Bài viết của Văn Dĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Siegburg, Đức

[MINH HUỆ 26-09-2023] Ngày 24 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin tại Lễ hội Quốc tế Trẻ em, Thanh thiếu niên, Văn hóa và Thể thao lần thứ 19 ở Siegburg, Đức.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, trung tâm thành phố đông đúc với đủ loại gian hàng quảng bá âm nhạc, ẩm thực, giải trí, du lịch và các chủ đề khác. Du khách đi ngang qua bị thu hút bởi bầu không khí vui vẻ tại quầy Pháp Luân Công đã lại gần các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cho du khách. Một số em nhỏ thích thú học cách phát âm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung khiến phụ huynh và các học viên cũng vui lây.

3047bad7422003f01a9395b1889387f4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên sân khấu tại Lễ hội Quốc tế Trẻ em, Thanh thiếu niên, Văn hóa và Thể thao ở Siegburg.

c24fc91bbfc3c2d176c99a520c73aae6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

Các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm khác nhau tại lễ hội, trong đó trẻ em có thể học viết một trong ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn (tiếng Trung) bằng bút lông, thưởng thức học viên Quách chơi sáo Huân, một nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, gấp hoa sen nhỏ bằng giấy và học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi tham gia tất cả các hoạt động, các em có thể được nhận chứng nhận từ các học viên Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy giấy chứng nhận, các em đều háo hức muốn tham gia và thông qua các hoạt động trải nghiệm này, các em đã hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người đã tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cũng như lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chốc chốc lại có bậc phụ huynh cảm kích nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn đã đến đây. Những hoạt động này thật hữu ích cho chúng tôi và các cháu.” Nhiều người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp tại điểm luyện công tập thể ở địa phương và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Trình diễn bài công pháp

Vào buổi chiều, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp và giải thích ngắn gọn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trên sân khấu trung tâm của lễ hội. Nhiều người đã bắt chước theo động tác của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp. Khi các học viên bước xuống sân khấu, một người đàn ông trung niên tiến đến và nói: “Các bạn làm tốt lắm! Rất nhiều người đã lắng nghe. Điều này thực sự tuyệt vời; cảm ơn tất cả!“

029f4ac790d9021e2b0998547ae55b38.jpg

Một bé gái học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên.

5e2ae14afa03bc6118e933f7d3a76a88.jpg

Một du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Nói “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung

Thỉnh thoảng lại có các em nhỏ và phụ huynh hào hứng tham gia học viết thư pháp tại quầy thông tin. Đầu tiên, các học viên hướng dẫn các em đọc “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Đức, sau đó họ dạy các em cách phát âm ba từ này bằng tiếng Trung. Cuối cùng, các học viên đề nghị các em nói: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung. Khi có thể nhớ cách phát âm của những từ này, các em phấn khích hô lớn: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Các bậc phụ huynh đã vỗ tay và khích lệ con của họ. Bầu không khí vui vẻ này đã thu hút nhiều du khách dừng chân tham gia.

86f6bdb2c4aba59f551577f494a207f5.jpg

Một cậu bé học viết chữ “Nhẫn” bằng tiếng Trung.

Sau khi các em đã nhớ cách phát âm của ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn”, các học viên đề nghị các em chọn một trong các từ này và dạy các em cách viết từng nét chữ. Các học viên cũng giải thích ý nghĩa của mỗi từ. Hoạt động viết thư pháp đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Sau khi một người đàn ông trung niên nghe ý nghĩa của ba từ này, ông đã hỏi một học viên liệu ông có thể học các bài công pháp ở Siegburg không.

“Tôi sẽ trân quý cơ duyên này”

Sau khi các em viết chữ bằng bút lông xong thì sẽ được nhận giấy chứng nhận. Các học viên bảo các em chọn một trong bốn con dấu có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Tu luyện”, “Cơ duyên” hoặc “Phản bổn quy chân” để đóng vào giấy chứng nhận của các em.

55f8040367b171ee777d10070e2292d4.jpg

Hai chị em hạnh phúc chụp ảnh chung với một học viên sau khi nhận được chứng nhận.

Một học viên đã giải thích ý nghĩa của các con dấu với các em: “Nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện bản thân theo nguyên lý này mỗi ngày và luyện năm bài công pháp để phản bổn quy chân. Chúng ta đã tình cờ gặp nhau tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đây là cơ duyên và cũng là phúc lành. Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị bốn con dấu này.”

Nhiều em nhỏ và phụ huynh rất xúc động sau khi nghe lời giải thích. Một cậu bé nói: “Con đã chọn ‘phản bổn quy chân’ và con sẽ đặt giấy chứng nhận này cạnh giường của con.”

Một người mẹ trạc bốn mươi tuổi cho hay: “Tôi đã chọn ‘cơ duyên’. Bởi tôi không ngờ được gặp các bạn tại lễ hội này hôm nay và biết được rất nhiều điều. Một quý ông nói đây là điều may mắn và ông sẽ trân quý cơ duyên này.

Du khách thích thú lắng nghe âm nhạc được chơi bằng nhạc cụ truyền thống Trung Quốc

cb013042f0dcdaf71b738a5058e04866.jpg

Học viên Quách chơi bài Phổ Độ của Đại Pháp bằng sáo Huân, một loại nhạc cụ cổ xưa hình quả trứng của Trung Quốc.

Ông Quách, một học viên Pháp Luân Công, đã thổi giai điệu bài Phổ Độ của Đại Pháp bằng sáo Huân, một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc. Khi ông Quách chơi nhạc, cả người lớn và trẻ em đều chăm chú lắng nghe. Khi màn trình diễn kết thúc, ông đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.

Một phụ nữ 50 tuổi nói với một học viên trước khi rời đi: “Tôi không biết tại sao, âm nhạc này dường như có thể chạm đến trái tim tôi”. Bà làm cử chỉ từ tim đến các đầu ngón tay của mình và nói với vẻ phấn khởi: “Bây giờ từ tim đến các đầu ngón tay tôi đều cảm giác như có điện vậy. Các bạn hướng dẫn tập các bài công pháp này ở đâu? Tôi nhất đinh sẽ đến và tập thử.”

“Những giá trị này cần được lưu truyền”

e6c9a4509123ddd71c4520960c741333.jpg

Một học viên cho một bà mẹ và ba đứa trẻ xem những bức ảnh trong cuốn sách Hành trình của tiểu liên hoa.

Một bà mẹ đến từ Cologne dẫn hai cô con gái và con gái của một người bạn đến quầy thông tin. Ba cô bé đều muốn học làm bông hoa hoa sen nhỏ. Trong quá trình làm thủ công, các em biết được dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên hoa sen nhỏ là nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên khuyên các em nên trung thực, tốt bụng và khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày. Người mẹ nói: “Điều này rất quan trọng. Giá trị này cần được lưu truyền. Thật tuyệt khi các bạn ở đây.”

Người học viên còn cho các em xem cuốn sách Hành trình của tiểu liên hoa, các em nhỏ tròn mắt ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp trong cuốn sách. Trước khi rời đi, người mẹ nói: “Tôi đã lưu mã QR của cuốn sách này rồi, khi về sẽ mua cho các con tôi. Cảm ơn các bạn đã đến đây, hoạt động của các bạn thật ý nghĩa!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212317.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share