Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 05-10-2023] Vào các ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Romania đã tổ chức hai sự kiện thông tin để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này suốt 24 năm qua.

Ngày 23 tháng 9, các học viên tại Bucharest đã dựng một quầy thông tin trên Quảng trường Unirii, còn ngày 24 tháng 9, các học viên ở phía Bắc Romania đã tổ chức nhiều hoạt động tại thị trấn miền núi Vatra Dornei.

Các học viên đã trưng bày nhiều biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho công chúng biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tài liệu thông tin và tặng hoa sen giấy. Người qua đường ở mọi độ tuổi đã bày tỏ sự cảm kích đối với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thể hiện sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2a8ba82af753af9aee1eedd39bd9edf8.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Unirii ở Bucharest, hôm 23 tháng 9 năm 2023.

133a24dc127d2c34b39e6f8a0e045702.jpg

418c62419ae7ecc4bf17583baee7ae42.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại một sự kiện trên Quảng trương Unirii, ngày 23 tháng 9 năm 2023.

Nhiều người đã nán lại quầy thông tin ở Bucharest và hỏi thêm thông tin từ các học viên. Mặc dù tuổi tác và nghề nghiệp khác nhau nhưng họ đều có chung phản ứng đối với cuộc bức hại: họ chấn động khi một quốc gia có thể tấn công có chủ đích vào những người sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

76e922e6afd587f327b1fc7218189614.jpg

Cô Daniela (thứ hai bên phải), một kỹ thuật viên nha khoa, cho biết nhiều người hơn nữa cần biết tới cuộc bức hại này.

Cô Daniela, 24 tuổi, có bằng công nghệ nha khoa. Khi cô tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô cho hay các học viên cần không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại để nhiều người hơn nữa biết đến sự tàn bạo này.

Cô cho biết: “Tự do ngôn luận là hết sức quan trọng, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, vốn hủ bại và bị tác động bởi các thế lực đang cố gắng hủy hoại các giá trị đạo đức [như ĐCSTQ]. Sẽ thật tốt nếu có thể truyền những thông tin này qua nhiều kênh khác nhau, như vậy sẽ dễ dàng tiếp cận công chúng hơn, đặc biệt những người trẻ mà tôi biết, họ rất mở lòng muốn tìm hiểu về các nền văn hóa khác và điều gì đang xảy ra ở phần còn lại của thế giới”.

Hai người phụ nữ lớn tuổi đã chấn động khi biết cuộc bức hại của ĐCSTQ còn bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hai bà rất sốc khi biết rằng những người tin theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị sát hại và nội tạng của họ bị cưỡng bức thu hoạch rồi bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù đồng tình rằng điều này đối với Trung Quốc thì không có gì đáng ngạc nhiên nhưng một bà đã nói thêm: “Những tội ác mà chế độ cộng sản ở Trung Quốc gây ra cũng tương tự như những gì phe cộng sản ở Romania đã làm, vốn là những kẻ đã giết hại người dân ở mọi tầng lớp xã hội.”

89e45ed659a88e00e5008bd97e560de0.jpg

Ruxandra, Samar và Andreea (từ trái qua phải) đồng tình với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Các học sinh trung học Ruxandra, Samar và Andreea rất vui khi được các học viên tặng cho những bông sen giấy. Các em nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và cảm thấy lo lắng trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Em Ruxandra nói: “Điều quan trọng là lan tỏa giá trị này trong những người trẻ tuổi, vốn là những người dễ bị ảnh hưởng hay cám dỗ bởi những tư tưởng khác nhau được truyền bá thông qua các nền tảng truyền thông xã hội”.

Ba sinh viên thần học trẻ tuổi nán lại quầy Pháp Luân Đại Pháp đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với tự do tín ngưỡng. Họ cho hay ĐCSTQ đàn áp các tôn giáo và Cơ đốc giáo phải hoạt động ngầm ở Trung Quốc. Khi được phổ biến cách ĐCSTQ nhắm đến các giá trị đạo đức truyền thống Trung Hoa, ba sinh viên đã chấn động khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp [ở Trung Quốc] đang bị bức hại.

Những sinh viên này cho hay họ đã hiểu được tầm quan trọng của các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và rằng thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu con người tôn trọng và tin tưởng vào huyền năng chữa lành của những giá trị đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy.

Nâng cao nhận thức tại khu nghỉ dưỡng

Vatra Dornei là một địa điểm du lịch nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng spa và trượt tuyết. Nhiều người bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại của ĐCSTQ, người qua đường có dịp ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và một số người đã làm việc này.

62e86dc4322ea05bf274b346712aba3c.jpg

1efe802e087fa0e502d8ed23ca08137f.jpg

8528c5c928eab5b71f5e95e57dc54f3d.jpg

848274418b008c71d7c9fa5185c51692.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Vatra Dornei vào ngày 24 tháng 9 năm 2023.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đã dừng lại và nói chuyện với một học viên và được biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hai ông bà cảm ơn người học viên vì đã nói cho họ biết vấn đề nhân quyền quan trọng, đồng thời cho hay vấn đề này vẫn luôn bị truyền thông quốc tế giấu kín bởi ảnh hưởng của ĐCSTQ trên phạm vi toàn cầu.

Ông lão cũng tán đồng với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Lòng tốt là bước đi đầu tiên để làm người tốt. Nếu một người có tấm lòng nhân hậu thì người đó sẽ chỉ làm điều tốt chứ không bao giờ làm việc xấu cả.”

Trước khi rời đi, ông chúc các học viên “thành công trong việc lan tỏa những điều tốt đẹp”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/466792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212389.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share