Bài viết của Triệu Minh ở Ireland

[MINH HUỆ 11-09-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Sau khi đọc một trong những bài kinh văn gần đây của Sư phụ, “Tránh xa hiểm ác”, tôi nhớ lại rằng khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên đã thảo luận cách phơi bày nó. Sư phụ lúc đó không nói gì cả.

Không nói về các Pháp lý, tiêu chuẩn đánh giá ở cao tầng hoặc văn hoá truyền thống; chúng ta chỉ nói về cách mà người thường xử trí khi gặp khổ nạn. Ở Trung Quốc, một số người dân bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) phá dỡ nhà cửa, và một số bị tước đoạt lương hưu. Phản ứng thông thường là họ sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi. Vì điều này mà nhiều người đã bị đàn áp, nhưng họ vẫn sẵn sàng gánh chịu rủi ro và hậu quả, vì cho rằng nếu không đứng lên phản kháng thì tình hình sẽ càng tệ hơn.

Những học viên trách cứ Sư phụ dường như nghĩ rằng Sư phụ đã nợ họ, thật không thể tin được. Cá nhân tôi nghĩ rằng họ có thể đã bị đặc vụ Trung Cộng xúi giục hoặc bị lừa bởi những thủ đoạn mà tà đảng sử dụng để huỷ hoại chúng ta.

Sư phụ yêu cầu chúng ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, và bảo chúng ta không làm điều xấu. Cho dù bạn không coi trọng những thụ ích về mặt sức khỏe và tinh thần mà Sư phụ đã ban cho bạn, lấy người thầy trong trường học thông thường làm ví dụ, thì thầy của bạn cũng không nợ bạn bất kể thứ gì. Bạn có thực sự làm theo những gì mà thầy của bạn yêu cầu hay không thì đó là việc của bạn.

Nếu ĐCSTQ không can nhiễu và tóm lấy nhân tâm của một số học viên thì mọi việc đã không hỗn loạn thế này. Cho dù tâm chúng ta bị dẫn động hay bất động và cách chúng ta xử lý khó khăn, là lựa chọn của chính chúng ta.

Người Trung Quốc không còn tin vào ác đảng Trung Cộng nữa và nó sắp sửa sụp đổ. Nó chỉ có thể duy trì quyền lực bằng cách dựa vào tiền kiếm được từ những nhân công Trung Quốc giá rẻ. Ngay khi các quốc gia phương Tây bắt đầu làm ăn với các quốc gia khác thì tiền sẽ không còn, và ác đảng sẽ sụp. Quyền lực của nó được thực thi dựa trên đàn áp và đe dọa bạo lực. Nhiều người Trung Quốc đang quay lưng lại với nó, vì thế nó mất đi sức mạnh vốn có như trước đây.

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phát chính niệm cũng là tiếp tục giải thể nó ở các tầng thứ vi quan.

Chúng ta không nên để tâm đến những người cố gắng kích động người khác và gây rắc rối. Nếu không ai lắng nghe họ, họ sẽ không còn giá trị sử dụng đối với ĐCSTQ và cựu thế lực.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/11/465065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211318.html

Đăng ngày 26-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share