Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2023] Ông Lý Ngạn Xuân, một viện trưởng bệnh viên 70 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị buộc phải lao động nặng nhọc không công trong tù khi thụ án bảy năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Ngạn Xuân bị giam giữ tại đội 1, nhà tù số 5 thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ông bị ép phải may quần áo ít nhất 12 giờ đồng hồ một ngày, bảy ngày một tuần. Nhà tù không bao giờ cung cấp bữa sáng vào sáng Chủ nhật. Do phải lao động cường độ cao, lại lớn tuổi nên ông Lý thường xuyên bị kiệt sức. Ông đã yêu cầu được khám sức khỏe với chi phí tự trả, nhưng đội trưởng Lưu đã từ chối và tiếp tục ép ông phải duy trì khối lượng công việc mỗi ngày.

898c9b1e8bb1e76994b1681b1a09719b.jpg

Ông Lý Ngạn Xuân

Ông Lý và vợ ông, bà Bùi Ngọc Hiền, một bác sĩ chuyên khoa ung thư 69 tuổi từng đoạt giải thưởng, đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 sau khi bị tố cáo vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn họ hơn sáu giờ đồng hồ.

Cảnh sát sau đó đã đưa hai vợ chồng về nhà và lục soát nơi ở của họ. Khi ông Lý chống cự, các cảnh sát đã tát vào mặt ông, khiến miệng ông chảy máu và bắt ông phải quỳ xuống với hai tay bị còng sau lưng.

Trong khi ông Lý được tại ngoại vì huyết áp cao sau 20 giờ bị giam giữ, thì bà Bùi lại bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo.

Họ có mặt tại tòa án quận Xương Lê vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công của họ, máy tính, máy in, và điện thoại di động đã được sử dụng làm “bằng chứng truy tố” chống lại họ.

Luật sư của hai vợ chồng lập luận rằng việc khách hàng của anh sở hữu sách Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, theo thông báo ban hành năm 2011 của văn phòng xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công. Khi luật sư đề cập đến thông báo này lần thứ hai, chủ tọa phiên tòa đe dọa sẽ đuổi anh ra khỏi phòng xử án nếu anh lại tiếp tục nói về thông báo này.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, thẩm phán tuyên bố ông Lý mức án bảy năm sáu tháng tù cùng khoản phạt 20.000 nhân dân tệ, bà Bùi bị kết án bốn năm tù với mức phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông Lý được phép về nhà sau khi tuyên án, nhưng bà Bùi bị chuyển từ trại tạm giam đến nhà tù nữ Thạch Gia Trang.

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, ông Lý bị ba cảnh sát mặc thường phục từ đồn cảnh sát Song Vượng bắt giữ bên ngoài nơi ở của ông, và bị đưa đến nhà tù số 5 thành phố Đường Sơn.

Các báo cáo liên quan:

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc bị kết án tù vì phân phát lịch về đức tin chung của họ

Cặp vợ chồng lớn tuổi bị xét xử vì đức tin của mình, luật sư bào chữa không được phép nhắc đến Pháp Luân Công

Sự tàn bạo của cảnh sát đối với một cặp vợ chồng lớn tuổi ở tỉnh Hà Bắc

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/12/465238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/17/211365.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share