Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2023] Gần đây, có thông tin rằng người phụ nữ 53 tuổi ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông để thụ án 4,5 năm tù vào tháng 11 năm 2022.

Phía chính quyền gần như đã che giấu mọi thông tin đối với gia đình bà Cung Phi Vinh liên quan đến việc truy tố bà vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999. Họ thông báo cho gia đình bà rằng bà đã bị kết án 4,5 năm tù vào tháng 11 năm 2022, nhưng từ chối tiết lộ nhà tù nơi bà thụ án hoặc thông tin chi tiết khác về bản cáo trạng, việc xét xử và kết án của bà.

Chồng và con gái lớn bà Cung đã rất khó khăn để tập trung công tác khi vừa phải nỗ lực tìm kiếm công lý cho bà. Con gái út của bà vốn luôn dựa vào sự chăm sóc của bà đã gặp khó khăn khi phải tự lo cho bản thân. Người mẹ già 98 tuổi của bà cũng đang mong ngóng ngày bà được trả tự do.

Bị bắt vào tháng 7 năm 2022 và bị kết án bí mật sau vài tháng

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, bà Cung bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Giới Hồ bắt giữ trong khi đang xét nghiệm COVID-19. Cảnh sát lục soát hai nơi ở của bà và tịch thu máy tính, máy in, tài liệu Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Họ đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi và không có phép gia đình tới thăm hay chuyển quần áo cho bà.

Tháng 8 năm 2022, bà Cung bị lượng đường trong máu cao và được đưa tới Bệnh viện Nhân Dân để điều trị. Gia đình bà bị yêu cầu phải trả 600 Nhân dân tệ chi phí phám sức khỏe cho bà, nhưng vẫn không được vào thăm bà. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà từ phía gia đình cũng bị từ chối.

Bức hại trong quá khứ

Bà Cung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhiều bệnh tật hành hạ bà nhiều năm đã biến mất trong 2 tuần. Tháng 10 năm 2000 (1 năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu), bà Cung đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị cảnh sát Thiên Tân chặn lại và đưa đến một trại tạm giam. Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Nghi Nam và bị cưỡng bức lao động không công. Bà đã được trả tự do sau khi gia đình nộp cho cảnh sát gần 8.000 Nhân dân tệ.

Mùa xuân năm 2001, bà Cung bị một quan chức thôn trình bào và bị bắt và đưa tới trung tâm tẩy não địa phương. Tại đây, bà bị tra tấn và bị ép phải trả thêm 300 Nhân dân tệ tiền phạt phi pháp.

Năm 2002, cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại nhà bà Cung và lục soát mọi ngóc ngách. Bởi họ không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Pháp Luân Công, họ đã sách nhiễu con gái bà tại trường khiến cô bé vô cùng kinh hãi.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị bí mật kết án 4,5 năm tù, gia đình không được vào thăm

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/24/213065.html

Đăng ngày 01-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share