Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2023] Ngày 2 tháng 11 năm 2023, một phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị kết án một năm rưỡi tù giam cùng với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trước bản án lần này, bà từng bị kết án năm năm tù vào năm 2010 và một năm tù vào năm 2020.

Bà Vương Khả Trân đang được bảo lãnh tại ngoại, đã bị đưa đi khám sức khỏe sau phiên tòa kết án và vẫn bị cầm tù kể từ đó. Hiện vẫn chưa rõ chính xác địa điểm bà bị giam giữ.

Bắt giữ

Ngày 3 tháng 8 năm 2022, bà Vương tới chăm sóc cho học viện địa phương là bà Trương Bình sau khi bà Trương ngã bị thương. Tối cùng ngày, khi bà Vương chuẩn bị về nhà thì bốn cảnh sát của Đồn công an Tam Lý Nhai xông vào nhà bà Trương và bắt giữ bà Vương. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau.

Tháng 11 năm 2022, phó cảnh sát trưởng Hứa Hải Lâm của Đồn Công an Tam Lý Nhai và cảnh sát Trịnh Tư Phổ đã trình hồ sơ vụ án của bà Vương tới Viện Kiểm sát quận Thục Sơn, liệt kê bà bị trình báo nhiều lần vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Vương cùng luật sư của bà đã nộp yêu cầu tới viện kiểm sát, hối thúc cơ quan này bãi bỏ vụ án của bà và không truy tố bà. Nhưng công tố viên Lý Vệ Hoa đã phớt lờ yêu cầu và truy tố bà vào tháng 2 năm 2023. Thẩm phán Nhĩ Na của Tòa án quận Thục Sơn đã được chỉ định thụ lý vụ án cùng với sự hỗ trợ của thẩm phán Hạ Vân Kiều.

Sau khi yêu cầu bãi bỏ vụ án bị thẩm phán Nhĩ từ chối, bà Vương cùng gia đình đã đệ đơn khiếu nại Nhĩ, công tố viên Lý, phó trưởng cảnh sát Hứa và cảnh sát Trịnh cùng các cảnh sát tham gia vụ bắt giữ bà, gồm:

– Tạ Kiệt Nam của Đồn công an Thất Lý Đương, đồn công an này giám sát khu dân cư của bà Vương.

– Nguyên Kỷ Công, Dương Hoài, Thái Thụy Tiệp, Hứa Vĩnh Binh, Đổng Khắc Cường, Dương Lộ và Cao Tiểu Cương của Đồn Công an Tam Lý Nhai.

Xét xử

Sau vài ngày đệ đơn khiếu nại, bà Vương đã bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 9 năm 2023. Công tố viên Lý cáo buộc bà tái phạm vì trước đây bà đã bị kết án hai lần với tổng thời gian là sáu năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Trên thực tế, vụ bắt giữ gần đây của bà Vương xảy ra chỉ sau một năm bà được trả tự do từ án tù lần hai.

Bà Vương nói xen vào: “Không, cả hai lần là kết án oan sai vì ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công.” Bà nói rằng Pháp Luân Công đã giúp bà thoát khỏi bệnh đái tháo nhạt (một chứng rối loạn khiến cơ thể tiết quá nhiều nước tiểu) và giúp bà có được cuộc sống bình thường. Bà không nên bị cầm tù vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của mình. Bà đã chất vấn Lý chỉ ra điều luật cấm Pháp Luân Công và ông ta không thể trả lời câu hỏi của bà.

Lý cáo buộc rằng cảnh sát tịch thu 130 trang tài liệu Pháp Luân Công từ nhà bà. Chồng bà Trương đã bác bỏ con số trên vì ông đã ở nhà khi cảnh sát tiến hành lục soát và chỉ nhìn thấy họ tịch thu hai trang tài liệu.

Thẩm phán Lý đã tổ chức phiên tòa kết án vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Bà Vương bị kết án 1,5 năm tù cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà lập tức nói bà sẽ kháng cáo. Chấp hành viên tòa án đưa bà đi khám sức khỏe và kể từ đó bà đã không về nhà.

Báo cáo liên quan:

Từng hai lần bị cầm tù phi pháp, một người phụ nữ An Huy lại đối mặt với truy tố

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/467882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/9/212834.html

Đăng ngày 26-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share