Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2023] Một cư dân thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh hiện đang phải đối mặt với cáo trạng vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Tào Dương (khoảng 46 tuổi) bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023. Cùng thời điểm đó, hơn 20 học viên Pháp Luân Công địa phương khác cũng bị bắt giữ. Nhiều đồn công an trên toàn thành phố đã được huy động để thực hiện mệnh lệnh bắt giữ quy mô lớn này. Viện Kiểm sát quận Liêu Trung đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Tào và đang trong quá trình lập bản cáo trạng. Hiện luật sư của ông Tào đang giải quyết án của ông.

Ông Tào không phải là người duy nhất trong gia đình bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông là bà Huệ Lệ Kỳ, cùng cha mẹ ông là ông Tào Quảng Phú và bà Triệu Mẫn, đều bị bắt (vào nhiều thời điểm khác nhau) trong suốt 24 năm vừa qua của cuộc bức hại. Trước đây ông Tào đã 2 lần phải chấp hành án tù với tổng cộng 14 năm.

Bức hại trong quá khứ

Ông Tào trúng tuyển vào Đại học Ngoại ngữ Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh vào năm 1998, nhưng không thể hoàn thành chương trình học đại học vì ông liên tục bị bắt vì kiên định đức tin của mình trong những năm sau đó.

Bản thân ông Tào và cha mẹ ông đều bị bắt vào tháng 11 năm 1999 trong khi đang thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cả 3 người bị giữ tại Văn phòng liên lạc của Chính quyền thành phố Tân Dân đặt ở Bắc Kinh, trước khi bị đưa về tỉnh Liêu Ninh. Hai bố con ông Tào đã bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Tân Dân, còn mẹ của ông bị đưa đến Trại tạm giam Số 5 thành phố Thẩm Dương (thành phố Thẩm Dương là thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh). Gia đình 3 người được thả sau đó 7 ngày, sau khi bị cưỡng chế nộp 5.000 nhân dân tệ.

Ông Tào và cha mẹ ông đã bị cảnh sát Đồn Công an quận Thiết Tây ở Thẩm Dương bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 2001. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của họ và tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác của họ. Bà Triệu bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Thẩm Dương trong 2 tháng trước khi bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn ở Thẩm Dương để thụ án 2 năm.

Ông Tào bị giam ở trong Trại tạm giam quận Thiết Tây hơn 1 năm trước khi bị kết án 7 năm tù vào tháng 7 năm 2002. Ông bị cưỡng bức lao động khổ sai và bị tra tấn tàn bạo ở trong Nhà tù Đăng Tháp Hoa Tử ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Sau khi ông Tào bị phát hiện mang các bài giảng của Pháp Luân Công vào trong nhà tù, ông bị biệt giam 6 tháng ở trong buồng giam chỉ rộng một mét vuông. Ông cũng bị còng tay và cùm chân trong hơn 3 tháng. Sau đó, thời hạn giam giữ của ông bị cộng thêm 2 năm và ông bị chuyển đến Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên. Ông đã được trả tự do vào ngày 7 tháng 1 năm 2010.

Ông Tào kết hôn với bà Huệ Lệ Kỳ vào tháng 10 năm 2010 và họ có một bé gái vào tháng 11 năm 2011. Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Thẩm Dương đã bắt ông Tào tại nơi làm việc vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. Thời điểm đó ông là giáo viên củaTrường Mỹ thuật Hùng Sư ở Thẩm Dương. Cảnh sát đưa ông tới Trại tạm giam thành phố Tân Dân và sau đó đột nhập vào nhà ông. Cảnh sát đã giam bà Huệ một thời gian (không rõ bao lâu), bất chấp lúc đó đứa con 9 tháng tuổi của họ vẫn đang phải bú sữa mẹ.

Tòa án thành phố Tân Dân đã mở 2 phiên tòa xét xử vụ án của ông Tào vào các ngày 9 tháng 1 năm 2013 và ngày 22 tháng 1 năm 2014, sau đó kết án ông 5 năm tù. Ban đầu ông bị đưa vào Nhà tù Tân Thu, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Bản Khê.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/10/曾两遭枉判十五年-沈阳新民市曹阳又被非法关押-465155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211315.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share