Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 01-11-2023] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện (Pháp hội) Úc năm 2023 đã diễn ra tại Melbourne vào ngày 29 tháng 10 năm 2023 với sự tham dự của hơn 1.200 học viên đến từ Úc, New Zealand và Việt Nam.

fca6abf3c442de19f31308d9e4bb0c96.jpg

Địa điểm diễn ra Pháp hội

Một số học viên trẻ cho biết họ được thụ ích rất nhiều từ việc nghe bài chia sẻ của các học viên khác. Một số cho hay họ hy vọng sẽ đột phá được chấp trước an dật của bản thân, từ bi hơn và có thể tích hợp việc tu luyện vào môi trường học tập và làm việc, cũng như hòa hợp với gia đình và bè bạn. Các học viên mong muốn có thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong cuộc sống và sứ mệnh của mình với tư cách là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân viên chính phủ: Sự chia sẻ của các học viên giúp tôi đề cao

Cô Soumya Krishnankutty, làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của Chính phủ Liên bang Úc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Sau khi bước vào tu luyện, mối quan hệ của cô với bố mẹ chồng đã được cải thiện và cô có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để đồng cảm hơn với họ.

08d71e80d5192f7b7605d3da0bae359d.jpg

Cô Soumya Krishnankutty Rajam đến từ Canberra

Cô Soumya cho biết: “Tôi tham dự Pháp hội với hy vọng có thể lĩnh hội trải nghiệm của các học viên khác để tôi có thể đề cao trong tu luyện của mình”.

Cô kể về những thay đổi tích cực của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi từng thiếu kiên nhẫn. Hiện giờ tôi đã biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi hiểu rằng hoàn cảnh có thể không thay đổi nhưng cách chúng ta đối đãi với chúng sẽ trở nên tích cực hơn”.

“Trước khi bước vào tu luyện, tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều điều khó chịu xảy đến với tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, qua các bài giảng của Sư phụ, tôi đã hiểu được rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, và khi những sự việc không vui xảy ra thì đó chính là cơ hội để tôi đề cao”.

Mối quan hệ của cô với gia đình nhà chồng cũng được cải thiện đáng kể. Cô nói: “Trước đây, tôi không thể chịu đựng được bất cứ điều gì bất công đối với mình. Nhưng sau này tôi hiểu ra rằng không có gì là bất công cả – mọi thứ trong thế giới này đều rất công bằng. Và tôi đã có thể bao dung hơn. Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi trở nên rất tốt và họ cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tại nơi tôi làm việc, mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thông qua cách hành xử của tôi, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.“

“Tôi rất mong mình sẽ từ bi hơn, đặc biệt là đối với các thành viên trong gia đình tôi”.

Học viên mới: Học hỏi được nhiều điều từ các học viên khác

e141ca73a3145af06a41d1ebea5e3f10.jpg

Cô Ann bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2023.

Cô Ann, một học viên trẻ mới tu luyện đến từ Việt Nam hiện đang sinh sống tại Perth, cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2023. Cô đang theo học ngành kinh doanh. Từ khi còn nhỏ cô đã tu luyện Phật giáo cùng gia đình và cô có quan điểm khác về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cô Ann nhận ra rằng cô cần phải tự mình trải nghiệm mọi việc và tự đưa ra quyết định của riêng mình. Sau khi cô đọc Bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cô nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn khác với nhận thức của cô.

Cô Ann cho biết: “Càng đọc, tôi càng thích đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy Sư phụ đang chăm sóc cho tôi và Ngài muốn mọi đệ tử tu luyện tinh tấn”.

Cô Ann chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi nhân sinh quan của tôi. Là một sinh viên quốc tế, và môi trường xung quanh liên tục thay đổi. Tôi thường gặp những người mới, bạn học mới và nền văn hóa mới, những điều này khiến tôi dè dặt và không thoải mái khi giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, các bạn học của tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy giờ đây tôi hạnh phúc hơn và thường xuyên mỉm cười”.

Cô nói:“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã học hỏi được rất nhiều từ các học viên ở những thế hệ khác nhau. Tôi thích tất cả các hoạt động diễn ra trong ba ngày này, từ hoạt động luyện công tập thể, diễu hành, đến xếp chữ và Pháp hội”.

“Tôi khâm phục những học viên trẻ đã tu luyện rất tốt trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt là khi tôi nghe bài chia sẻ của một học viên trẻ mới 11 tuổi. Em ấy trẻ hơn tôi rất nhiều nhưng lại biết cách dung nhập tu luyện vào việc học tập cũng như trong mối quan hệ với cha mẹ và bạn bè. Điều này khiến tôi nhận ra rằng tu luyện không phải là tách biệt khỏi xã hội mà thay vào đó là vận dụng những gì chúng ta có và hoàn thành trách nhiệm của mình”.

Học viên đến từ Mexico: Vượt qua chấp trước vào an dật

604579214962ca5852bc2819d078fb1b.jpg

Anh Sean Reid cho biết việc nghe chia sẻ trải nghiệm của các học viên khác giúp anh hiểu sâu hơn về tu luyện.

Anh Sean Reid đến từ Mexico đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một năm. Anh cho biết: “Tôi tham gia Pháp hội để tìm hiểu thêm về cách tu luyện cũng như cách tôi có thể đề cao. Tôi nghe một học viên chia sẻ về tâm lười biếng. Bài chia sẻ đó thu hút tôi bởi vì lười biếng cũng là vấn đề mà tôi gặp phải. Giờ đây tôi nhận ra rằng khi tôi trở về nhà sau một ngày dài, tôi cần sử dụng thời gian của mình một cách sáng suốt hơn, học Pháp luyện công nhiều hơn thay vì nằm xuống nghỉ ngơi. Khi tôi đọc các bài giảng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn và nhận thức của tôi về mọi thứ xung quanh cũng được cải thiện”.

Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia Pháp hội và anh đã thụ ích được rất nhiều. Điều đó giúp anh nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp và tu luyện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/1/467738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/3/212757.html

Đăng ngày 05-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share