Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 02-11-2023] Trong Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Úc 2023 diễn ra vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, 18 học viên đã chia sẻ về hành trình tu luyện của bản thân và cách mà họ cố gắng thực tu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những người tham dự Pháp hội cho hay họ đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt, họ nhận ra rằng cần phải không ngừng chính lại bản thân và tinh tấn như thuở ban đầu. Nhiều người cho rằng nếu chân chính đồng hóa với các Pháp lý thì họ sẽ có thể bước đi thật tốt trên hành trình tu luyện của mình.

d3208362080221642db75e9b188e8d8c.jpg

Pháp hội Úc 2023 diễn ra tại Melbourne vào ngày 29 tháng 10

Không giải đãi bản thân

6a4115adc7aff54d64058cdf27dd8b4b.jpg

Học viên Helen đến từ Queensland

Cô Helen đến từ Queensland cho biết Pháp hội là một cơ hội tốt để cô nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân và tu luyện tốt hơn. “Tôi thể hội rằng không còn thời gian để giải đãi bản thân nữa; thay vào đó, tôi cần phải không ngừng thúc đẩy bản thân và tu luyện tinh tấn. Điều này tưởng chừng dễ làm nhưng trên thực tế thì không dễ chút nào cả. Tôi phải không ngừng nhắc nhở bản thân”.

Giống như hầu hết người dân Trung Quốc, khi còn sinh sống ở đại lục cô Helen đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não và cô đã hình thành một số quan niệm không tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Vào một ngày năm 2009, cô trông thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân tại một thư viện công cộng ở Queensland. “Tôi tự nhủ rằng đây là cơ hội để tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra và tại sao ĐCSTQ lại tuyên truyền những điều không tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và phát hiện ra rằng cuốn sách này dạy người ta làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hoàn toàn không có gì sai trai cả, nếu không [có cuốn sách này] thì chúng ta sẽ trở thành kiểu người như thế nào đây?”

Với suy nghĩ đó, cô Helen đã tìm thêm thông tin trên mạng Internet và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn lại những năm qua, cô biết ơn vì việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cả tâm trí và thân thể cô, thay đổi cô từ căn bản. “Đây không phải là điều gì đó bề nổi, làm để cho người khác xem; mà là từ bên trong. Bất kể là ở nhà hay tại nơi làm việc, tôi đều hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sự thay đổi này thực sự đã mang đến những điều tốt đẹp cho tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Trở nên nghiêm khắc với bản thân

0cc3c5fc9c159ca0de9e39da2725a6bc.jpg

Học viên Mai đến từ Nam Úc

Bà Mai, một học viên đến từ Nam Úc, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 23 năm trước. Bà cho biết gần như năm nào bà cũng tham dự Pháp hội bởi đây là một cơ hội tuyệt vời để bắt kịp [hình thế Chính Pháp] và xem xét lại quá trình tu luyện của chính mình.

Bà cảm động trước các câu chuyện tu luyện của các học viên, đặc biệt là bài của một học viên mới, người chia sẻ cuối cùng. Bà Mai cho biết: “Cô ấy rất biết ơn vì những gì cô ấy nhận được từ Đại Pháp. Là một học viên mới, quyết tâm của cô ấy thực sự truyền động lực cho tôi. Tôi cũng rất xúc động khi một học viên trẻ nói rằng tu luyện giống như leo lên một ngọn núi cao. Tôi thấy rằng các học viên đang càng ngày càng tu luyện tốt hơn. Mặc dù vẫn đang học Pháp và luyện công nhưng tôi không ước thúc bản thân đột phá lên tầng thứ cao hơn”.

Bà chia sẻ: “Có thể theo thời gian, tôi cảm thấy mình cũng ổn và có xu hướng giải đãi. Nhưng tu luyện là nghiêm túc nên tôi cần phải tiếp tục nghiêm khắc với bản thân mình”.

Ngọn hải đăng trong đêm tối

3152241ca79de564af0e9d264e37b044.jpg

Học viên Anna bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010

Hành trình tu luyện của học viên đọc bài chia sẻ cuối cùng đã gây ấn tượng mạnh với cô Anna, một học viên đến từ Nam Úc. Học viên này vô cùng hạnh phúc khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp. “Thuở đầu đắc Pháp, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi rất hạnh phúc bởi tôi đã tìm được Sư phụ (Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã có Sư phụ dẫn dắt tôi tu luyện!”

Năm 2010, khi cô Anna đang học cử nhân Khoa học Điều dưỡng ở Nam Úc, một người bạn cùng lớp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô chia sẻ: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng, đã dẫn hướng cho tôi, giống như ngọn hải đăng trong đêm tối vậy”.

Tu luyện có nghĩa là người ta phải hướng nội một cách vô điều kiện để đề cao. Cô Anna cho biết: “Bằng cách đó, chúng ta có thể nhận ra những chấp trước và quan niệm người thường ẩn giấu. Khi liên tục buông bỏ những thứ bất hảo và tịnh hóa bản thân, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui giống như thuở đầu mới bước vào tu luyện và có thể tìm lại bản nguyên sinh mệnh của mình.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212768.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share