Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2023] Gần đây, Minghui.org đã xác nhận một người phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Nhị Đạo và Đồn Công an Đông Trạm đã kéo tới nhà bà Trương Xuân Khiết (59 tuổi) và bắt giữ bà. Ban đầu, cảnh sát tạm giam hành chính bà 15 ngày ở trong Trại tạm giữ thành phố Trường Xuân, sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân để giam giữ hình sự.

Đến đầu tháng 4, Viện Kiểm sát quận Triều Dương đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà, sau đó truy tố bà. Gần đây, Tòa án quận Triều Dương đã kết án bà (chưa rõ thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và kết án của bà).

Bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân và hiện đang chờ kết quả tại trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trương từng bị đau dây thần kinh sinh ba, viêm túi mật và thoát vị đĩa đệm. Mọi bệnh tật của bà đều nhanh chóng biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999.

Sáu tháng sau đó khi cuộc bức hại bắt đầu, bà vẫn kiên định vào đức tin của mình và bị bắt giữ nhiều lần và hai lần bị phạt lao động cải tạo.

Khi ĐCSTQ chính thức phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Trương ngồi tàu hỏa xuyên đêm từ nơi cư trú trước đây của bà ở thành phố Đức Huệ (thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Trường Xuân, cách đó khoảng 130 km) đến Chính quyền tỉnh Trường Xuân, với hy vọng nói rõ với họ chân tướng Pháp Luân Công và kháng nghị cho quyền được tiếp tục thực hành đức tin của mình.

Trước khi tới được điểm đến, bà đã bị bắt và giam tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thiết giáp Quân đội Giải phóng Nhân dân. Bà bị đưa trở lại Đức Huệ vào buổi tối và được thả vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày.

Tối ngày 29 tháng 9 năm 1999, cảnh sát Lý Triệu Đức đến gặp bà Trương và cố gắng yêu cầu bà hứa sẽ không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 1 tháng 10 – ngày kỷ niệm 50 năm ĐCSTQ lên nắm chính quyền (1949 – 1999). Khi bà Trương từ chối, Lý đã bắt và nhốt bà 15 ngày ở trong trại tạm giam thành phố Đức Huệ.

Tháng 3 năm 2000, bà Trương đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị cảnh sát của thành phố Trường Xuân bắt giữ ở bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Quốc gia. Bà bị đưa trở lại Đức Huệ và bị giam giữ. Bà đã tuyệt thực để phản kháng và được thả sau hai tuần.

Tháng 4 năm 2000, bà Trương lại bị bắt. Tại trụ sở Công an thành phố Đức Huệ, bà bị thẩm vấn trong ba tiếng đồng hò. Bốn cảnh sát còng tay bà ra sau lưng rồi nâng hai cánh tay của bà lên. Họ cũng dùng dây thừng lớn quất vào mặt và đầu bà khiến mũi và miệng bà chảy máu. Họ vẫn tiếp tục đánh đập bà cho đến khi bà gần như bất tỉnh. Bà được thả sau 13 ngày tuyệt thực phản kháng.

Tối ngày 24 tháng 11 năm 2001, trong khi bà Trương đang treo các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công, cảnh sát của Đồn Công an Hồng Kỳ đã truy đuổi và bắn bà. Dù không bị bắn trúng, nhưng bà nhanh chóng bị bắt giữ. Khi bà tuyệt thực tại trại tạm giam thành phố Đức Huệ, lính canh Dương Diễm Thu đã ra lệnh cho tù nhân túm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Tóc bà rụng ra từng mảng và bà cảm giác như da đầu đã bị giật tách ra khỏi hộp sọ.

Ngày 8 tháng 12 năm 2001, bà Trương bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân để thụ án 1 năm. Bà bị cưỡng chế lao động làm việc từ 5 giờ 30 phút sáng đến 8 giờ 30 phút tối hoặc muộn hơn. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh bắt bà phải vác những túi đậu nặng 60kg lên tầng năm nhiều lần trong ngày. Đặc biệt, lính canh Giả Hồng Nham còn bắt bà phải chạy nhiều vòng trong khi vác đậu vào tháng 6 năm 2002. Sau đó, bà kiệt sức đến mức không thể cử động được.

Bà Trương lại bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2009 và kết án 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử sau 15 ngày tạm giam.

Ngày 2 tháng 6 năm 2014, bà Trương cùng chồng, mẹ đẻ và mẹ chồng của bà đi tới các công viên địa phương để nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị tố giác. Cảnh sát đã sớm thả mẹ đẻ và mẹ chồng của bà Trương, nhưng tống giam bà Trương và chồng bà 15 ngày, đồng thời cũng lục soát nhà của họ.

Bài liên quan:

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 17 học viên Pháp Luân Công và người thân bị bắt trong một ngày

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212766.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share