Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Tên: Mã Hiểu Thuận (马晓顺)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 3 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ số 1 tỉnh Quý Châu (贵州省第一女子监狱)
Thành phố: Quý Dương
Tỉnh: Quý Châu
Hình thức bức hại: Giam cầm, kết án phi pháp

[MINH HUỆ 9-12-2011] Bà Mã Hiểu Thuận ở thành phố Quý Dương đã bị kết án bí mật chín năm tù vào ngày 23 tháng 11 năm 2011. Hiện bà đang bị giam tại nhà tù nữ tỉnh Quý Châu.

Bà Mã đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 3 tháng 11 năm 2011. Tham gia vào cuộc bắt giữ gồm có Vương Bằng ở Cục công an thành phố Quý Dương; một nhân viên thuộc Cục công an quận Nam Minh; Trương Kiềm Quân (nữ), bí thư của Ủy ban xã Tinh Vân; hai người họ La và Hà của Đội An ninh Nội địa huyện Phượng Cương. Sau đó bà Mã bị giam tại Trại giam huyện Phượng Cương.

Trường hợp của bà Mã đã bị đưa lên Viện kiểm sát huyện Phượng Cương vào ngày 4 tháng 11. Bà đã tuyệt thực từ khi bị bắt giữ. Bà đã phát sinh tình trạng huyết áp cao, bị sỏi thận, nội tạng bị hư, và lượng cung cấp máu không đủ. Vì tình trạng sức khỏe kém, bà được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Phượng Cương vào ngày 15 tháng 11 để chữa trị.

Viện kiểm sát huyện Phượng Cương đã chuyển trường hợp của bà Mã đến Tòa án Phượng Cương vào ngày 8 tháng 11. Khoảng ngày 23 tháng 11, tòa án đã bí mật kết án bà chín năm tù mà không thông báo cho gia đình bà. Bất chấp tình trạng sức khỏe kém của bà Mã, công an vẫn đưa bà đến Nhà tù nữ số 1 tỉnh Quý Châu (trước đây là Nhà tù Dương Ngải), tại đây bà bị giam ở Phân đội 4, Khu số 5.

Phòng 610 Quý Châu đã chỉ đạo và điều khiển toàn bộ trường hợp của bà Mã.

Nhân viên ở Nhà tù nữ tỉnh Quý Châu đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Các học viên bị giam tại đây thường xuyên bị lính canh và những tù nhân giám sát đánh đập. Học viên cũng bị ép phải lao động cưỡng bức. Nhiều học viên đã tuyệt thực kéo dài để phản đối cuộc bức hại, nhưng họ đã bị trói vào giường chết trong thời gian dài và bị bức thực.

2004-12-24-wangcun5--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Giường chết

Quản lý nhà tù chỉ định hai hay nhiều người hơn giám sát một học viên suốt ngày. Họ không cho các học viên tập các bài công pháp Pháp Luân Công, học Pháp, hay nói chuyện với những người khác.

Những học viên đã chết do bị ngược đãi và tra tấn thể xác trong nhà tù này gồm có: Từ Gia Vinh, Ngụy Á Lan, Dương Hồng Diễm, Cao Kỳ Anh và những người khác.

Thông tin liên lạc:

Tiếu Ngân Huy, trưởng Phân đội 4 của Nhà tù Dương Ngải: +86-13608517561

Xin xem bản gốc tiếng Trung để biết thêm thông tin về những người liên quan đến cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/9/贵阳法轮功学员马晓顺被非法判刑九年-250342.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/18/130200.html
Đăng ngày 29-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share