Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-10-2023] Ngày 30 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin ở Antwerpen để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Nhiều người qua đường đã xem màn trình diễn bài công pháp và muốn biết thêm. Một người qua đường tên Len cho biết: “Chúng ta nên truyền đi thông điệp về lòng tốt này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!”

Là khu đô thị lớn thứ hai ở Bỉ, Antwerpen nổi tiếng về kinh tế và văn hóa. Với lịch sử lâu đời hơn 1.000 năm, thành phố này cũng là bến cảng lớn thứ hai ở châu Âu.

06be4ed4001bf25e652d9bcf33173d1c.jpgb213ab87384f8179140b71dd682e8e71.jpgd70a6306cd74230f9b01cd9f084d1676.jpg5d130e338c7e10682a9f78b30cbe26f7.jpg9706cca2b3d22e36687afcc9ecfe8eab.jpg2712574f519edbd4596a434ab7bf1339.jpge1f826e7a1c2562ad157c7ea0b367bbd.jpg0345b3ce302afc7eac23f6bb75bb3923.jpg

Các học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và trả lời các câu hỏi của mọi người trong sự kiện ở Antwerpen.

Trân trọng các giá trị truyền thống

Bà Olga Struyf, hiện đang làm việc tại một cơ quan chính phủ, đã theo dõi màn trình diễn bài công pháp của các học viên một lúc lâu. Bà cho hay đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất thích pháp môn này và cảm nhận được một trường năng lượng cùng bầu không khí tích cực.

7042cd4bb7e9e148ce80195ebe489de3.jpg

Bà Olga Struyf đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Struyf nói rằng xã hội chúng ta cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đang bận rộn kiếm tiền, nhưng các giá trị truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng và là thứ mà mọi người hiện đang cần. Bà cho hay những lời dạy và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là chân lý và bà hy vọng mọi người nhận ra điều này.

Bà Struyf cho biết bà đã đọc về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy thật đáng buồn và những gì ĐCSTQ đã làm là sai trái. Một con người bình thường sẽ không làm điều gì khủng khiếp đến vậy. Bà rất đau lòng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Dân chúng ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Len và mẹ anh, bà Lieve, đã nói chuyện với các học viên trong hơn một giờ. Anh Len cho biết xã hội ngày càng bại hoại và anh tự hỏi liệu các học viên sẽ đối mặt với sự lừa dối và lời lăng mạ như thế nào. Cụ thể hơn là cách họ áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Một học viên cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy anh rằng bệnh tật và khổ nạn là do nghiệp lực gây ra. Để thoát khỏi tình trạng ấy, người ta nên làm việc tốt và không tranh giành danh lợi với người khác. Chỉ khi đó hoàn cảnh mới được cải thiện.

Anh Len tán đồng và cho rằng những suy nghĩ tiêu cực không giúp được gì. Thay vào đó, người ta nên có niềm tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có được sức mạnh từ đó. Cả anh và mẹ đều quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lieve đồng tình với con trai và nói nhiều người chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Bà rất biết ơn vì các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp có thể được tải xuống miễn phí trên trang web falundafa.org. Bà nói: “Chỗ tôi ở rất gần với một điểm luyện công tập thể và chúng tôi sẽ thử tập.“

Hai mẹ con cũng bị sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh Len nói rằng ĐCSTQ rất độc ác. Cả hai hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt và họ cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn trên Internet.

Sinh viên đại học: Truyền rộng thông tin

d46f1d06ecf25386e5f6c08decfeaa32.jpg

Hai sinh viên đại học, cô Sophia (ở giữa) và cô Elena (bên phải) trò chuyện với học viên Karin (bên trái)

Cô Sophia và cô Elena, hai sinh viên đại học, cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy các học viên có thể tĩnh tâm ngồi thiền ở một nơi ồn ào như vậy và thắc mắc sao họ có thể giơ cả hai tay lên trong thời gian lâu như vậy khi tập bài công pháp thứ hai? Thông qua trò chuyện với một học viên, họ đã biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và cả hai đều nói rằng những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp rất quý giá. Họ cho hay cuộc bức hại của ĐCSTQ thật khủng khiếp và chính quyền không nên ngược đãi những học viên ôn hòa như vậy. Họ cảm ơn các học viên vì đã cung cấp thông tin, nếu không, họ sẽ không biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Hai sinh viên cũng cho biết họ ủng hộ các hoạt động của các học viên và sẽ chia sẻ những gì họ tìm hiểu được trên mạng xã hội, bao gồm cả những bức ảnh luyện công tập thể. Điều này sẽ giúp nhiều người hơn biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Phản hồi từ du khách Trung Quốc

Hai du khách Trung Quốc ở độ tuổi 20, một nam và một nữ, cũng dừng chân tại quầy của các học viên. Họ rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người phương Tây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nam thanh niên cho biết anh đã vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ và biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ. Anh cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh cũng nói rằng vì còn quá trẻ nên có nhiều điều anh chưa biết. Anh hỏi một học viên rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn như thế nào để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, và ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên ra sao.

Người học viên đã giải thích cho họ nhiều điều. Chẳng hạn, nhiều học viên bị giam giữ đã bị buộc phải xét nghiệm máu và một số lượng lớn học viên được báo cáo là đã mất tích hoặc tử vong. Ngoài ra còn có các báo cáo và nghị quyết của bên thứ ba từ nhiều cơ quan chính phủ lên án những hành động tà ác của ĐCSTQ. Hai du khách đã nhận tài liệu, cảm ơn các học viên và nói rằng họ sẽ đọc thêm về nó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/466790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/6/212378.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share