn Công an Hà Bắc, thành phố Công Chủ Lĩnh và một nữ nhân viên cộng đồng sách nhiễu các học viên. Họ yêu cầu các học viên mở cửa để thu thập mẫu nước bọt nhưng bị từ chối.

Ngày 27 tháng 2 năm 2023, một số cảnh sát từ thành phố Đức Huệ đến nhà bà Tống Diễm Cần nhằm thu thập mẫu nước bọt của bà.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023, người thân của ông Lý Học Vinh nhận được một cuộc gọi hỏi địa chỉ để thu thập mẫu nước bọt của ông Lý.

Ngày 28 tháng 2 năm 2023, một cảnh sát thuộc Đồn Công an Chấn Hưng xông vào nhà con gái bà Bạch Hạc và sách nhiễu bà. Viên cảnh sát không xuất trình thẻ cảnh sát nhưng lại thu thập mẫu nước bọt của bà và tra hỏi bà Bạch có còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Bà Lý Tú Anh và bà Kiểu Hỷ Phượng cũng bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Đại Phòng Thân thu thập DNA và chụp ảnh.

Các bài viết liên quan:

Tỉnh Cát Lâm: Một người đàn ông bị sách nhiễu sau vài giờ mãn hạn án tù oan sai, anh rể bị bắt giữ

Người vợ qua đời trong sợ hãi khi người chồng đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ 76 tuổi ở tỉnh Cát Lâm đã qua đời sau khi liên tục bị sách nhiễu

Sau 8 năm bị giam giữ, người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Ba người phụ nữ Cát Lâm bị kết án tù vì kiên định đức tin của họ

Từng ba lần thụ án lao động cưỡng bức, người phụ nữ Cát Lâm lại bị bắt vì kiên định đức tin

Một cựu giảng viên đại học bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 17 học viên Pháp Luân Công và người thân bị bắt trong một ngày

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – ngày 23 tháng 2 năm 2023 (16 báo cáo)

Bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát, chủ cửa hàng giày đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – ngày 1 tháng 3 năm 2023 (13 báo cáo)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/457515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207854.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share