Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2023] Ít nhất bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị sách nhiễu vào khoảng đầu tháng 11 năm 2023 vì kiên định đức tin của mình. Một số học viên được yêu cầu trả lời rằng họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Một số bị yêu cầu ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc bị chụp hình. Sự sách nhiễu đã gây ra áp lực tinh thần to lớn cho các học viên và người nhà của họ.

Bà Lương Tố Nhân, một thành viên về hưu của Liên hiệp Phụ nữ địa phương, đã bị cảnh sát khu vực là Long Tân Quốc và hai người khác sách nhiễu tại nhà.

Con trai của ông La Húc Mạnh và bà Đoàn Tế Anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát địa phương, yêu cầu anh phải ép cha mẹ mình ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công do cảnh sát chuẩn bị. Anh đã không tuân theo.

Khi ông Đoàn Hòa Bình từ chối mở cửa cho cảnh sát, họ đã gọi điện cho con gái của ông đang sinh sống ở thành phố khác, yêu cầu cô phải khiến cha cô ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Ông Đoàn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó ở trong nhà và lên án việc cảnh sát sách nhiễu con gái ông.

Hai cảnh sát tới gõ cửa nhà ông Tạ Hội Quân và vợ ông đã mở cửa cho họ vào. Họ hỏi ông Tạ có nhà hay không. Khi vợ ông hỏi mục đích của chuyến viếng thăm này, họ nói “Không có gì”, rồi bỏ đi.

Cảnh sát Giang của Đồn Công an Ngũ Lý Bài đã cố gắng chụp ảnh bà Lý Phúc Anh, nhưng bà không để anh ta đạt được ý đồ.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Tiểu Thủy đã sách nhiễu chồng của bà Lý Anh và hỏi ông ấy rằng liệu bà có còn tập Pháp Luân Công khi ở với con trai để giúp chăm sóc cháu nhỏ hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/467888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212907.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share