Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 03-11-2023] Ngày 29 tháng 10 năm 2023, Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Melbourne, Úc. Sau Pháp hội, một số học viên trên khắp nước Úc đã chia sẻ thể hội, nhiều học viên cho biết họ đã thấy được những chỗ cần đề cao và loại bỏ những chấp trước như tự ngã và hiển thị. Một số cho biết họ sẽ tu luyện tinh tấn như thuở đầu, hình thành chỉnh thể cùng với các học viên khác với thái độ khiêm tốn và biết ơn.

13994012cc023d33c0a8764929131dca.jpg

Pháp hội Úc năm 2023 tổ chức tại Melbourne vào ngày 29 tháng 10.

Pháp Luân Đại Pháp chính là điều tôi đang tìm kiếm

3b5954840a1646eec7d0bf9547f71be6.jpg

Bà Louise đến từ Queensland làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ khách hàng.

Bà Louise chia sẻ: “Tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp từ ngay trước năm 1999, là năm cuộc bức hại bắt đầu. Hồi đó, có tờ rơi đặt trong hộp thư nhà tôi. Trước đó, tôi đã tập Yoga. Sau khi đọc mặt trước và mặt sau của tờ rơi, tôi nói với chồng mình rằng đây chính là điều mà cả đời tôi vẫn tìm kiếm. Tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, đọc sách và bắt đầu tu luyện.”

Bà Louise cho biết năm nào bà cũng tham dự Pháp hội: “Đối với tôi, năng lượng của Pháp trong một nhóm lớn như thế này giúp chuyển hóa tâm tính và tư tưởng của tôi, đồng thời giúp tôi đề cao và ngộ ra những điều mà bình thường tôi có thể không ngộ ra được trong cuộc sống hàng ngày.”

Bà rất ấn tượng với chia sẻ của một học viên tham gia hạng mục truyền thông: “Cô ấy là một học viên trẻ, cô chia sẻ về quá trình tu luyện tinh tấn, sắp xếp ưu tiên các việc và quản lý quỹ thời gian.”

“Tôi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn sau khi tham gia một hạng mục Đại Pháp. Đây là một trách nhiệm nghiêm túc nên tôi phải đề cao tu luyện của mình. Tôi cần quản lý thời gian để có thể sắp xếp mọi việc cho phù hợp, từ việc học Pháp đến gia đình, công việc, và việc hạng mục. Tôi phải đề cao tu luyện để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Tu luyện vững chắc

8141ca1bf166f3d063a7768ba9b3a9d4.jpg

Ông Stuart đến từ Melbourne, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000.

Ông Stuart tán dương trải nghiệm tu luyện của các học viên: “Ai cũng thật tuyệt vời, họ đã chia sẻ rất cụ thể về quá trình đề cao, từ những khó khăn gặp phải đến cách khắc phục, và tôi cho rằng điều đó rất quan trọng.”

“Tôi muốn không ngừng đề cao bản thân sao cho có thể cân bằng mọi thứ tốt hơn. Tôi thường bị phân tâm bởi nhiều thứ, chẳng hạn như mạng xã hội, đó là thứ tôi muốn giảm bớt. Tôi thấy nó làm lãng phí rất nhiều thời gian. Đó là sự can nhiễu, tôi không muốn dành thời gian cho nó.”

Ông Stuart bày tỏ: “Tôi đã tham gia tất cả các hoạt động và hòa vào trường năng lượng của pháp môn này. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Thật là một ngày cuối tuần tuyệt vời.”

Thu hoạch lớn từ Pháp hội

a9a5db9aaa8677b26a54b69ae1a01352.jpg

Bà Barbara

Trước khi nghỉ hưu, bà Barbara từng là trợ lý ở một hiệu thuốc. Bà đã tu luyện Đại Pháp được 24 năm. Bà chia sẻ: “Pháp hội nào tôi cũng tham dự vì tôi học được rất nhiều điều qua các đồng tu. Các đồng tu chia sẻ trải nghiệm, quá trình bước vào tu luyện, vượt qua khổ nạn và khó khăn. Thực sự rất hữu ích.”

“Tôi xúc động trước chia sẻ của một học viên về quá trình cô ấy học chơi nhạc cụ trong đoàn nhạc diễu hành. Thật cảm động khi thấy cô ấy tinh tấn đến thế nào để đạt được như hiện nay. Câu chuyện đã truyền rất nhiều cảm hứng.”

Bà Barbara chia sẻ tiếp: “Sư phụ đã ban cho chúng ta Đại Pháp và một cơ hội như vậy để tu luyện. Chúng ta chỉ cần tuân theo các nguyên tắc. Chúng ta đang ở bước ngoặt của lịch sử. Chúng ta thực sự không thể từ từ được nữa. Chúng ta phải đối đãi nghiêm túc với tu luyện, tăng tốc trong tu luyện và loại bỏ những chấp trước của mình.”

“Tôi sẽ sắp xếp thời gian của mình tốt hơn. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp, tôi nghĩ đó là điều là cơ bản bởi vì khi học Pháp nhiều hơn thì mới có thể ngộ tốt hơn, có thể làm mọi việc tốt hơn, và tinh tấn hơn.”

Buông bỏ tự ngã

41de1b933a673653ec84421fa7845ec4.jpg

Ông Mark

Ông Mark, một chủ doanh nghiệp, cho biết: “Thật phấn chấn khi thấy các học viên suy xét những tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, rồi làm các việc theo Pháp, thay vì giải quyết vấn đề bằng cách người thường. Pháp hội lần này đã giúp tôi tăng cường chính niệm.”

“Cuộc sống của tôi hết sức bận rộn. Tôi rất dễ sinh ra tự ngã lớn mạnh và coi trọng vật chất. Vì vậy Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi suy ngẫm xem mình muốn trở thành người như thế nào.”

Ông cho hay, “Bài chia sẻ của một bác sỹ trẻ người Indonesia đã thôi thúc tôi suy ngẫm về thực tế rằng tôi cần phải nhìn nhận mọi việc một cách toàn diện. Tôi là người có năng lực trong xã hội người thường và tôi vận dụng khả năng đó cho các mục tiêu cá nhân, chứ không phải như một lạp tử của Đại Pháp. Vì vậy, để hòa nhập chỉnh thể với các học viên, tôi phải buông bỏ tất cả những hành vi người thường đó. Có vậy thì tôi mới là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.”

“Tôi cần thay đổi bản thân. Tôi sẽ tiêu trừ tự ngã, tâm hiển thị và sẽ khiêm tốn hơn. Tôi sẽ tinh tấn hơn trong việc học Pháp, luyện công và cố gắng nhìn nhận mọi việc dựa trên Pháp nhiều nhất có thể ở tầng thứ của mình để có thể đề cao trong Chính Pháp. Tôi cần phải tinh tấn và tu luyện vững chắc.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/7/212808.html

Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share