Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 04-08-2023] Con xin kính chào Sư phụ. Xin chào các đồng tu!

Kể từ khi đắc Pháp tu luyện từ năm 2001 đến nay, tôi đã đăng tải nhiều bài viết giảng chân tướng và chứng thực Pháp ở quê nhà trước khi chuyển đến Canada định cư. Với sự gia trì của Đại Pháp, năng lực viết bài và đăng bài trên tạp chí của tôi đã được đề cao. Vì vậy tín tâm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khoảng 7 năm trước, sau khi chuyển đến Canada sinh sống, vì khả năng viết tiếng Anh của tôi còn hạn chế nên tôi bắt đầu cảm thấy kém phần tự tin. Tuy nhiên, sau khi thấy có rất nhiều tạp chí tiếng Ba Tư ở Canada, một lần nữa tôi lại được tiếp thêm động lực để tiếp tục viết các bài giảng chân tướng và quảng bá Shen Yun bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.

Vượt qua tâm sợ hãi

Nói thì dễ, làm mới khó, vì ban đầu tôi vẫn chưa hiểu về quy trình xuất bản bài viết ở Canada, tôi cũng nghe nói rằng chi phí xuất bản ở đây rất cao. Những lo lắng về tài chính là trở ngại đầu tiên của tôi khi bắt đầu viết bài quảng bá các buổi biểu diễn Shen Yun trên các ấn phẩm ở Vancouver. Tuy nhiên, khi điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver nói với tôi rằng người thực hiện in ấn tờ rơi cho Shen Yun ở Vancouver là người Ba Tư, tôi đã lấy lại sự tự tin và tin rằng mình có thể tiếp tục.

Tôi thể ngộ được rằng, tất cả những điều này đều là an bài của Sư phụ, để tôi có thể nhận ra tâm chấp trước sợ hãi và thanh trừ chúng.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sẵn sàng đương đầu với thử thách mới

Việc tham gia các lớp đào tạo kỹ năng quảng bá Shen Yun và trực tiếp bán tại các quầy bán vé của Shen Yun, cũng như đọc nhiều bài viết trên trang web của Shen Yun và kênh truyền thông The Epoch Times đã giúp tôi hiểu được rằng muốn làm quảng bá Shen Yun cần phải đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Khi tôi định viết bài viết đầu tiên, một lo lắng khác lại xuất hiện trong đầu: Tôi sẽ trả lời thế nào nếu có người hỏi tôi vì sao không quảng bá cho văn hoá Ba Tư mà lại quảng bá văn hoá của quốc gia khác? Tâm lo lắng này đã xuất hiện nhiều lần, kết quả đúng như tôi dự đoán, biên tập viên của các tạp chí đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi giống như vậy.

Khi hướng nội tìm, tôi ngộ ra mình đã không đủ tự tin, cũng không sẵn lòng chịu khổ để vượt qua khó nạn; mặt khác tôi không nên dừng bước, vì việc này liên quan đến cứu độ chúng sinh. Tôi đã chính lại tư tưởng của bản thân và tin tưởng rằng nếu những nhà xuất bản đăng những bài viết này, họ sẽ đắc được phúc báo và công đức.

Khi bài viết đầu tiên được đăng trên tạp chí, tôi tin rằng việc này hoàn toàn khả thi.

Việc tham gia trực tiếp bán vé Shen Yun ở quầy cũng giúp tôi tăng cường chính niệm và tâm nhẫn nại vì tôi có thể đặt mình ở góc độ của người thường. Tôi hiểu được người thường có những khúc mắc nào, những câu hỏi và động lực nào khiến họ tới xem buổi biểu diễn. Kể từ đó, tôi bắt đầu viết các bài quảng bá Shen Yun nhiều hơn.

Tiếp cận các nhà xuất bản ở Toronto

Khi gia đình chúng tôi chuyển đến Toronto, mặc dù chưa hề quen biết các nhà xuất bản và các công ty truyền thông ở thành phố sầm uất này, tôi đã có thể nhanh chóng thay đổi tư tưởng theo hướng chính diện, tích cực. Tôi nhận ra mình cần phải giao tiếp nhiều hơn với mọi người và đến gặp gỡ trực tiếp với các nhà xuất bản để công việc đạt được hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, tôi quyết định đến gặp gỡ trực tiếp người phụ trách của các tạp chí ở đây.

