Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 03-10-2023] Ở Ấn Độ, năm học mới bắt đầu từ tháng 6, khi cái nóng oi ả của mùa hè dịu bớt chuyển sang khí hậu ẩm của mùa mưa. Để chuẩn bị cho năm học mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nagpur, miền Trung Ấn Độ quyết định tặng cho các em học sinh một món quà quý giá để giúp các em cải thiện khả năng tập trung.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã liên hệ với các trường học trong khu vực để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn cho các em xem các bài công pháp. 15 trường đã đồng ý, trong đó có 13 trường ở Nagpur và 2 trường ở Wardha gần đó.

Trong suốt ba tháng vừa qua, hàng nghìn học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã ngạc nhiên trước hiệu quả diệu kỳ của các bài công pháp cùng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Minh mẫn và thư giãn

Vào ngày 7 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã đến trường trung học Sarvashri ở Nagpur để hướng dẫn các bài công pháp cho các em học sinh từ khối lớp 5 đến khối lớp 10 ngay tại sân trường. Nhiều học sinh ở các khối lớp lớn cho biết các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp các em giảm bớt căng thẳng trong những ngày đăng ký thi và chuẩn bị thi vào đại học.

Một nữ sinh bày tỏ rằng em cảm thấy đặc biệt thoải mái sau khi luyện công: “Sau khi cháu luyện bài tĩnh công (bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp), sự căng thẳng và lo lắng trong cháu giảm hẳn, tâm trí như được tái tạo, và những suy nghĩ tiêu cực biến mất”. Em học sinh đó nhận thấy các bài công pháp có thể giúp em cải thiện trí nhớ trong thời gian em ôn thi.

Vài tuần sau đó, vào ngày 26 tháng 8, một buổi hướng dẫn các bài công pháp khác đã được tổ chức tại trường trung học Major Hemant Jakate, và một nữ sinh lớp 10 cho biết em cũng có trải nghiệm tương tự. Em cảm nhận được nguồn năng lượng khi luyện công. Em cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã đến giới thiệu môn tu luyện và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp ích cho em trong tương lai khi việc học tập ngày càng yêu cầu cao hơn.

69fcb8c44800b7e2265b9433e7a6fda6.jpg

Học sinh trường trung học Major Hemant Jakate đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, ngày 26 tháng 8.

Vào ngày 12 tháng 8, sau khi các học viên trình diễn các bài công pháp tại trường Navyug Vidyalaya, một học sinh nam đã hào hứng bày tỏ trải nghiệm của mình: “Cháu có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang xoay chuyển trong lòng bàn tay cháu.”

313d3f20b98b481f6c506ba95b743ac5.jpg

Học sinh trường Navyug Vidyalaya học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, ngày 12 tháng 8.

Vào ngày 25 tháng 7, tại trường tiểu học Late Anand Jaiswal ở Nagpur, các học viên Pháp Luân Công cũng đã dạy các bài công pháp cho 85 học sinh và 7 giáo viên. Khi buổi hướng dẫn kết thúc, một học viên hỏi liệu các em học sinh có thể tự mình tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Cả căn phòng đồng thanh đáp lại: “Có ạ!”

Khi giáo viên đồng cảm với các giá trị truyền thống

Tại 15 ngôi trường, nhiều giáo viên cũng tham gia học các bài công pháp. Với tư cách là những nhà giáo, họ thấy được môn tu luyện dạy mọi người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày như thế nào và hướng dẫn học sinh trở thành người tốt hơn ra sao.

Vào ngày 5 tháng 8, trong buổi hướng dẫn các bài công pháp tại trường trung học Navbharat, hiệu trưởng của trường là bà Nagulwar cho biết các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp học sinh tập trung mà còn có thể giúp các em phát triển nhân cách tốt hơn. Bà nói: “Trong cuộc sống, chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà hiệu trưởng cũng yêu cầu học sinh truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp để tải xuống các video hướng dẫn luyện công và khuyến khích các em luyện công mỗi ngày. Các học viên đã tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho thư viện trường để các em có thể đọc.

a677bfd69f6c1ad064800870815cd279.jpg

Học sinh trường trung học Navbharat tập bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 12 tháng 8, tại trường Navyug Vidyalaya, một số giáo viên cũng đã luyện công cùng với học sinh. Một trong số họ đặc biệt hào hứng chia sẻ: “Cá nhân tôi nhận thấy nên cho các em thường xuyên luyện công trong trường để các em có thể được hưởng lợi ích từ môn tu luyện.”

Vào ngày 11 tháng 8, tại trường Cao đẳng cơ sở Oxford ở Wardha, khoảng 450 học sinh và 50 giáo viên của trường đã học các bài công pháp. Tiến sỹ Jinde, hiệu trưởng của trường, tỏ ra rất hài lòng và cho biết ông hy vọng học sinh sẽ tiếp tục thực hành Pháp Luân Đại Pháp một cách thường xuyên. Ông cũng mời các học viên dạy các bài công pháp cho đội ngũ giáo viên để họ có thể giúp các em học sinh luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2c80d7c88982f9d4ac039a00f1ea8d0b.jpg

Học sinh trường Cao đẳng cơ sở Oxfordđang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 8 tháng 9, tại trường Cao đẳng Renuka, sau khi học tất cả năm bài công pháp trong buổi hướng dẫn kéo dài một giờ, cả thầy và trò đều có trải nghiệm tuyệt vời với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã hỏi các học viên nơi họ có thể lấy sách Pháp Luân Đại Pháp.

8b83189f2c73d2f80845c0e082e7ed01.jpg

Một học viên giải thích các động tác luyện công tại trường trung học Jawahar Navodaya ở Wardha, ngày 10 tháng 8.

3b2c0e431194814628d8eabaf431e8b5.jpg

Học sinh trường Tu viện Sampada học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/3/466697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212349.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share