Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2023] Một cư dân ở huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam đang đối mặt với truy tố sau vụ bắt giữ gần đây vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, bà Trương Tiểu Anh (còn được gọi là Mao Yến Bình) đã bị cảnh sát bắt trong một vụ bắt giữ theo nhóm 9 học viên Pháp Luân Công. Tối hôm đó, 20 cảnh sát đã phục kích ở bên ngoài tòa nhà chung cư và họ đã bao vây chồng bà Trương, ông Trần Đức Thuận, ngay khi ông vừa về đến nhà. Cảnh sát giật lấy chìa khóa của ông và mở cửa nhà. Lúc đó bà Trương đang ở nhà.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng và một bức ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của hai vợ chồng. Cả ông Trần và bà Trương đều bị đưa đến Đội An ninh Nội địa huyện Tự Phổ để thẩm vấn.

Trong khoảng thời gian đó cảnh sát còn bắt giữ 7 học viên khác, bao gồm bà Trương Xuân Yến, bà Thục Thu Cúc, bà Dương Lan Anh, bà Thục Hoàn Lam, bà Văn Quế Hoa, bà Trương Mai Anh và bà Vương Cúc Anh.

Một người trong cuộc cho hay, Công an huyện Tự Phổ đã bắt đầu theo dõi các học viên mục tiêu từ tháng 6 năm 2023, theo chỉ đạo của Ủy ban Chính trị Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công). Đội trưởng mới Hạ Hào Phong của Đội An ninh Nội địa huyện Tự Phổ là người tổ chức vụ bắt giữ tập thể ngày 16 tháng 10 này.

Cảnh sát đã đá ông Trần trong lúc thẩm vấn. Cảnh sát đã sớm thả ông Trần, nhưng vẫn tống giam bà Trương 15 ngày ở Trung tâm Giám sát Công an thành phố Hoài Hóa vì tội “phá hoại an ninh quốc gia”. Sau đó, bà bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa và hiện vẫn đang bi giam giữ ở đó, đồng thời bị cấm thăm thân. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình hình của 7 học viên còn lại.

Cảnh sát cáo buộc bà Trương là người điều phối của những học viên bị bắt, dựa trên những tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tịch thu được từ nhà của bà. Cảnh sát Hạ hiện đang chuẩn bị chuyển vụ án của bà sang viện kiểm sát địa phương để truy tố bà.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007 và bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng của bà nhanh chóng biến mất. Sau khi chứng kiến những thay đổi của vợ mình, ông Trần cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2015, hai vợ chồng họ đã gửi đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Để trả đũa, cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu và thường xuyên sách nhiễu họ qua điện thoại. Sự sách nhiễu triền miên khiến ông Trần không thể yên ổn làm việc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212913.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share