Sau khi tìm hiểu về các tờ báo và kênh truyền thông tiếng Ba Tư đang hoạt động ở đây, tôi bắt đầu đến nói chuyện với họ về Shen Yun. Tôi nghĩ có lẽ họ đã từng xem rất nhiều video quảng cáo tuyệt vời về nghệ thuật biểu diễn Shen Yun bằng tiếng Anh, nhưng có thể họ vẫn chưa hiểu rõ nội hạm thực sự của Shen Yun, do đó chưa chú ý nhiều đến chương trình này. Sau khi trò chuyện với họ, tôi nhận ra linh cảm của mình đã đúng.

Sau khi gọi điện cho một vài nhà xuất bản, tôi phát hiện ra rằng họ tính phí khá cao để xuất bản một bài viết trên tờ báo của họ. Tôi cảm thấy khá chán nản, tuy nhiên tôi cũng nhớ ra rằng muốn làm nên việc lớn thì lúc nào cũng cần phải kiên trì và nỗ lực.

Sau đó tôi liên hệ với giám đốc của một trong những kênh truyền thông tiếng Ba Tư lớn nhất ở Toronto. Họ sở hữu một tạp chí tiếng Ba Tư và một kênh truyền hình tiếng Ba Tư nổi tiếng nhất Toronto, tôi cũng không gặp khó khăn nào trong việc hẹn gặp họ tại văn phòng công ty.

Vượt qua cơn bão, tìm được một kênh truyền thông tuyệt vời

Hôm đó là một ngày mùa Đông lạnh giá và mưa bão, chặng đầu tiên tôi đi bằng xe buýt. Khi xuống xe ở trạm đầu tiên, người tôi run lên vì lạnh. Tay tôi lạnh cóng, thậm chí không thể sử dụng điện thoại di động để tìm số xe buýt tiếp theo. Tôi do dự một lúc và tự hỏi liệu mình có nên về nhà không. Tôi không thông thạo đường xá, toàn thân cũng đã lạnh cóng. Tôi đứng đợi ở trạm xe buýt một lát để suy nghĩ xem có nên hoãn cuộc gặp cho đến khi thời tiết tốt hơn không, giống như tư tưởng chính diện và phụ diện đang đấu tranh. Cuối cùng chính niệm đã thắng. Tôi tự nhủ với bản thân hãy mạnh mẽ, đừng sợ hãi, hết thảy đều do Sư phụ từ bi an bài.

Tôi hầu như đã không thể dùng điện thoại để tìm đường, đúng lúc tôi nghĩ rằng mình không thể chịu được cái lạnh này nữa thì xe buýt đến. Tôi tiếp tục hành trình của ngày hôm đó, bất chấp trời mưa buốt giá, và tôi lại không mang theo ô. Tôi đội mũ lên, dù không muốn tháo găng tay ra nhưng vẫn phải tháo. Tôi đi vòng quanh tòa soạn báo vài lần mới tìm thấy khu vực cửa ra vào của toà nhà. Cuối cùng, tôi cũng đã tới đích. Lúc này quả thực giống như câu khổ tận cam lai.

Người phụ trách xuất bản phẩm và truyền thông TV là một đôi vợ chồng, tôi không ngờ họ chào đón Shen Yen đến vậy. Họ nhận tờ rơi với lòng cảm kích biết ơn, sau đó tôi gợi ý liệu có thể quảng bá thông tin về Pháp Luân Đại Pháp không. Họ cũng đồng ý với mọi việc mà tôi đề xuất, họ quả là những người có phẩm cách cao thượng và kiên cường.

Tình bằng hữu ngày càng gắn bó sâu sắc, kênh truyền thông ủng hộ Đại Pháp được ban phúc lành

Kể từ đó trở đi, tình bạn giữa chúng tôi đã có bước chuyển biến lớn hơn. Mỗi năm, tờ báo và kênh truyền thông của họ đăng tải một số lượng lớn các bài viết chứng thực Pháp, giảng chân tướng và quảng bá Shen Yun. Những bài viết này được đăng trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông khác nhau của họ, đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu Shen Yun đến cộng đồng người Iran và Ba Tư.

