Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2023] Một người phụ nữ ở 53 tuổi ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 8 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Cao Chí Quân và luật sư của bà đã yêu cầu tuyên bà trắng án và hiện đang đợi phán quyết.

Bà Cao bị bắt tại nhà vào ngày 21 tháng 9 năm 2022 bởi người của Đồn Công an Tây Thành. Hai ngày sau, những cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ bà đã đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Nam Sung và hiện bà vẫn đang bị giam ở đó.

Toà án Quận Thuận Khánh ở thành phố Nam Sung đã cấm cha mẹ bà Cao tham gia phiên toà với lý do họ từng cung cấp những lời khai có lợi cho bà. Em gái bà là người thành viên duy nhất trong gia đình được vào phòng xử án.

Bà Cao đã tự biện hộ cho mình và nói về việc Pháp Luân Công đã giúp hồi phục sức khoẻ của bà như thế nào. Bà bị bệnh từ khi còn nhỏ và sau này khi lớn lên bà đã phải nghỉ làm một thời gian dài vì bệnh tật. Sau đó, bà đi tới tỉnh Quảng Đông để làm việc vặt nhưng không may bị mắc bệnh viêm gan B. Bà đã thử điều trị bằng cả Đông y và Tây y, cùng như các phương thuốc dân gian khác nhưng không hiệu quả. Lúc này, cha bà đề nghị bà thử luyện Pháp Luân Công. Bà đã thử và nhanh chóng khỏi bệnh. Bà cũng trở thành một người hòa nhã hơn.

Công tố viên Hà Mẫn cáo buộc bà Cao “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cơ được quy chuẩn nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công). Luật sư của bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hoặc gán nhãn môn này là tà giáo. Việc tu luyện Pháp Luân Công của bà Cao không làm hại bất kỳ ai nói riêng hay xã hội nói chung, huống hồ là phá hoại thực thi pháp luật.

Thẩm phán đã phớt lờ yêu cầu được tha bổng của bà Cao và luật sư, đồng thời nói ông ta sẽ ra phán quyết sau.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Cao bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của mình. Bà từng bị bỏ tù 2 lần với tổng thời gian 6,5 năm.

Trước kia bà Cao từng bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2007, trong khi đang gặp một học viên khác. Ban đầu bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não, sau đó là trại tạm giam Thành phố Nam Sung vào ngày 30 tháng 9 cùng năm. Sau đó, bà bị kết án 3 năm và thụ án trong Nhà tù Nữ Dưỡng Mã Hà ở thành phố Giản Dương.

Người của Đồn Công an Lý Gia đã bắt giữ bà Cao tại một tiệm trà vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, sau khi nhận được tin báo rằng bà đã nói chuyện với một khách hàng về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Nam Sung và sau đó bị Toà án Quận Thuận Khánh kết án 3,5 năm (Hiện tòa này cũng là tòa án đang truy tố bà).

Bà Cao đã được thả vào ngày 20 tháng 4 năm 2017 và lương hưu của bà bị treo kể từ đầu tháng 11 năm 2021. Văn phòng bảo hiểm xã hội địa phương lấy hai án tù của bà để làm lý do treo lương hưu của bà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211145.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share