Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2023] 10 cư dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (tuổi từ 42 đến 85) đã bị kết án tù vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cụ thể:

  • Bà Triệu Thư Nữu (57 tuổi) và bà Tô Cẩm Linh (74 tuổi) mỗi người bị kết án 8 năm tù và phạt tiền 80.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Lý Hồng Vệ (63 tuổi) và ông Lý Nhất Tinh (42 tuổi) mỗi người bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Quách Ngọc Lan (76 tuổi) bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.
  • Ông Cao Nhuận Hồng (85 tuổi) bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 40.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Hồ Ái Mẫn (55 tuổi) bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Tăng Vĩnh Chiêu (70 tuổi) bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Cảnh Thúy Hoa (58 tuổi) bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.
  • Bà Lưu Tân Chí (65 tuổi) bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Công an quận Kim Thủy đã bắt giữ 10 học viên nói trên trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Tòa án Tân Trịnh đã xét xử các vụ án của họ vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 mà không cho phép người nhà của họ tham dự phiên tòa. Không rõ trong ngày hôm đó các học viên đã bị xét xử chung hay riêng. Sau đó, thẩm phán tuyên án họ vào ngày 27 tháng 9.

Dưới đây là chi tiết về các vụ bắt giữ

Bà Triệu bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2021 sau khi bị tố giác vì nói với người dân trên phố về Pháp Luân Công. Cảnh sát xác định được vị trí ngôi nhà của bà bằng cách xem lại các video giám sát và đột kích vào nhà bà bằng chiếc chìa khóa mà họ đã tịch thu của bà. Trước bản án gần đây nhất, bà Triệu từng bị giam 15 ngày vào năm 2002 và bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2003.

Các video giám sát cũng cho thấy bà Triệu đã gặp bà Tô nên cảnh sát sau đó cũng bắt giữ bà Tô tại nhà vào tháng 11 năm 2021 và lục soát nơi đó. Trước khổ nạn gần nhất này, bà Tô đã từng thụ án 2 năm lao động cưỡng bức, từ năm 2001 đến năm 2003.

Bà Lý, một nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu, và ông Lý đã bị cảnh sát mai phục bên ngoài nhà bà Triệu bắt giữ ngay khi họ đến gặp bà Triệu vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Cảnh sát xông vào nhà bà Lý ba lần trong ba tuần sau đó và đều không xuất trình lệnh khám xét. Bà bị giam tại đồn công an trong ba tuần và sau đó bị chuyển đến một trung tâm tẩy não, rồi tới Trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu.

Cảnh sát bắt giữ bà Quách vào tháng 12 năm 2021 và lục soát nhà bà. Trước đây, bà từng bị giam giữ hình sự vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào năm 2020.

Ông Cao bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 2 năm 2022 và sau đó đã được tại ngoại. Trước đây, ông từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2010 và được phép thụ án tại nhà do sức khỏe kém.

Bà Hồ bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 2 tháng 12 năm 2021 và bị lục soát nhà cửa. Trước đây, bà từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2009.

Bà Tăng bị bắt tại nhà vào tháng 12 năm 2021 và lục soát nhà.

Bà Cảnh bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Trước đó, bà từng bị tạm giam hình sự 15 ngày vào tháng 6 năm 2000.

Bà Lưu bị bắt vào tháng 12 năm 2021 và lục soát nhà, sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212905.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share