Tại một trong những lễ hội mừng Tết Nowruz của người Ba Tư năm nay, cũng là nơi chúng tôi tham gia quảng bá buổi biểu diễn Shen Yun mới nhất ở Canada, hai vợ chồng họ đã đến tham gia để viết bài cho các kênh truyền thông của họ. Họ đã ghé thăm gian hàng và thực sự vui mừng khi gặp chúng tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Người vợ còn đến nhiều gian hàng khác của người Ba Tư và giới thiệu họ đến gian hàng Shen Yun để mua vé. Cô ca ngợi màn trình diễn của Shen Yun tại mỗi gian hàng mà cô ghé thăm và nói với họ rằng mọi người đều phải xem buổi biểu diễn này ít nhất một lần trong đời.

Sau đó, cô ấy đến gặp tôi và đề nghị tôi nên đến gặp chủ các gian hàng khác. Sau đó, cô còn giới thiệu tôi với bạn của cô ấy ở một gian hàng khác và nhiệt thành mời người bạn hãy đi xem Shen Yun ít nhất một lần.

Trong suốt thời gian bùng phát virus COVID-19 ở Toronto, trong khi hầu hết các tạp chí buộc phải đóng cửa và ngừng xuất bản, tạp chí của hai vợ chồng luôn ủng hộ Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp là một trong số ít tạp chí vẫn xuất bản ấn phẩm thường xuyên. Mọi người vẫn nhận tạp chí tại các cửa hàng, văn phòng và rất nhiều các tổ chức nói tiếng Ba Tư. Công việc xuất bản tạp chí không hề bị gián đoạn. Sự thịnh vượng bền vững của họ chính là phúc lành nhận được vì họ ủng hộ Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp.

Sự phối hợp của các học viên là chìa khóa thành công

Gian hàng Shen Yun của chúng tôi tại lễ hội mừng năm mới của cộng đồng người Ba Tư đã có tác động tích cực và mạnh mẽ trong việc quảng bá Shen Yun, nhờ đó mà nhiều người hơn nữa đã biết đến Shen Yun. Chúng tôi cũng đã bán được nhiều vé và phát rất nhiều tờ rơi cho người dân Ba Tư. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự thành công của gian hàng Shen Yun của chúng tôi là nhờ sự hợp tác vô tư và nhiệt thành của tất cả các học viên tham gia. Tất cả chúng tôi đều nỗ lực hết sức mình, tôn trọng và hỗ trợ nhau tại gian hàng quảng bá Shen Yun. Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp vô điều kiện của các đồng tu bán vé và giới thiệu Shen Yun tại gian hàng, vì tôi biết rằng công việc của mỗi người đều có vai trò rất quan trọng. Thay vì nghĩ đến khuyết điểm của người khác, tôi nhìn vào điểm tích cực của họ.

Trong suốt thời gian tôi bán vé, phát tờ rơi hoặc nói chuyện với mọi người về Shen Yun, tôi đều cố gắng giữ vững chính niệm và nghĩ về việc cứu độ chúng sinh, tôi cũng liên tục phát chính niệm trong tâm. Ngoài ra, thời gian học Pháp và luyện công của tôi không hề bị ảnh hưởng trong thời gian tham gia bán vé.

Hầu hết những người Ba Tư đến tìm hiểu hoặc mua vé xem Shen Yun đều đã xem quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Vì người Ba Tư tôn trọng và yêu thích xem các phương tiện truyền thông Ba Tư, tôi hiểu các đồng tu Ba Tư có trách nhiệm thực sự lớn lao trong việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và quảng bá Shen Yun qua những kênh truyền thông này.

Hơn nữa, tôi cũng nhận ra việc người đọc đón nhận và tin tưởng những bài viết được xuất bản. Tôi cũng ngộ ra rằng các học viên mang các quốc tịch khác nhau đang sinh sống ở Canada nên bắt đầu quảng bá Shen Yun bằng ngôn ngữ của họ cho cộng đồng của mình.

