Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2023] Chưa đầy ba tháng sau khi kết thúc án tù bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Quế Hoa, một công nhân xưởng gỗ đã nghỉ hưu, đã lại bị bắt vì thực hành đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

7441d2b08131cca43ed2c7c71ed86f29.jpg

Bà Lý Quế Hoa.

Bà Lý, cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tùng Lâm bắt giữ tại nhà vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Khi con gái bà tan làm về nhà, cô phát hiện nơi ở đã bị lục soát. Cô nhanh chóng nhận được một cuộc gọi từ bà Lý thông báo rằng bà bị giam giữ 15 ngày.

Hai ngày sau, con gái bà lại nhận được điện thoại của cảnh sát và được thông báo rằng bà Lý đã bị giam giữ hình sự và chuyển đến một trại giam. Cô được yêu cầu chuyển cho mẹ mình ít quần áo. Tại thời điểm viết bài này, không rõ bà Lý đã được thả ra chưa.

Cùng với bà Lý, hàng chục học viên thành phố Giai Mộc Tư đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2023, hầu như đều do Đồn Cảnh sát Tùng Lâm thực hiện. Trưởng đồn Quách Đại Long, và phó đồn Lưu Trung Ngũ đã đe dọa sẽ buộc tất cả học viên trong khu vực họ quản lý phải từ bỏ đức tin của mình.

Bản án 4 năm trước đó

Trước đó, bà Lý Quế Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 12 năm 2019, tòa án quận Hướng Dương đã kết án bà 4 năm tù vì “sử dụng tà giáo nhằm phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lý đã kháng cáo bản án, nhưng bị bác bỏ sau đó 7 tháng. Bà xuất hiện tình trạng huyết áp cao nguy hiểm và bệnh tim sau 13 tháng bị giam tại trại giam thành phố Giai Mộc Tư. Trại giam đã áp dụng vài phương pháp điều trị y tế nhưng tình trạng của bà không có cải thiện gì. Gia đình đã thay mặt bà nộp đơn yêu cầu bảo lãnh để điều trị y tế lên Tòa án Trung cấp thành phố Giai Mộc Tư, nhưng không được tòa chấp thuận. Tòa án còn ra lệnh cho những người chuyên trách chuyển bà đến nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã phải thụ án đủ thời gian và chỉ được thả ra ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Do lương hưu bị giữ lại trong suốt thời gian ngồi tù 4 năm, nên bà Lý hiện đang phải vất vả kiếm sống. Hiện cũng không rõ liệu lương hưu của bà đã được trả lại vào thời điểm viết bài này chưa.

Các báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị giữ nguyên bản án 4 năm, đang đợi quyết định tạm tha để điều trị y tế

Một nạn nhân bị bạo lực gia đình khôi phục hy vọng sống nhờ đức tin, đã bị bắt vì kể với mọi người câu chuyện của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/17/467198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/21/212573.html

Đăng ngày 03-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share