Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2023] Sau khi thua kháng cáo chống lại bản án 3 năm tù vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, ông Chu Quân Kỳ (59 tuổi) ở huyện Sơn Đan, tỉnh Cam Túc đã bị đưa vào Nhà tù Lan Châu. Đây là lần thứ 2 ông Chu bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của ông – Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Sơn Đan đã bắt giữ ông Chu sau khi có người tố giác ông phát tặng tài liệu phơi bày cuộc bức hại. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông đến Viện Kiểm sát huyện Sơn Đan và cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ ông vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, sau đó chuyển hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát quận Cam Châu ở thành phố Trương Dịch (nơi có thẩm quyền quản lý huyện Sơn Đan).

Sau đó, Viện Kiểm sát quận Cam Châu đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát với lý do không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, đội trưởng Hoàng Đỉnh Minh và chính ủy Vương Ái Quốc của Đội An ninh Nội địa huyện Sơn Đan vẫn từ chối thả ông Chu. Họ gửi những đồ vật tịch thu từ nhà ông, bao gồm máy tính, điện thoại di động và máy in, đến Lan Châu (thủ phủ của tỉnh Cam Túc) ​​để giám định. Không rõ liệu họ đã đề nghị cảnh sát Lan Châu hay cơ quan pháp y bên thứ ba độc lập giám định những vật phẩm đó. Theo luật định, chỉ có bên thứ ba độc lập mới được phép kiểm tra bằng chứng truy tố và xác định xem liệu nó có được chấp nhận để làm bằng chứng truy tố nghi phạm hay không.

Đội trưởng Hoàng và cấp dưới của ông ta đã bổ sung thêm bằng chứng giả và gửi lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát quận Cam Châu vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Sau đó, công tố viên Vương Đông Hải và Mã Hạo Văn đã truy tố ông Chu và chuyển tiếp hồ sơ vụ án tới Tòa án quận Cam Châu.

Do chính sách phong tỏa đại dịch COVID-19, ông Chu không thể thuê luật sư. Sau đó, Cục Tư pháp huyện Sơn Đan đã chỉ định 2 luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho ông. Các luật sư đưa ra lời bào chữa vô tội trong phiên tòa xét xử của ông vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thẩm phán Trương Cần Minh là chủ tọa phiên tòa. Thẩm phán Lương Ngọc Phượng và Chu Hồng Hà cũng như thư ký Chu Nhã Hân đều hiện diện.

Thẩm phán Trương đã kết án ông Chu 3 năm tù vào cuối phiên tòa.

Ông Chu đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trương Dịch và cơ quan này đã ra phán quyết y án đối với ông vào ngày 31 tháng 5. Chủ tọa phiên tòa Lưu Ngọc Minh, các thẩm phán Dương Huệ Linh và Vương Tinh và thư ký Trương Kỳ là những người xử lý vụ kháng cáo.

Bức hại trong quá khứ

Ông Chu từng mắc bệnh đường tiêu hóa nặng, có vết loét rộng chạy từ dạ dày đến ruột non. Ruột của ông gần như đã bị thủng và vô phương cứu chữa và nó khiến ông vô cùng đau đớn mỗi khi ăn uống. Tuy nhiên, tất cả những triệu chứng đó của ông đều biến mất sau 3 ngày học luyện Pháp Luân Công. Bởi những trải nghiệm tích cực đó, ông không bao giờ dao động đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Bởi chính quyền đã gây áp lực lên Nhà máy Luyện cốc huyện Sơn Đan nơi ông Chu công tác, nên nhà máy đã sa thải ông khỏi công việc thợ điện vào năm 2002 vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông phải làm nhiều việc vặt để kiếm sống, nhưng thường bị đuổi việc vì kiên định đức tin của mình.

Tháng 9 năm 2002, ông Chu bị bắt và tống giam trong một trung tâm tẩy não do Phòng 610 thành phố Trương Dịch tổ chức trong hơn 2 tháng.

Ngày 26 tháng 4 năm 2004, Đội An ninh Nội địa huyện Sơn Đan đã bắt giữ ông Chu và tra tấn ông trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, Tòa án huyện Sơn Đan đã kết án ông 3,5 năm tù giam. Ông bị cưỡng bức lao động khổ sai không công ở trong Nhà tù Lan Châu. Sau khi mãn hạn tù, ông được trả tự do vào tháng 5 năm 2007.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/1/467729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/5/212783.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share