Người Ba Tư đón nhận và tin đọc các tài liệu bằng ngôn ngữ của mình, họ cảm thấy rất vui vẻ, mãn nguyện. Vì vậy, chúng tôi đã sắp xếp để có ít nhất một hoặc hai học viên Trung Quốc có mặt tại gian hàng Shen Yun vào mỗi ca trong các sự kiện ở cộng đồng Ba Tư để mọi người luôn có cơ hội tìm hiểu về Shen Yun bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Sự hợp tác và hỗ trợ vô tư vô ngã giữa các học viên Ba Tư và các học viên Trung Quốc thật tuyệt vời.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003).

Không ngừng hoàn thiện các bài viết quảng bá Shen Yun

Tôi nhận thấy nhiều người Iran cho rằng Shen Yun là một chương trình biểu diễn của Trung Quốc và xuất xứ từ Trung Quốc. Họ đã xem quảng cáo về Shen Yun, nhưng họ không hiểu tầm quan trọng và mục đích của đoàn nghệ thuật này, vì vậy họ thực sự cần được nghe sự thật một cách trực tiếp và chi tiết. Trải nghiệm này đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc viết bài vì tôi phải trả lời tất cả các câu hỏi mà mọi người thường hỏi tại quầy bán vé.

Đầu tiên, những bài viết chỉ được in đen trắng thông thường, nhưng tôi hiểu với hình thức như vậy không thể thể hiện được vẻ đẹp của Shen Yun. Sau đó, tôi nói chuyện với biên tập của tạp chí và nhờ đó những bài báo sau này đều có màu sắc và thiết kế đẹp mắt.

Để độc giả tiếp cận với những điểm khác biệt và thú vị về Shen Yun và không lặp lại nội dung trước đó, tôi đã dành thời gian dịch các bài viết từ The Epoch Times. Tôi đã thêm một số nội dung này vào các bài viết bằng tiếng Ba Tư, để mỗi bài báo, thậm chí cả những bức ảnh, đều không bị trùng lặp, như vậy mỗi bài báo giới thiệu một khía cạnh khác nhau về Shen Yun.

Sau đó, tôi nhận ra rằng việc chia sẻ đoạn phỏng vấn nhận xét của những người Iran đã xem chương trình ngay tại buổi biểu diễn có thể thúc đẩy những người Iran khác tới xem chương trình. Tôi biết nhiều người nói tiếng Ba Tư trên khắp thế giới đã xem Shen Yun. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị các bài viết về chủ đề này để những người nói tiếng Ba Tư khác có thể dễ dàng tiếp thu hơn và cảm thấy rằng chương trình này cũng phù hợp với họ.

Vì mỗi đệ tử Đại Pháp là đại diện cho dân tộc của mình nên tôi nghĩ nếu in các tờ rơi, bài viết và bài phỏng vấn bằng các ngôn ngữ khác nhau có thể mang đến hiệu quả tốt.

Shen Yun xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất

Một vấn đề quan trọng khác mà tôi ngộ được là Shen Yun là nghệ thuật ở đẳng cấp cao nhất, vì vậy chúng ta nên đặt gian hàng giới thiệu của mình ở những nơi đẹp nhất và trong những sự kiện quan trọng, đặc biệt là những nơi có thể tiếp cận với giới chủ lưu trong xã hội. Nhờ vậy, việc đầu tư quảng bá Shen Yun theo cách này sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn, vé được bán cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Mỗi lần chúng tôi trả phí cho một gian hàng ở địa điểm, sự kiện quan trọng và đẳng cấp, doanh thu đạt được vượt quá chi phí bỏ ra rất nhiều lần.

Tôi luôn tin tất cả những thành tựu mà chúng tôi có được là nhờ sự gia trì của Sư phụ từ bi và sự hợp tác vô tư vô ngã và nỗ lực không ngừng của tất cả các học viên.

Trên đây là những trải nghiệm cá nhân và thể ngộ tại tầng thứ hiện tại. Xin các đồng tu chỉ ra những thiếu sót để tiếp tục cải thiện bản thân trong tu luyện.

Con xin cảm tạ ân Sư! Cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/4/463657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210719.html

Đăng ngày 06-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share