Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2023] Sau khi hai tay bị tàn tật do bị tra tấn trong thời gian ngồi tù sáu năm trước đó, bà Trương Dục Trân, 56 tuổi, còn bị liệt sau khi bị giam thêm ba năm rưỡi nữa. Bà Trương bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Dục Trân quê ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây và chuyển đến thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào năm 2010. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và sớm khỏi nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh đau mắt hột (một bệnh nhiễm trùng mắt do vi khuẩn truyền nhiễm), đau thắt lưng, viêm khớp, nấm bàn chân và mụn trứng cá. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và phải gánh chịu sự bức hại tàn bạo, bà vẫn kiên định với đức tin của mình. Bà đã bị bắt 13 lần và bị giam trong tổng thời gian 12,5 năm (trong đó có hai án tù và một án lao động cưỡng bức).

9e3b663cfcc8da27cafd50fc921c1970.jpg

Bà Trương Dục Trân

Bản án tù gần nhất của bà Trương bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Cha mẹ bà, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã qua đời do bị bức hại. Vì chưa kết hôn nên bà Trương không có người thân đi đòi công lý cho bà sau khi bà bị bắt.

Trong khi các phóng viên Minh Huệ cố gắng xác nhận bản án tù bí mật của bà vào năm 2020, thì lại có những báo cáo trái ngược nhau về thời hạn tù chính xác của bà. Một báo cáo là bảy năm và báo cáo khác là ba năm rưỡi. Người ta xác nhận rằng bà Trương được ra tù vào khoảng tháng 1 năm 2023, sau khi bị giam 3,5 năm.

Hai tay bị tàn tật trong thời gian thi hành bản án 6 năm

Bà Trương bị kết án sáu năm tù vào tháng 11 năm 2000 vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong khi bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, bà bị vặn cổ tay ra sau lưng rồi treo lên trong 11 giờ vào ngày 19 tháng 9 và trong 3 giờ vào ngày 20 tháng 9 năm 2005. Cánh tay của bà đã trở nên tàn tật.

2a8df33bf5c772b09391512fe26797a4.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Treo lên bằng cổ tay

9d8abbdcccb28e2901d7c84bb8fa0698.jpg

ac4cb2a724ff4fd1176c162b1ef42971.jpg

Bà Trương với cánh tay bị tàn tật

Bà Trương hiện vẫn chưa thể hoàn toàn duỗi thẳng cổ tay, chưa thể nắm tay hoặc duỗi các ngón tay ra, không thể hoàn toàn dang rộng cánh tay của mình, không nắm đấm hay duỗi thẳng các ngón tay ra được. Bà cũng bị chứng cổ tay rủ, một tình trạng mà người bệnh không thể duỗi cổ tay, và bàn tay rủ xuống lơ lửng hình cổ cò. Hai cánh tay của bà bị đau và thi thoảng lại run lên, đôi khi bà còn bị đau nhói ở ngực, cổ và vai.

Khi bà mãn hạn tù, chính quyền đã đưa bà thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Giang Tây vào ngày 10 tháng 11 năm 2006, để thụ án thêm ba năm nữa. Vì bà không thể lao động không công nên lính canh không cho bà tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Bà được thả vào ngày 9 tháng 11 năm 2009.

Bị tra tấn dã man vì “tái phạm”

Trong khi bà Trương đang thụ án tù thứ hai tại Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào năm 2020, lính canh đã tra tấn bà tàn bạo hơn những học viên bị cầm tù khác vì bà bị coi là “phạm tội nhiều lần”.

Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà được tự do tra tấn bà theo bất cứ cách nào họ muốn. Người ta thường nghe thấy bà la hét hoặc khóc vì đau đớn khi bị tra tấn. Vào tháng 6 năm 2022, một lính canh họ Lục đã khiển trách bà Trương: “Các tù nhân đánh bà là đúng chứ sai gì, bà Trương Dục Trân đáng bị đánh!

Hậu quả của sự tra tấn là lưng của bà Trương bị còng đi, chân bà run rẩy và bà không thể đi lại. Mặc dù vậy, lính canh và tù nhân vẫn đặt bà vào xe lăn và đẩy bà đến xưởng để lao động khổ sai, trong tình trạng hai tay của bà bị tàn tật.

Vào thời điểm được thả ra vào tháng 1 năm 2023, bà Trương hốc hác và trông như đã ngoài 70 tuổi. Một người họ hàng đưa bà về và chăm sóc cho bà. Sau vài tháng được thả, tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng. Hiện giờ bà còn bị suy nhược tinh thần và không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Bà đã bị liệt.

Các bài viết liên quan:

Bị tàn tật từ án tù lần trước, người phụ nữ Quảng Đông lại bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ Quảng Đông lâm vào tình trạng nguy kịch sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin

Bà Trương Dục Trân bị tàn phế vì 9 năm bị tra tấn và giam cầm (Ảnh và minh họa)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/4/463791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210752.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share